Cúng vong giải hạn, lừa 40 triệu tiền thật bằng tiền âm phủ

Văn Long Thứ năm, ngày 16/07/2020 14:48 PM (GMT+7)
Đối tượng Nguyễn Ngọc Đoàn (42 tuổi, ngụ ấp 5, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đã bịa ra nhiều chuyện về tâm linh, vong hồn đi theo gia chủ, người nhà sẽ gặp đại hạn để đưa ra các gói cúng vong nhằm giải hạn cho gia chủ với số tiền cao ngất.
Bình luận 0

Ngày 16/7, Đội cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phối hợp với Công an phường 6 đưa đối tượng Nguyễn Ngọc Đoàn đến nhà gia đình ông Võ Minh S (ngụ đường Kim Đồng, TP.Đà Lạt) để dựng lại hiện trường vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “cúng vong giải hạn”.

Cúng vong giải hạn, lừa 40 triệu tiền thật bằng tiền âm phủ - Ảnh 1.

Đối tượng Đoàn được đưa đến nhà ông S để thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, đối tượng Đoàn đến nhà ông S để bán nhang. Khi nói chuyện, Đoàn luôn miệng chúc mừng gia chủ vừa làm được căn nhà khang trang và được mời vào nhà. Sau đó, Đoàn lên tầng trên để xem bàn thờ của gia đình ông S.

Tiếp theo, Đoàn đã đề nghị gia đình ông S mua nhang với giá 4 triệu đồng để ủng hộ chùa. Tuy nhiên, không có tiền nên ông S đã đi sang nhà hàng xóm vay mượn.

Không dừng lại ở đó, Đoàn còn bịa ra nhiều chuyện về tâm linh, vong hồn đi theo gia chủ, người nhà sẽ gặp đại hạn để đưa ra các gói cúng nhằm giải hạn cho gia chủ với số tiền cao ngất. Đặc biệt, có gói cúng đến 200 triệu đồng.

Cúng vong giải hạn, lừa 40 triệu tiền thật bằng tiền âm phủ - Ảnh 2.

Tại hiện trường, Đoàn đã thực hiện lại hành vi lừa đảo của mình.

Ông S do mới làm nhà không còn tiền nên Đoàn đã gợi ý gói cúng 39 triệu đồng. Vợ chồng ông S không có tiền, đối tượng liên tục hối thúc đi vay nóng, cúng xong lấy chính tiền này đem trả.

Sáng 10/7, trong lúc cúng, lợi dụng gia chủ ra phía sau nhà đốt nhang, Đoàn đã đánh tráo gói tiền thật được bọc trong túi màu đỏ bằng tiền âm phủ mà Đoàn đã chuẩn bị sẵn rồi nhanh chân ra xe máy bỏ trốn.

Khi phát hiện ra Đoàn đã bỏ trốn, gia đình ông S đã lên Công an phường 6 trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt đã phát hiện Nguyễn Ngọc Đoàn đang lẩn trốn tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng địa phương bắt giữ đối tượng này để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem