Cường kích KA-1 Hàn Quốc rơi khi chặn UAV Triều Tiên

Thứ hai, ngày 26/12/2022 21:05 PM (GMT+7)
Hàn Quốc đã điều máy bay chiến đấu và bắn cảnh cáo vào ngày 26/12 sau khi máy bay không người lái của Triều Tiên vi phạm không phận nước này, theo quân đội Hàn Quốc.
Bình luận 0

 

Cường kích KA-1 Hàn Quốc rơi khi chặn UAV Triều Tiên - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Hàn Quốc tại hiện trường vụ máy bay KA-1 gặp nạn ở quận Hoengseong. Ảnh: Yonhap.

Hàn Quốc ngày 26/12 cáo buộc Triều Tiên đã điều "một số" máy bay không người lái qua biên giới của nước này, khiến quân đội Seoul triển khai máy bay chiến đấu và bắn cảnh cáo để xua đuổi, AFP đưa tin.

"Một số máy bay không người lái của Triều Tiên đã xâm phạm không phận của chúng tôi" ở khu vực biên giới xung quanh tỉnh Gyeonggi, Tham mưu trưởng liên quân của Seoul cho biết trong một tuyên bố.

Hãng tin Reuters cho biết một máy bay KA-1 của Hàn Quốc đã gặp nạn khi can thiệp UAV của Triều Tiên.

Yonhap cũng đưa tin một trong số các máy bay chiến đấu được triển khai là máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1. Máy bay này sau đó đã bị rơi ở Hoengseong.

Seoul cho biết đã theo dõi các máy bay không người lái xuất phát từ Triều Tiên bay qua khu vực được gọi là Đường phân giới quân sự giữa hai nước, sau khi phát hiện chúng trên bầu trời thành phố Gimpo phía tây vào khoảng 10h25 sáng 26/12 (theo giờ địa phương).

Hãng tin News1 dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết ít nhất một máy bay không người lái đã bay qua thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong lần xâm nhập mới nhất.

Quân đội Hàn Quốc nói rằng họ đã cố gắng bắn hạ máy bay không người lái, nhưng không rõ liệu nó có thành công hay không.

Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc trước đó xác nhận các chuyến bay khởi hành từ các sân bay Incheon và Gimpo đã bị tạm dừng theo yêu cầu của quân đội. Thời gian cấm bay ở Gimpo và Incheon lần lượt là 13h08 và 13h22 (giờ địa phương). Các chuyến bay đã được phép hoạt động lại từ 14h10 cùng ngày.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận trong khi tìm cách đối phó các máy bay không người lái, một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc đã bị rơi ngay sau khi rời căn cứ Wonju ở phía đông nước này.

Hai phi công đã kịp thoát ra ngoài trước khi gặp nạn và hiện ở trong bệnh viện.

 


 

Minh An (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem