Công Phượng mờ nhạt, U23 Việt Nam thất bại trước U23 Thái

Hữu Tuấn Chủ nhật, ngày 22/03/2015 20:20 PM (GMT+7)
Mặc dù đã nỗ lực chiến đấu hết mình, song U23 Việt Nam vẫn phải ngậm ngùi đón nhận thất bại 1-3 trước U23 Thái Lan trong trận giao hữu vừa kết thúc tại Bangkok cách đây ít phút.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

U23 Thái Lan:
Watchara, Tanakon, Chaowat, Suriya, Nitipong, Jatungrong, Wattayaong, Adisak, Klingkosum, Tanasith, Thosuwat.

U23 Việt Nam: Hoài Anh; Đức Lương, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Văn Thanh; Ngọc Thắng, Tuấn Anh, Hữu Dũng, Huy Toàn; Công Phượng, Thanh Bình.

Bàn thắng: Jatungrong (43’), Thossawat (68’ pen), Pinyo (80’) - Hữu Dũng (84’).

img

Công Phượng (trái) thi đấu khá mờ nhạt ở trận này. Ảnh: Zing.

Với ưu thế sân nhà, U23 Thái Lan đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và tạo ra thế trận lấn lướt so với U23 Việt Nam. Rất may là thủ môn Hoài Anh và các đồng đội vẫn đứng vững trước sức ép của đội bóng áo xanh.

Sau khoảng 20 phút chơi lép vế, U23 Việt Nam đã xốc lại đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Thế nhưng, các học trò của HLV Toshiya Miura đã gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ và chơi rắn của đối thủ.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, U23 Thái Lan còn thường xuyên tổ chức được những đợt tấn công sắc bén. Nhận đường chuyền bằng đầu trong vòng cấm của đồng đội ở phút 43, Jaturong nhanh chân tung ra cú đệm bóng ở cự ly gần không cho thủ môn Hoài Anh một cơ hội cản phá, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Miura đã quyết định tung thủ thành Minh Long và tiền đạo Văn Toàn vào sân thay Hoài Anh và Thanh Bình. Phút 46, Văn Toàn có pha xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại không thể chiến thắng được thủ môn Watchara trong tư thế đối mặt.

Quãng thời gian sau đó, U23 Thái Lan đã chơi ép sân và liên tục “bắn phá” khung thành của thủ môn Minh Long. Phút 67, Hoài An phạm lỗi với Chenrop trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Thossawat đã lập công nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ sở chùa vàng.

Bàn thắng này giúp các cầu thủ U23 Thái Lan thi đấu với tinh thần rất hưng phấn và hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 80, Pinyo có pha bật tường ăn ý với đồng đội ở trung lộ rồi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Minh Long, ấn định thắng lợi 3-0 cho U23 Thái Lan.

Không còn gì để mất, các cầu thủ U23 Việt Nam buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công. Thế nhưng, đội bóng áo đỏ chỉ có thể gỡ lại 1 bàn danh dự ở phút 84 do công của Hữu Dũng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem