Cụ 90 có u quái kín mặt

Thứ hai, ngày 21/01/2013 07:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là cụ Triệu Thị Chài, 90 tuổi, dân tộc Dao (xã Tam Kim). Cụ Chài cho biết, u quái của cụ đã có hơn 40 năm, lúc đầu chỉ bằng ngón tay nhưng không có tiền chạy chữa nên đành chung sống với khối u.
Bình luận 0
img
Ảnh: Vnexpress

Ngày 20.1, bác sĩ Bùi Văn Khánh - Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, tại buổi khám bệnh tình nguyện tại xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng vừa qua, các bác sĩ đã khám cho một bệnh nhân có khối u khổng lồ, che kín mặt.

Đó là cụ Triệu Thị Chài, 90 tuổi, dân tộc Dao (xã Tam Kim). Cụ Chài cho biết, u quái của cụ đã có hơn 40 năm, lúc đầu chỉ bằng ngón tay nhưng không có tiền chạy chữa nên đành chung sống với khối u. Đến nay, khối u đã che kín mặt khiến cụ đau đớn, khó thở và ăn uống khó. Do khối u lớn, phức tạp, bệnh nhân đã già yếu nên chỉ có thể điều trị chống viêm bằng kháng sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem