Cựu Bí thư Đồng Nai bị cáo buộc nhận hối lộ 14 tỷ đồng từ Công ty AIC

Gia Bình Thứ sáu, ngày 11/11/2022 16:50 PM (GMT+7)
Các cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị cáo buộc nhận hối lộ, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng các gói thầu, gây thiệt hại lớn cho ngân sách.
Bình luận 0

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Nhận hối lộ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế AIC.

Cựu Bí thư Đồng Nai nhận hối lộ 14 tỷ đồng từ Công ty AIC - Ảnh 1.

Ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Đồng Nai bị cáo buộc nhận hối lộ. Ảnh: TTXVN.

Qua kết luận, phía điều tra đề nghị truy tố 20 bị can, gồm 2 cựu lãnh đạo cao nhất của tỉnh Đồng Nai là Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh và Trần Đình Thành, cựu Bí thư tỉnh ủy.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Công ty AIC đã bị khởi tố trong vụ án này nhưng đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Cựu Bí thư Đồng Nai nhận hối lộ 14 tỷ đồng từ Công ty AIC - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn, chịu lệnh truy nã. Ảnh: AIC group.

Theo điều tra, dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt mức đầu tư 1.904 tỷ đồng. Giai đoạn 2013-2015, dự án có 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị|.

Cả cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đã nhận số tiền "bôi trơn" rồi để Công ty AIC trúng thầu và giá các gói thầu cũng bị "nâng khống" gây thiệt hại cho nhà nước. Trong đó, ông Thành nhận hối lộ 14 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem