Công nhân điện lực gặp nạn ở Quảng Ninh: "Đây là đồng đội của chúng tôi..."

PV Đông Bắc Thứ năm, ngày 12/09/2024 11:13 AM (GMT+7)
Anh Lưu Văn Huấn, công nhân điện lực tỉnh Vĩnh Phúc gặp nạn trong lúc hỗ trợ thi công sửa chữa trên lưới điện tại tỉnh Quảng Ninh đã phải chuyển viện lên tuyến Trung ương.
Bình luận 0

Sáng 12/9, thông tin đến PV Dân Việt, một lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, anh Lưu Văn Huấn, công nhân điện lực tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình khắc phục tình trạng mất điện tại Quảng Ninh  bị tai nạn đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh lên Bệnh viện bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Thông tin về tình hình sức khỏe của công nhân gặp nạn, vị lãnh đạo này cho hay: "Anh Huấn được chuyển lên Bệnh viện bỏng quốc gia hôm qua (11/9) và đang được các y bác sĩ đang chữa trị, chăm sóc… Đây là đồng đội của chúng tôi. Chúng tôi phải hỗ trợ tích cực tối đa nhất".

Chuyển công nhân điện lực Vĩnh Phúc gặp nạn khi hỗ trợ khắc phục sự cố điện ở Quảng Ninh lên tuyến trên - Ảnh 1.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi nạn nhân ngành điện bị tai nạn trong quá trình khắc phục sự cố điện lưới.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều ngày 10/9, trong quá trình thi công sửa chữa trên lưới điện tại khu vực phường Hà Lầm (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) anh Lưu Văn Huấn, công nhân điện lực tỉnh Vĩnh Phúc, thuộc đoàn hỗ trợ của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc khắc phục tình trạng mất điện tại Quảng Ninh đã bị tai nạn trong quá trình làm việc.

Ngay sau đó, anh Huấn đã được đưa về cấp cứu và điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh. Qua chẩn đoán của bác sĩ, tai nạn khiến anh Lưu Văn Huấn ngừng hô hấp, bỏng độ 4 do điện giật.

Nhận được thông tin, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm hỏi công nhân và chia sẻ với gia đình công nhân bị tai nạn. Ông Diện yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh huy động mọi nhân lực, thiết bị tốt nhất để cứu chữa cho công nhân bị tai nạn. 

Tỉnh Quảng Ninh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho công nhân bị nạn và gia đình. Đồng thời mong muốn mỗi cán bộ, công nhân ngành điện tiếp tục nỗ lực, vượt khó, ổn định tư tưởng, hoàn thành sớm nhiệm vụ cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chuyển công nhân điện lực Vĩnh Phúc gặp nạn khi hỗ trợ khắc phục sự cố điện ở Quảng Ninh lên tuyến trên - Ảnh 2.

Một trong nhiều cột điện bị gãy đổ ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thành An

Ngày đêm "căng mình" nối lại dòng điện, ổn định cuộc sống cho nhân dân

Theo thống kê của ngành Điện, bão Yagi và ảnh hưởng của lũ quét đã làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống lưới điện của nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc. Trong đó, lưới điện 110kV tại 6 tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh) nơi bão đi qua đã bị thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, hệ thống điện 110kV của Quảng Ninh gần như tê liệt khi toàn bộ đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV phải tách khỏi vận hành, trên 2.000 cột điện trung áp và hạ áp bị hư hỏng và gãy đổ.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, cho biết: Lần đầu tiên trong lịch sử ngành Điện đối mặt với thiệt hại lớn như vậy. "Chúng tôi yêu cầu gần 15 Công ty Điện lực các tỉnh, thành và các đơn vị nhà thầu xuất quân chi viện cho Quảng Ninh với những CBCN kỹ thuật lành nghề nhất", ông Thiện thông tin.

Chuyển công nhân điện lực Vĩnh Phúc gặp nạn khi hỗ trợ khắc phục sự cố điện ở Quảng Ninh lên tuyến trên - Ảnh 3.

Thợ điện vắt vẻo trên cao nhằm sớm khôi phục toàn bộ hệ thống điện lưới ở Quảng Ninh. Ảnh: Công ty Điện lực Quảng Ninh

Gần 4 ngày qua, hơn 1.000 cán bộ công nhân viên ngành Điện đã căng sức trong thời tiết mưa gió để khắc phục lưới điện của tỉnh Quảng Ninh. Để khôi phục việc cấp điện cho khách hàng, Công ty Điện lực Quảng Ninh huy động 100% quân số cùng nhiều máy móc chuyên dụng để khắc phục các đường điện bị đứt, cột điện đổ. 

Có những cán bộ công nhân viên 4 ngày nay chưa về nhà, bám trụ trên các tuyến đường dây, các xã đảo. Những đội xung kích và nhà thầu thực hiện nhiệm vụ tại Quảng Ninh đã tập trung kéo, dựng cột đường dây trung, hạ thế; xử lý sự cố trạm biến áp 110kV; xử lý khiếm khuyết đường dây 110kV; kiểm đếm thiệt hại, khoanh vùng sự cố, kiểm tra, rà soát, cô lập các sự cố.

Ngay khi từng đường dây 110kV, trạm biến áp 110kV… được khôi phục vận hành, Công ty tổ chức cấp điện dần cho các tải quan trọng, các khu vực trung, các trạm bơm, mỏ than, bệnh viện, nhà máy cấp nước, cơ sở sản xuất công nghiệp…

Với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Tổng Công ty và Công ty Điện lực Quảng Ninh, tính đến 14 giờ ngày 11/9, nhiều địa phương trong tỉnh đã có điện trở lại. Cụ thể: Đã khôi phục 57% phụ tải sự cố toàn tỉnh; cơ bản khôi phục cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng toàn tỉnh (bệnh viện, thông tin liên lạc, cấp nước sạch…); khôi phục 80-90% phụ tải là các mỏ than và có trên 175.000/430.000 khách hàng được cấp điện trở lại. 

Đối với các phụ tải khu vực TP Hạ Long, do có nhiều vị trí gãy đổ cột, Công ty Điện lực Quảng Ninh phấn đấu trong vài ngày tới khắc phục xong, khôi phục vận hành cấp điện cho khách hàng.

Như Dân Việt thông tin, để hỗ trợ cho các địa phương có lưới điện bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3, ngay trong đêm 8/9, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã thành lập 38 "đội xung kích" với tổng số 413 cán bộ, công nhân kỹ thuật từ 13 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty (Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) và các công ty Điện lực: Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Lào Cai, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Lai Châu, lên đường làm công tác hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3, trong đó có tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem