Cuộc đua tam mã trụ hạng V.League 2022: CLB Nam Định và "nút thắt" Thiên Trường

Song Minh Thứ tư, ngày 09/11/2022 13:10 PM (GMT+7)
Sau vòng 24 Night Wolf V.League 2022 đã xác định 3 đội bóng nằm trong cuộc đua trụ hạng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB Nam Định và Sài Gòn FC. Do Nam Định và Sài Gòn sẽ phải chơi trận sinh tử trên sân Thiên Trường nên Hà Tĩnh là đội hưởng lợi nhất!
Bình luận 0

CLB Nam Định thành bại tại Thiên Trường

Chứng kiến những bước đi của CLB Nam Định ở Night Wolf V.League 2022, có thời điểm tưởng như CLB Nam Định sẽ trụ hạng an toàn.

Đi qua giải đoạn gian khó ở lượt đi, lượt về, CLB Nam Định đã quyết định đặt niềm tin vào HLV Vũ Hồng Việt thế chỗ HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Cuộc đua tam mã trụ hạng V.League 2022: CLB Nam Định và "nút thắt" Thiên Trường - Ảnh 1.

CLB Nam Định (áo vàng) đã thua đội khách Hải Phòng 0-1 ở vòng 24 V.League 2022. Ảnh: VPF

Và thực tế, HLV Vũ Hồng Việt cùng CLB Nam Định đã trải qua quãng thời gian "trăng mật" tuyệt vời khi thắng 3, thua 1 trong 4 trận đầu tiên lượt về từ vòng 14 đến 17.

Trong 3 trận thắng kể trên, có 2 trận diễn ra trên "thánh địa" Thiên Trường (thắng SHB.Đà Nẵng 2-1 và thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0) - nơi Nam Định nhận được sự "tiếp lửa" rất lớn từ các CĐV quê nhà.

Nhưng từ vòng 18 đến vòng 24 vừa qua, CLB Nam Định chỉ giành thêm được 1 điểm (5 thua, 1 hòa). Kết quả đó đã đưa họ lún sâu vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng. Vòng 24 vừa qua tiếp Hải Phòng, CLB Nam Định thậm chí còn chấp nhận "cất" tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu, chỉ sử dụng ngoại binh Rodrigo trong hiệp 2, như một cách "tạo đà" cho trận chung kết ngược ở vòng 25 tiếp Sài Gòn FC chiều 13/1 tới.

HLV Vũ Hồng Việt cùng ban huấn luyện CLB Nam Định (20 điểm/22 trận) dường như đã quyết định "tránh" Hải Phòng để dồn toàn lực, chơi "canh bạc tất tay" trên sân Thiên Trường với Sài Gòn FC (19 điểm/22 trận).

Thắng, CLB Nam Định sẽ trụ hạng sớm 1 vòng đấu. Còn nếu thua, họ sẽ không còn quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng.

Cuộc đua tam mã trụ hạng V.League 2022: CLB Nam Định và "nút thắt" Thiên Trường - Ảnh 3.

Đỗ Merlo (giữa) đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua trụ hạng của Sài Gòn FC. Ảnh: VPF

Xét về lực lượng, nội binh Nam Định thua Sài Gòn FC. Ngoại binh họ cũng chẳng khá hơn, thậm chí nếu không muốn nói là cả Mansaray, Rodrigo lúc này đều không có phong độ cao như chân sút Olsen của Sài Gòn. Chi tiết đáng lưu ý là Sài Gòn FC có quãng nghĩ khá dài để chuẩn bị cho trận "chung kết ngược" khi họ không phải thi đấu vòng 24 vừa qua.

Vậy thì điểm tựa của CLB Nam Định chỉ còn nằm ở "lửa thiêng" Thiên Trường cùng vận đỏ của HLV Vũ Hồng Việt. Không thắng được thì họ cũng phải hòa để tiếp tục duy trì quyền tự quyết!

Dự đoán khả năng Nam Định có thể hòa và Sài Gòn FC là đội yếu thế nhất khi không có quyền tự quyết trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, vòng 26 diễn ra ngày 19/11.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh "ngư ông đắc lợi"

Trên bảng xếp hạng sau vòng 24, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (21 điểm/22 trận) tạm xếp thứ 11/13, hơn CLB Nam Định 1 điểm và hơn Sài Gòn FC 2 điểm.

1 điểm mà HL.Hà Tĩnh giành được trước HAGL ở vòng 24 vô cùng quý báu bởi nó giúp họ hoàn toàn giữ quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng.

Cuộc đua tam mã trụ hạng V.League 2022: CLB Nam Định và "nút thắt" Thiên Trường - Ảnh 4.

Đinh Thanh Trung ở tuổi 34 vẫn là "đầu tàu" trong cuộc chiến trụ hạng của đội bóng quê hương HL.Hà Tĩnh. Ảnh: VPF

Vòng 25, khi CLB Nam Định và Sài Gòn dốc toàn lực đấu nhau thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể "dưỡng sức" khi làm khách của CLB Hà Nội đang rất khát điểm chạy đua vô địch trên sân Hàng Đẫy.

Thực tế, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có bung 200% sức lực cũng khó thắng CLB Hà Nội. Vậy thì tính toán khả dĩ nhất là dưỡng quân chuẩn bị cho vòng 26.

Ngay cả khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trắng tay ở vòng 25 trước CLB Hà Nội thì họ vẫn có thể trụ hạng nếu thắng đội khách Đông Á Thanh Hóa vốn đã sớm trụ hạng và hết mục tiêu phấn đấu ở vòng 26.

Lực lượng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với những nhân tố nội là cựu tuyển thủ quốc gia như Đinh Thanh Trung, Trần Phi Sơn cộng với những điểm sáng từng được HLV Park Hang-seo gọi tập trung U23 Việt Nam và ĐTQG như Nguyễn Trọng Đại, Trần Văn Công... đủ sức giành 3 điểm ở lượt trận cuối.

Ở hàng thủ của họ, trung vệ Janclesio cũng luôn nguy hiểm trong những pha lên tham gia "không chiến". Chân sút Paollo có khả năng hoạt động độc lập tốt để lập công.

Nhìn toàn cục, trong 3 đội đua trụ hạng thì cơ hội trụ hạng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là lớn nhất. Cơ hội trụ hạng của CLB Nam Định và Sài Gòn FC là 50-50 và đội thắng trên sân Thiên Trường ở vòng 25 để đẩy đội còn lại tới gần hơn tấm vé rớt hạng Nhất 2023.

Xét về lịch thi đấu vòng 26, Sài Gòn (tiếp B.Bình Dương), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (tiếp Thanh Hóa) có lợi hơn Nam Định (làm khách của SLNA).

Trường hợp rất khó xảy ra là 3 đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định, Sài Gòn cùng được 21 điểm khi kết thúc V.League 2022 (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua cả 2 trận vòng 25, 26; Nam Định và Sài Gòn hòa nhau vòng 25; sang vòng 26, Nam Định thua và Sài Gòn FC có thêm 1 điểm). Khi đó, kết quả đối đầu trực tiếp giữa họ sẽ được xét tới đầu tiên để xác định đội cuối bảng cầm vé rớt hạng.

Xét đối đầu giữa 3 đội, Sài Gòn FC có ưu thế nhất khi đã thắng HL.Hà Tĩnh cả lượt đi và về (4-3, 3-2), hòa Nam Định 2-2 ở lượt đi và trong trường hợp như trên là hòa tiếp ở lượt về, có 8 điểm đối đầu). Nam Định có chỉ số đối đầu đứng thứ 2 khi được 5 điểm (2 trận hòa Sài Gòn, 1 trận thắng Hà Tĩnh 2-0 ở lượt về).

HL.Hà Tĩnh yếu thế nhất khi phải so đọ kết quả đối đầu khi chỉ được 3 điểm (2 trận thua Sài Gòn, và 1 trận thắng Nam Định 2-0 ở lượt đi).



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem