Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng đấu Trung Quốc

Song Minh Thứ tư, ngày 08/09/2021 18:55 PM (GMT+7)
Hôm nay (8/9), Nguyễn Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội để sẵn sàng tập luyện cùng U22 Việt Nam, trước khi hội quân cùng ĐT Việt Nam đấu Trung Quốc.
Bình luận 0

Công Phượng và 1 tuần "chạy đua" cùng U22 

Sau trận thua Australia 0-1 ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022, các tuyển thủ Việt Nam đã được HLV Park Hang-seo cho nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng.

ĐT Việt Nam sẽ trở lại tập luyện vào ngày 16/9 để chuẩn bị cho 2 trận đấu trên sân khách, gặp ĐT Trung Quốc ngày 7/10 và Oman ngày 12/10. 

Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng đấu Trung Quốc  - Ảnh 1.

Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội và sinh hoạt, tập luyện cùng U22 Việt Nam trong những ngày tới. Ảnh: VFF

Trong 2 trận đấu kể trên, người hâm mộ đang ngóng chờ sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Công Phượng - cầu thủ đã không thể sát cánh cùng ĐT Việt Nam trong 2 trận đấu gặp Ả Rập Xê-út và Australia vì bận việc gia đình.

Thông tin từ VFF cho hay, được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền, hôm nay, tiền đạo Công Phượng đã di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội. 

Trong những ngày tới, Công Phượng sẽ sinh hoạt, tập luyện theo nguyên tắc "bong bóng khép kín" cùng với ĐT U22 Việt Nam để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Điều quan trọng nhất đối với Công Phượng trong giai đoạn này là củng cố nền tảng thể lực và nhịp vận động sau một thời gian dài không tham gia thi đấu.

Nói cách khác, anh sẽ phải rất nỗ lực rất nhiều nếu muốn sớm được trở lại với guồng quay chung của ĐT Việt Nam.

Trung Quốc chốt sân nhà tiếp Việt Nam

Sau 2 lượt trận ở bảng B, Trung Quốc (0 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là -4) xếp cuối bảng. ĐT Việt Nam (0 điểm, hiệu số -3) xếp ngay trên Trung Quốc và cả 2 đội đều quyết tâm có điểm số đầu tiên khi gặp nhau ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 ngày 7/10 tới.

Theo thông tin từ AFC, Trung Quốc đã chính thức chọn sân vận động Shajah (UAE) làm địa điểm tiếp ĐT Việt Nam.

Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng đấu Trung Quốc  - Ảnh 3.

Tiến Linh đã lập cú đúp giúp U22 Việt Nam đá bại U22 Trung Quốc 2-0 hồi tháng 9/2019. Ảnh: VFF

Đây là trận đấu trên sân nhà của ĐT Trung Quốc, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên họ buộc phải lựa chọn sân trung lập để tổ chức trận đấu này. 

Việc thi đấu tại UAE có thể coi là một lợi thế nhỏ đối với ĐT Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã quen với múi giờ, điều kiện thời tiết tại đây khi có thời gian thi đấu tập trung 3 trận quyết định vòng loại thứ 2 World Cup trên đất UAE.

Thêm nữa, ĐT Việt Nam cũng vừa trải qua chuyến làm khách của Ả Rập Xê-út về "nếm đủ" thời tiết khô nóng khó chịu ở Tây Á.

Vì vậy, hy vọng với sự trở lại của các trụ cột trong đó có Công Phượng, ĐT Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt nhất khi gặp Trung Quốc - đội bóng có sự xuất hiện của các ngoại binh nhập tịch gốc Brazil nhưng lối chơi vẫn còn thiếu gắn kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem