Cướp xe máy, kéo lê bà lão 45 mét trên đường

Gia Bình Thứ năm, ngày 23/03/2023 12:59 PM (GMT+7)
Nguyễn Văn Công lừa bà lão 66 tuổi và cháu gái cho đi cùng xe máy, chở anh ta tới điểm đón ô tô. Trên đường, người này cướp chiếc xe, kéo lê bà lão 45 mét khiến nạn nhân bị thương.
Bình luận 0

Ngày 22/3, Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Nguyễn Văn Công (SN 1962, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc). Trước đó 3 ngày, anh ta gây án cướp tài sản tại Tuyên Quang và bị công an sở tại thông báo truy bắt.

Cướp xe máy, kéo lê bà lão 45 mét trên đường - Ảnh 1.

Bà lão 66 tuổi bị tên cướp kéo lê trên đường dẫn tới bị thương. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Theo điều tra, ngày 19/3, Công tới nhà bà X (SN 1957, ở Sơn Dương, Tuyên Quang) và tự xưng là bạn của chồng bà. Anh ta nhờ bà lấy xe máy, chở mình đến xã Sơn Nam để đón xe khách.

Được đồng ý, Công lấy xe máy của gia chủ, chở bà X và cháu gái bà, sinh năm 2012 đi cùng xe. Trên đường, anh ta dừng lại với lý do chết máy, yêu cầu hai người xuống xe.

Khi khởi động lại, Công bảo hai bà cháu lên xe đi tiếp nhưng người cháu gái vừa lên, anh ta rồ ga phóng đi. Bà X bám vào yên xe, bị kéo lê 45m trên đường và phải buông tay với nhiều thương tích trên người.

Cướp xe máy, kéo lê bà lão 45 mét trên đường - Ảnh 2.

Tên cướp bị bắt khi trên đường bỏ trốn qua tỉnh Phú Yên.

Di chuyển hơn 800m, Công yêu cầu cháu gái bà X xuống xe còn anh ta chiếm giữ phương tiện này, rời hiện trường. Nạn nhân sau đó trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Nhà chức trách lập tức xác định được lai lịch kẻ gây án và điều tra ra Công liên tục thay đổi nơi ở rồi định bỏ trốn vào phía Nam. Thông tin được báo cho các địa phương nên Công an Phú Yên bắt giữ anh ta khi đang trên một xe khách tuyến Hà Nội – TP.HCM, chạy qua tỉnh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem