Cử tri yêu cầu "giữ nguyên hiện trạng" Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Quang Phương Thứ ba, ngày 23/06/2020 11:42 AM (GMT+7)
Hàng loạt bức xúc của cử tri quận 2 (TP.HCM) liên quan đến việc giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân đối với dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được nêu ra tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa 9, ngày 23/6.
Bình luận 0

Các đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri có ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, bà Trịnh Ngọc Thúy - Phó chánh án TANND TP.HCM, cùng các đại biểu HĐND TP.HCM. Hội nghị có sự tham dự của gần 400 cử tri tại quận 2.

Cử tri yêu cầu “Giữ nguyên hiện trạng" khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Một cử tri ngồi xe lăn phát biểu. Ảnh: Quang Phương.

Tại hội nghị, phần ý kiến của cử tri liên tục bị ngắt quãng bởi nhiều cử tri bức xúc trước việc các cử tri khác phát biểu dài dòng, không tập trung vào vấn đề đền bù giải tỏa, giải quyết khiếu nại tố cáo ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, nhiều cử tri bức xúc vì không được đăng ký phát biểu.

Cử tri Nguyễn Tiến Thịnh có ý kiến, vấn đề giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân Thủ Thiêm về việc đền bù giải tỏa cho người dân liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm hơi chậm. "Phải làm sao giải quyết dứt điểm để người dân còn an tâm làm ăn", ông Thịnh nói.

Cử tri Đào Bé bức xúc: "Trong quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân Thủ Thiêm, lãnh đạo thành phố, các đại biểu Hội đồng nhân dân có thấy gì sai phạm không? Người dân Thủ Thiêm ròng rã đấu tranh suốt 20 năm, vậy họ sai chỗ nào, đúng chỗ nào? Các đại biểu đã phân tích và chỉ dẫn cho họ chưa?".

Cử tri yêu cầu “Giữ nguyên hiện trạng" khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh 2.

Một cử tri phát biểu về vấn đề Thủ Thiêm. Ảnh: Quang Phương.

Cử tri Mai Thị Cánh phát biểu: "Hiện nay, người dân chúng tôi rất khổ, có người bức xúc mà sinh bệnh đến nay còn nằm một chỗ. Trước kia, UBND TP.HCM từng có Tổ công tác giải quyết các vấn đề Thủ Thiêm, hiện nay còn hoạt động không, nó nằm ở đâu chỉ cho dân biết?".

Cử tri Cao Thanh Ca  cho hay: "Cách giải quyết khiếu nại tố cáo của UBND TP.HCM về vấn đề Thủ Thiêm chưa hợp lý. Yêu cầu giữ nguyên hiện trạng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, không được bán đấu giá khi chưa giải quyết khiếu nại xong. Bởi, chúng tôi vẫn đang là chủ sở hữu. Nếu chưa giải quyết xong mà bán đấu giá sẽ dễ kích động chúng tôi quay trở lại dựng nhà trên đất cũ. Yêu cầu khởi tố những người từng tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo vụ việc của chúng tôi, nhưng đã không xử lý rốt ráo vụ việc này".

Cử tri Đào Bé bức xúc: "Chúng tôi cố gắng chờ, đã chờ và đang tiếp tục chờ. Xin hỏi, chúng tôi sẽ còn chờ đến bao giờ...".

Trong khi đó, cử tri Lê Thị Tám băn khoăn vì sao liên tục nhiều năm liền lãnh đạo UBND TP.HCM, đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc nhiều lần và hứa giải quyết cho người dân Thủ Thiêm nhưng đến nay vẫn chưa xong. "Chúng tôi là người dân bị mất nhà, mất đất đến đây cầu cứu đại biểu HĐND, chúng tôi nhờ gửi gắm tâm tư nguyện vọng của chúng tôi ra Quốc hội. Chúng tôi cũng nhiều lần ra Hà Nội để mong muốn xem các vị có báo cáo gì về vấn đề của chúng tôi với Quốc hội hay không? Nhưng, các vị bỏ lơ chúng tôi. Nhiều lần lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận hứa giải quyết cho chúng tôi, nhưng đến nay vẫn chưa xong".

Trong khi đó, nhiều cử tri khác bức xúc vì giá đền bù giải tỏa chưa hợp lý, giá đền bù theo kiểu cào bằng. Một số cử tri khác lại bức xúc vì công tác giải tỏa đền bù sai quy định, một số nhà dân không nằm trong ranh quy hoạch cũng bị giải tỏa.

Cử tri yêu cầu “Giữ nguyên hiện trạng" khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (bìa phải) chào các cử tri. Ảnh: Quang Phương.

Góp ý với đoàn đại biểu Quốc hội, cử tri Nguyễn Hồng Quang nói: "Cần phải thay đổi cách tiếp xúc cử tri ở Thủ Thiêm. Đó là thời gian phải kéo dài hơn, hội trường cần phải rộng hơn vì hàng trăm ngàn công dân đang bị ảnh hưởng bởi dự án Thủ Thiêm. Phải thay đổi để người dân chúng tôi được nói lên ý kiến để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi. Cách tiếp xúc cử tri hiện nay giống như đối phó".

Thay mặt đoàn đại biểu, ông Phan Nguyễn Như Khuê cảm ơn các cử tri đã đóng góp ý kiến cho đoàn đại biểu. Riêng về vấn đề Thủ Thiêm, ông Khuê tạm gọi là  "Trường ca Thủ Thiêm", đoàn đại biểu đã nghe nhiều vấn đề: Đền bù giải tỏa, tái định cư… và đã được các đại biểu chuyển tải đến nhiều nơi. "Chúng ta cần có sự công tâm đánh giá. Khoảng 2 năm trở lại đây, Đảng bộ TP.HCM, UBND TP.HCM đã vào cuộc để xem xét vì sao người dân bức xúc, khiếu nại kéo dài? Thành phố đã lập nhiều tổ xử lý công việc để xử lý vấn đề cho người dân Thủ Thiêm", ông Khuê nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem