Cùng có 5 bàn thắng, vì sao Messi vượt Mbappe để dẫn đầu danh sách vua phá lưới?

Thứ tư, ngày 14/12/2022 18:40 PM (GMT+7)
Với pha lập công vào lưới Croatia, Lionel Messi đã cân bằng số pha lập công của Kylian Mbappe, qua đó chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới.
Bình luận 0

Ở trận bán kết World Cup 2022, Messi là cái tên đã mở tỷ số cho Argentina sau cú đá 11m quyết đoán. Đó là tình huống mở màn để giúp đại diện xứ Tango giành chiến thắng đậm 3-0 trước đối phương, qua đó chính thức góp mặt tại chung kết.

Đáng chú ý, với pha lập công vào lưới Croatia, Messi cũng chính thức có được 5 bàn thắng như Kylian Mbappe. Tuy nhiên, anh lại vượt qua người đồng đội để vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Điều này khiến cho nhiều người hâm mộ cảm thấy thắc mắc.

Thực tế, theo quy định từ ban tổ chức giải đấu, nếu hai cầu thủ có cùng số pha lập công, yếu tố pha kiến tạo sẽ được tính tới. Nếu cả hai vẫn có số đường chuyền thành bàn giống nhau, số phút ghi mỗi bàn thắng là yếu tố được xét đến.

Cùng có 5 bàn thắng, vì sao Messi vượt Mbappe để dẫn đầu danh sách vua phá lưới? - Ảnh 1.

Messi đã có 5 pha lập công ở World Cup 2022, cân bằng thành tích của Mbappe

Hiện tại, trong khi Messi đã có 3 pha kiến tạo (Tính cả đường chuyền cho Alvarez lập công vào sáng 14/12) thì Mbappe mới chỉ có 2 lần làm điều đó. Đây là lý do giúp cho tiền đạo của tuyển Argentina vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Vào rạng sáng mai (15/12), Mbappe sẽ cùng ĐT Pháp tham dự trận bán kết với Maroc. Đó là cơ hội để chân sút này đòi lại ngôi đầu ở bảng xếp hạng các cầu thủ săn bàn xuất sắc nhất World Cup 2022.

Hiện tại, cuộc đua cho danh hiệu vua phá lưới gần như là cuộc đua giữa 4 cầu thủ, đó là Messi, Mbappe, Alvarez cùng Giroud. So với hai cầu thủ đã có 5 pha lập công, Giroud với Alvarez tỏ ra kém hơn đôi chút với chỉ 4 bàn.

Cùng có 5 bàn thắng, vì sao Messi vượt Mbappe để dẫn đầu danh sách vua phá lưới? - Ảnh 2.

So với các đối thủ cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới, Messi đang có nhiều lợi thế về số pha kiến tạo

Nhưng việc là trung phong trong đội hình ĐT Pháp sẽ giúp cho cầu thủ đang khoác áo AC Milan tự tin có thể vượt qua ba ngôi sao nói trên để giành danh hiệu vua phá lưới. Kể từ đầu World Cup 2022, Giroud cũng chưa có bất cứ pha kiến tạo nào cho các đồng đội lập công.

Trước mắt, anh vẫn sẽ là niềm hy vọng của ĐT Pháp ở trận bán kết gặp Morocco.

PV (Theo Bongda365)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem