Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng kháng cáo kêu oan

Gia Bình Thứ năm, ngày 17/08/2023 16:38 PM (GMT+7)
Sau 3 tuần tuyên án sơ thẩm, tòa Hà Nội nhận đơn kháng cáo của 18 người trong vụ chuyến bay giải cứu. Trong đó, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng kêu oan, nói không phạm tội, không lừa tiền “chạy án”.
Bình luận 0

Việc tổng hợp kháng cáo, kháng nghị liên quan vụ chuyến bay giải cứu đang được diễn ra nhưng đến nay (17/8), TAND TP.Hà Nội đã nhận kháng cáo của 18 trong số 54 bị cáo. Đáng chú ý, cả 4 người bị tuyên án chung thân trong vụ đều kháng cáo.

Cụ thể, có 2 người kháng cáo kêu oan là cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng và bị cáo Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Thái Hòa. Ông Hưng bị tòa sơ thẩm phạt án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" còn Tuấn bị phạt 18 năm tù về các hành vi lừa đảo và đưa hối lộ.

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng kháng cáo kêu oan - Ảnh 1.

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng đã nộp đơn kháng cáo, tiếp tục kêu oan.

Có 16 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao; Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch Quảng Nam. Họ bị xác định nhận hối lộ trong quá trình xét duyệt các chuyến bay combo, chuyến bay giải cứu.

Nhóm người xin giảm nhẹ hình phạt mong cấp phúc thẩm xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, mức độ hậu quả của hành vi vi phạm… để cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/7, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm thể hiện trong quá trình xét duyệt, thực hiện các chuyến bay combo, chuyến bay giải cứu, có 25 người bị cáo buộc nhận hối lộ gần 167 tỷ đồng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đưa hối lộ tổng số tiền trên 226 tỷ đồng; 4 cá nhân môi giới hối lộ tổng số tiền hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo 24,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, điều tra viên Hoàng Văn Hưng và Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội còn chạy án cho 2 bị cáo trong vụ. Bị cáo Hưng tuy nhận lời giúp nhưng không làm gì, chiếm đoạt 800.000 USD.

Tòa án do vậy phạt cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tô Anh Dũng, người nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng án 16 năm tù. Hai người nhận hối lộ tiếp theo, bị cáo Vũ Anh Tuấn, cựu Cán bộ Xuất nhập cảnh Bộ Công an và Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Lãnh sự chỉ bị viện kiểm sát đề nghị 18 – 10 năm tù nhưng tòa án phạt tù chung thân.

Cấp Phó của bà Lan, bị cáo Đỗ Hoàng Tùng bị tuyên phạt 12 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ"; mức án này cao hơn đề nghị của viện kiểm sát dành cho anh ta là 9 – 10 năm tù.

Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra. Anh ta bị viện kiểm sát cáo buộc lừa đảo chạy án, chiếm đoạt 800.000 USD (hơn 18 tỷ đồng) nên cần nhận mức từ 19 – 20 năm tù.

Tòa án tuy vậy đánh giá, bị cáo Hưng không thành khẩn, không trung thực; không nộp lại tiền bất chính. Cựu điều tra viên này kêu oan nhưng tòa khẳng định đủ căn cứ xác định anh ta lừa đảo. Cộng với các tình tiết tăng nặng, Hoàng Văn Hưng bị phạt tù chung thân, buộc giao nộp hơn 18 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, có 35 người được tuyên án thấp hơn đề nghị của đại diện viện kiểm sát, điển hình là Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Anh ta bị viện kiểm sát đề nghị tử hình do 253 lần nhận hối lộ hơn 42,6 tỷ đồng.

Quá trình tòa nghị án, gia đình Kiên nộp thêm tiền khắc phục và đến nay, người này chỉ còn thiếu 400 triệu đồng trong số 42,6 tỷ đồng cần tịch thu xung công. Tòa án đánh giá anh ta ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực nộp tiền nên chỉ tuyên án tù chung thân.

Ngoài ra, đa phần các bị cáo được giảm án so với đề nghị của viện kiểm sát thuộc nhóm môi giới hoặc đưa hối lộ, gồm 10 người được tuyên án treo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem