Cựu đồn trưởng đưa hối lộ vụ buôn lậu xăng: “Các anh lo cho vợ con em, em sẽ không khai”

Gia Bình Thứ tư, ngày 13/07/2022 18:33 PM (GMT+7)
Nguyễn Văn Hùng ngoài nhận tiền bảo kê còn làm trung gian giúp trùm buôn lậu xăng đưa hối lộ cho cấp trên của mình và 2 cán bộ khác. Lúc vụ việc mới bị phát hiện, người này từng nghĩ nếu “vợ con được lo” sẽ không khai báo.
Bình luận 0

Chiều 13/7, Tòa án quân sự Quân khu 7 tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng xảy ra tại một số đơn vị phía Nam thuộc cảnh sát biển, biên phòng, công an.

Hồ sơ vụ án thể hiện, để buôn lậu thành công 198 triệu lít xăng, "trùm" Phan Thanh Hữu đã hối lộ hàng chục tỷ đồng cho các quan chức. Trong đó, Nguyễn Văn Hùng, cựu thượng tá, Đồn trưởng Đồn biên phòng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh được chi 500 triệu đồng/tháng giai đoạn 9/2019 – 2/2020.

Cựu đồn trưởng đưa hối lộ: “Các anh lo cho vợ con em, em sẽ không khai” - Ảnh 1.

Phiên tòa được diễn ra tại Tòa án quân sự Thủ đô. Ảnh: Thông tấn quân sự

Từ tháng 2/2020, Hùng phải chi trong số 500 triệu đồng nhận từ Hữu cho nhiều người khác. Số này gồm bị cáo Phạm Văn Trên, Chỉ huy Biên phòng tỉnh Trà Vinh, 100 triệu đồng/tháng; Lê Văn Phương, cựu Phó phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh và Phạm Hồ Hải, đại diện cảng Cần Thơ tại Trà Vinh cùng mức 30 triệu đồng/tháng.

Bị cáo Hùng đồng ý cáo buộc trên và cho hay, ban đầu đã không khai báo những người nhận tiền từ mình. Cựu đồn trưởng trình bày, khi vụ việc bị phát hiện đã thống nhất với các bị cáo Trên và Hải việc: "Các anh lo cho gia đình, vợ con của em, em sẽ không khai".

Sau khi bị bắt tạm giam, Hùng suy nghĩ và nhận thức được sai phạm của mình nên quyết định khai. Đến nay, Hùng đã nộp, khắc phục được hơn 6 tỷ đồng trong số 6,3 tỷ đồng anh ta nhận của Phan Thanh Hữu.

Ngược lại với Hữu, bị cáo Phạm Hồ Hải tại tòa đã bác bỏ cáo buộc nhận hối lộ 30 triệu đồng/tháng, tổng số 360 triệu đồng. Ông Hải đồng tình việc Hùng có gửi tiền cho mình nhưng giải thích đây là tiền trước đó cho Hùng "vay xây nhà".

Theo cáo buộc, bị cáo Hải sau khi nhận tiền đã không thực hiện kiểm soát phương tiện, con người, thủ tục ra vào với các tàu chở xăng lậu của Phan Thanh Hữu dù chúng đi vào địa bàn mình quản lý.

Đáp lại, Phạm Hồ Hải nói các tàu này "đi ngang qua chứ không đi vào" nên anh ta không kiểm tra. Bị cáo nói thêm, cảng vụ chỉ quản lý thủ tục, con người chứ không có chức năng kiểm tra hàng hóa.

Lời khai này được Phan Thanh Hữu xác nhận, nói: "Hải chỉ có thể kiểm tra thủ tục của tôi chứ không được kiểm tra hàng". Tuy vậy, ông Hữu cho hay từng được bị cáo Hùng đề nghị đưa cho Hải và Phương từ 30 – 50 triệu đồng/tháng; hai người thống nhất con số 30 triệu đồng/tháng.

Tương tự, Nguyễn Văn Hùng xác nhận có bàn bạc với Phan Thanh Hữu về số tiền chi cho các bị cáo Trên, Hải, Phương. Hùng cho rằng, không có việc anh ta vay tiền Hải để xây nhà, đây chỉ là chiêu đối phó khi bị phát hiện.

Trả lời việc có quan hệ vay mượn tiền với bị cáo Hùng hay không, bị cáo Hải nói nghẹn ngào: "Tôi đứng đây tủi nhục, đau xót lắm. Bây giờ nói như thế nào tôi cũng nhận chứ không muốn nói thêm..." và lập tức rời bục khai báo, về chỗ ngồi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem