Công Phượng "biến mất" khỏi Yokohama FC

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 06/05/2023 21:10 PM (GMT+7)
Liên tục không được đăng ký tại J.League 1, mới chỉ đá 2 phút tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản, Công Phượng có lẽ cũng không thể ngờ mình lại trải qua những ngày đáng thất vọng đến vậy tại Yokohama FC. Rõ ràng, thật khó để tiền đạo người Nghệ An được triệu tập vào danh sách ĐT Việt Nam trong tháng 6 tới.
Bình luận 0

Công Phượng đối mặt tương lai u ám

Công Phượng đang gặp khó khăn tại Yokohama FC không kém Quang Hải tại Pau FC. Kể từ thời điểm gia nhập đội bóng này vào cuối tháng 12 năm ngoái, sau 10 vòng đấu tại J-League 1, Công Phượng thậm chí chưa lần nào có tên trong danh sách thi đấu. Tại Cúp quốc gia Nhật Bản, Công Phượng chỉ được đăng ký 2 trận và vào sân vẻn vẹn 2 phút.

Thậm chí thời gian gần đây, fanpage chính thức của Yokohama FC cũng không còn cập nhật những hình ảnh Công Phượng tập luyện cùng đồng đội hay dùng hình ảnh của tiền đạo người Việt Nam này để quảng bá cho các trận đấu tiếp theo như một cách tăng tương tác. Công Phượng dường như biến mất khỏi Yokohama FC, như chưa từng gia nhập đội bóng này.

Công Phượng "biến mất" khỏi Yokohama FC - Ảnh 1.

Công Phượng mới chỉ ra sân 2 phút cho Yokohama FC. Ảnh: YK FC.

Công Phượng có lẽ cũng không thể ngờ mình lại trải qua những ngày đáng thất vọng đến vậy tại Yokohama FC. Trước khi đồng ý gia nhập đội chủ sân Nippatsu Mitsuzawa theo bản hợp đồng 3 năm dưới dạng tự do, chân sút 28 tuổi từng nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ các đội bóng tại V.League, Thai-League hay Malaysia Super League, nhưng anh đã từ chối tất cả vì muốn chinh phục giấc mơ dang dở tại xứ sở mặt trời mọc.

Tuy nhiên, so với lần khoác áo Mito Hollyhock theo dạng cho mượn từ HAGL 7 năm trước, lần này mọi thứ còn đáng thất vọng hơn rất nhiều. Gần nửa năm, chỉ ra sân 2 phút và có tới hơn 10 trận không được đăng ký. Thậm chí so với chuyến xuất ngoại tới Incheon United (Hàn Quốc) hay Sint-Truidense (Bỉ), số phút ra sân cũng ít hơn rất nhiều.

Cuối tuần này, Yokohama FC sẽ có chuyến làm khách tới Vissel Kobe thuộc vòng 12 J.League 1 2023. Trong bối cảnh mới chỉ thắng 1, hoà 3 và thua tới 7, xếp cuối BXH, rất khó để HLV Yomoda Shuhei trao cơ hội cho Công Phượng, thậm chí là điền tên anh vào danh sách thi đấu.

Có quá ít thời gian ra sân cho Yokohama FC, rõ ràng Công Phượng sẽ không có nhiều cơ hội ghi điểm trong mắt HLV Troussier, qua đó có thể được triệu tập trở lại ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 6 tới. Cần biết rằng, nhà cầm quân người Pháp luôn ưu tiên các cầu thủ đa năng và có phong độ ổn định, còn những gương mặt dù là ngôi sao, nhưng ít thì đấu thì khó lòng được ông gọi tên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem