CSGT “cưa thùng” 118 xe tự ý cơi nới, cải tạo

Gia Bình Thứ ba, ngày 28/06/2022 09:57 AM (GMT+7)
Sau một tuần ra quân, lực lượng CSGT cả nước xử phạt gần 2.700 trường hợp xe quá tải, cơi nới thùng xe trong đó có 118 phương tiện bị “cưa thùng”.
Bình luận 0

Thông tin được Cục CSGT Bộ Công an công bố ngày 28/6. Trước đó, đơn vị đã tổ chức thực hiện cao điểm ra quân xử lý các vi phạm dẫn tới tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi quá khổ, quá tải.

Trong 8 ngày ra quân (từ 20 – 27/6), lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 7.640 trường hợp; phạt tiền gần 30 tỷ đồng với hành vi người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn; hơn 6.500 trường hợp bị xử lý vì vi phạm tốc độ với số tiền gần 10 tỷ đồng.

CSGT “cưa thùng” 118 xe tự ý cơi nới, cải tạo - Ảnh 1.

Xe cơi nới, quá khổ bị buộc "cưa thùng". Ảnh: Cục CSGT.

Về xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về "cơi nới" thùng xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ, Cục CSGT cho hay có 2.696 trường hợp bị xử phạt với số tiền gần 12 tỷ đồng.

Trong đó có 1.734 phương biện bị xác định chở hàng quá tải trọng; 335 trường hợp quá khổ; 284 chủ xe tự ý cải tạo phương tiện. CSGT đã buộc tháo, cắt thùng xe với 118 trường hợp; thông báo tới cơ quan đăng kiểm 45 trường hợp và buộc hạ tải 535 xe.

Về xử lý vi phạm trên đường thủy nội địa, CSGT đã phạt 1.361 trường hợp tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Chủ yếu các vi phạm này là chở quá vạch mớn nước an toàn (1.156 trường hợp), còn lại là các hành vi khác.

Cục CSGT khẳng định, trong thời gian tới sẽ lên phương án, "bám sát địa bàn 24/24" để phát hiện các vi phạm về giao thông. Dự kiến, kế hoạch cao điểm lần này sẽ kết thúc vào 20/9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem