Cuộc sống những MC thời tiết thế hệ đầu bây giờ ra sao?

Thứ tư, ngày 05/08/2015 09:20 AM (GMT+7)
Đan Lê, Lưu Hà, Ngọc Vân và Tuấn Tú... những cô gái, chàng trai giỏi giang đã thổi hồn cho format mới của chương trình dự báo thời tiết cách đây 10 năm. Họ bây giờ có người vẫn còn theo nghề nhưng cũng có người đã lui về hậu phương mái ấm gia đình.
Bình luận 0

Cách đây 10 năm, biên tập viên Thanh Thư, người phụ trách của các cô gái thời tiết đã đưa ra ý tưởng phải có người dẫn cho các bản tin mà trước đó khán giả luôn ấn tượng về sự đơn điệu và khô khan. Theo chị thì cùng với việc thay đổi về đồ họa, cập nhật thông tin nóng, đây là cách thu hút sự quan tâm của người xem, từ đó phát huy tối đa tác dụng của việc dự báo thời tiết trên sóng truyền hình.

Ý tưởng nhanh chóng biến thành hiện thực sau khi đích thân chị tuyển chọn và truyền niềm say mê của mình cho các bạn trẻ. Ngoài những kinh nghiệm học được từ các chuyến tu nghiệp ở nước ngoài của Thanh Thư, các MC Đan Lê, Lưu Hà, Ngọc Vân hay Tuấn Tú ngày ấy... còn phải học hỏi nhiều từ các kênh truyền hình nổi tiếng như BBC, CNN...

Khi đó, dàn MC của "Dự báo thời tiết" luôn đem đến cho người xem sự thiện cảm, gần gũi và đó cũng là lý do để bản tin ngày càng khiến cho khán giả phải chờ đợi theo dõi. Mỗi người trong số họ đều tạo cho mình một phong cách riêng, đem đến sự sinh động, mềm mại cho các bản tin vốn toàn những con số khô khan. Lưu Hà cuốn khán giả bằng những cảm xúc được hiện trên nét mặt, ánh mắt. Thời tiết thuận lợi, ôn hòa thì cô mừng ra mặt, còn nói về bão lũ hoành hành ư, khuôn mặt hiền khô kia lại mang đầy nét ưu tư, cảm thông với đồng bào cả nước.

MC Đan Lê

img

Đan Lê thời là thành viên nhóm nhạc Nhịp điệu

Một trong những MC Dự báo thời tiết đời đầu là Đan Lê - cô gái sinh năm 1983 tại Hà Nội. Năm 2002, Đan Lê cùng Thu Ba, Huyền Linh lập nên nhóm nhạc Nhịp điệu. Sau khi rời nhóm vào năm 2003, Đan Lê tham gia nhóm nhạc Ước mơ đến năm 2004. 

Tốt nghiệp HV Báo chí và Tuyên truyền, cô trở thành BTV Thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam. Ngay khi vừa xuất hiện ở chương trình, cô đã trở thành một cái tên gây chú ý bởi gương mặt khả ái và lối dẫn tự nhiên, thân thiện. Cũng tại đài truyền hình, cô đã bén duyên và kết hôn với BTV Xuân Tùng vào năm 2008. Cũng trong năm này, cô đã phải hứng chịu một scandal khủng khiếp liên quan đến clip nhạy cảm.

img

Đan Lê với nhan sắc ngày càng rạng rỡ

Còn nhớ vào đầu năm 2008, các phương tiện truyền thông rúng động vì trên nhiều trang web, blog đen xuất hiện một vài đoạn phim đồi truỵ, được lén lút phát tán, truyền tay nhau, kèm theo đó là thông tin cô gái trong đoạn phim đó chính là Đan Lê, MC của bản tin dự báo thời tiết trên Đài truyền hình quốc gia.

Với một phóng viên, biên tập viên, dẫn chương trình truyền hình thì scandal liên quan tới sex được coi như một tờ giấy khai tử trong nghề nghiệp. Và dù khá nhiều lần phải né tránh do hoàn cảnh chưa thể công bố. Nhưng lần này, Đan Lê đã thẳng thắn cho biết cô chính thức rời VTV với công việc đang ở thời điểm nhiều cơ hội vì sự việc này.

Đan Lê cho biết cô đã mất 3 tháng nghỉ không lương để tập trung theo đuổi vụ kiện đòi lại công bằng cho mình và đặc biệt khủng hoảng tinh thần, bức xúc và tủi hổ vì bị báo chí lôi kéo vào một vụ scandal vô cùng ầm ĩ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, danh dự của cô.

img

Chồng và 2 con trai của Đan Lê

Mãi về sau này, kể cả sau khi tờ báo đã đăng tin sai sự thật về cô đã phải đăng tin cải chính, xin lỗi thì cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi những lời xầm xì, dè bỉu, thậm chí công khai coi thường và coi đó như một vết nhơ không phải do cô tạo ra mà không tài nào gột sạch hết được.

Sau đó, cô cũng không còn cộng tác với VTV nữa mà chuyển sang làm tại đài VTC. Một thời gian sau, cô chia tay BTV Thanh Tùng và năm 2011, cô tái hôn với mối tình cũ là đạo diễn Khải Anh.

Vượt qua nhiều sóng gió, người đẹp đã tìm được bến bờ bình yên bên người chồng và 2 cậu con trai kháu khỉnh. Sau đó cô tiếp tục ghi dấu tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh như Cầu vồng tình yêu, Con đường sáng... Đến nay, với nhan sắc ngày càng rạng rỡ, cô vẫn là gương mặt sáng giá của các nhãn hàng thời trang.

MC Lưu Hà

img

Lưu Hà khi tham gia phim Mùa hè sôi động

Lưu Hà sinh năm 1983, là con gái của đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo. Cô tham gia đóng phim từ khi còn nhỏ và nổi tiếng ngay từ 12 tuổi trong phim Hoa của trời, Mùa hè sôi động. Lưu Hà đọng lại trong tâm hồn khán giả về hình ảnh một cô bé hồn nhiên với chiếc răng khểnh.

Nhưng tên tuổi của cô thực sự được nhớ đến nhiều nhất ở vai trò MC chương trình Dự báo thời tiết trên Đài truyền hình Việt Nam. Khi đó, sau ròng rã 5 tháng trời tập luyện rồi mới vào việc, vậy mà cô diễn viên nhỏ nhắn Lưu Hà vẫn kêu trời: "Làm thời tiết khó lắm chị ơi!" Những ngày đầu nhiều lúc lo đến phát khóc. Nào kết hợp với BTV viết lời bình, rồi lên hình, thời gian gấp nên hôm nào cũng trong tình trạng chạy chân đất... sang phòng nộp băng.

Tên tuổi cô càng được chú ý hơn khi công khai tình yêu với MC Tuấn Tú - anh chàng điển trai gắn liền với gameshow Chiếc nón kỳ diệu. Trong khoảng thời gian yêu Tuấn Tú, Lưu Hà đã đi du học ở Úc. Tuy nhiên, mối tình của họ kết thúc không có hậu mà "đường ai nấy đi" khiến bạn bè, khán giả tiếc nuối.

img

Lưu Hà thời làm MC bản tin thời tiết

Năm 2009, Lưu Hà quyết định rút khỏi nghệ thuật để lập gia đình. Hơn 6 năm qua, cô gần như "mất tích", không có bất kỳ thông tin gì trên báo chí. Mới đây, Lưu Hà bất ngờ nhận lời dịch giả Phương Hà, trở thành biên tập cho một kênh thông tin giáo dục.

Một nguồn tin cho biết, thời gian qua Lưu Hà chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và tập trung kinh doanh. Cô đã làm mẹ của những đứa con xinh xắn, đáng yêu. Lưu Hà không tiết lộ gì thêm về đời tư vì đã rời xa nghệ thuật từ lâu, chỉ muốn khán giả quan tâm đến công việc hiện tại của cô.

img

Hình ảnh hiếm hoi của Lưu Hà (trái) thời điểm hiện tại.

Lưu Hà chia sẻ, khi nhận lời làm MC cho chương trình về giáo dục, cô không có ý định tái xuất showbiz, chỉ mong muốn cập nhật những kiến thức giáo dục trẻ em tiên tiến nhất trên thế giới để áp dụng việc nuôi dạy con. Ngoài ra, cô cũng muốn được góp phần nhỏ trong việc đưa chương trình đến với nhiều bà mẹ khác, để họ có thêm kinh nghiệm nuôi dạy, phát triển tài năng của con cái.

MC Ngọc Vân

img

MC Ngọc Vân khi mới vào nghề MC

Sinh năm 1985, Ngọc Vân là cử nhân Quốc tế - chuyên ngành châu Âu học tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bắt đầu cộng tác dẫn chương trình cho chuyên mục "Dự báo thời tiết" từ năm 2005 khi vẫn còn là 1 sinh viên. Đến tháng 7/2007, Ngọc Vân chính thức trở thành BTV dẫn chương trình của Ban Thời Sự.

Nhớ về kỷ niệm đầu tiên với truyền hình, Vân cho biết: "Những ngày đầu tiên, mình không hề có một khái niệm nào về công việc dẫn chương trình, kinh nghiệm đứng trước máy quay hay cách phát âm như thế nào cho tròn vành rõ chữ. Đó thực sự là một công việc không hề đơn giản. Mình đã phải rất cố gắng rất nhiều, hầu như ngày nào cũng đứng trước gương để tập nói, rồi phải học cả cách đi lại, các cử chỉ điệu bộ khi lên hình. Cũng chính trong quá trình thực tập ở Đài, được sự hướng dẫn của các anh chị đi trước đã giúp ích rất nhiều để mình có thêm kinh nghiệm và sự tự tin.

Mình vẫn nhớ ngày dẫn bản tin thời tiết đầu tiên của mình là ngày 2 tháng 4 năm 2005, vì đó chính là ngày ra đời của Bản tin Thời tiết 22h. Lúc đó mình rất run và lo lắng nhưng sau khi ghi hình xong được mọi người trong êkip khen ngợi mình thực sự đã rất vui."

img

Ngọc Vân vẫn gắn bó với truyền hình và đảm nhận vai trò MC thời tiết cho Chuyển động 24h.

Nói về sự giống nhau và khác nhau giữa MC thời tiết và BTV thời sự, Ngọc Vân chia sẻ: "Nói chung, dẫn chương trình thời tiết và dẫn chương trình thời sự là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Thời sự là một chương trình được phát trực tiếp, đòi hỏi độ chính xác cao và phải chịu rất nhiều áp lực. Dẫn chương trình thời sự là một thử thách cho những người làm nghề. Và quả thật, công việc dẫn thời sự đã bổ trợ rất nhiều cho công việc dẫn bản tin thời tiết của mình."

img

MC Ngọc Vân hiện tại vẫn hết sức xinh đẹp

Hết sức kín tiếng về chuyện đời tư, Ngọc Vân chỉ cho biết ngoài đời ai gặp cô chắc cũng rất bất ngờ và ngạc nhiên vì dáng người không “dong dỏng” cao, cũng không điềm đạm lắm vì tính cách hơi ..mạnh. Ngoài công việc ở Đài, những lúc rảnh rỗi cô có thói quen đọc sách. Các cuốn sách cô hay đọc chủ yếu về văn hóa phương Đông và đặc biệt là nghiên cứu về phong thủy. Có thể nói, Ngọc Vân là MC thời tiết thế hệ đầu tiên vẫn theo nghề cho đến bây giờ. Ngoài công việc thường xuyên là biên tập, lên hình cho các bản tin thời tiết, Ngọc Vân ngày càng trưởng thành và vững vàng trong các bản tin thời sự trong ngày.

MC Tuấn Tú

img

Tuấn Tú thời làm MC dự báo thời tiết

Sinh năm 1984, Tuấn Tú là MC nam duy nhất của Bản tin thời tiết hồi bấy giờ. Ngoại hình cao to, đẹp trai như người mẫu, Tuấn Tú nhanh chóng trở thành một cái tên hot. Trong thời gian làm MC thời tiết, Tuấn Tú đã có tình yêu đẹp với đồng nghiệp hơn tuổi là MC Lưu Hà. Nhưng mối tình này đã không có một kết thúc có hậu, hai người đã chia tay sau đó.

Nhờ là MC của Dự báo thời tiết, Tuấn Tú sau đó đã được lựa chọn làm MC cho gameshow Chiếc nón kỳ diệu, thay thế MC kỳ cựu Long Vũ.

Năm 2011, Tuấn Tú gây bất ngờ cho người hâm mộ khi kết hôn với một cô gái cùng tuổi, con một vị tướng ngành công an.

img

Tuấn Tú xuất hiện hiếm hoi trong một sự kiện cách đây 1 năm

Gắn bó với Chiếc nón kỳ diệu được 7 năm, đầu năm 2014, Tuấn Tú đã chia tay chương trình. Lý do mà anh đưa ra là cần thời gian để đầu tư cho gia đình. Từ sau ngày chia tay chương trình, anh hầu như đã không còn xuất hiện trên truyền thông và báo chí.

K.N(th) (/Báo Gia đình&Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem