Cựu HLV ĐT Việt Nam dẫn dắt ĐT Thái Lan dự King's Cup 2019?

Long Nguyên Thứ năm, ngày 04/04/2019 16:11 PM (GMT+7)
LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang tìm kiếm một HLV người Nhật Bản cho ĐTQG và không loại trừ khả năng, cựu HLV ĐT Việt Nam là Toshiya Miura sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan cạnh tranh chức vô địch với đồng nghiệp Park Hang-seo tại King's Cup 2019.
Bình luận 0

Trong thời gian gần đây, bóng đá Thái Lan có khá nhiều biến động trên ghế HLV trưởng. Tại AFF Cup 2018, do không thể có một số trụ cột quan trọng, ĐT Thái Lan dừng bước ở bán kết. Điều này khiến HLV ĐT Thái Lan khi ấy là ông Milovan Rajevac chịu rất nhiều áp lực.

Tới VCK Asian Cup 2019, Thái Lan để thua bẽ bàng 1-4 trước Ân Độ ngay trận ra quân vòng bảng. Ngay lập tức, FAT sa thải ông Rajevac và chỉ định ông Sirisak Yodyardthai làm HLV tạm quyền. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, ông Sirisak đã tạo được dấu ấn khi đưa Thái Lan lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

img

Nhưng tới China Cup 2019 mới đây, khi Thái Lan lại để thua đậm trước đối thủ đẳng cấp hơn, FAT nhận ra rằng, họ cần một HLV chất lượng hơn ông Sirisak. Ngay lập tức, FAT lên kế hoạch hành động để tìm "thuyền trưởng" mới.

Các CĐV Thái Lan rất muốn FAT mời HLV Kiatisak trở lại dẫn dắt ĐTQG. Nhưng FAT dường như không mặn mà với ý tưởng này và hướng sang châu Âu. Danh sách ứng viên có những cái tên đến từ Đức, Hà Lan, Croatia và Anh. Nhưng cuộc đàm phán giữa các bên đều thất bại bởi các ứng viên này đều không mặn mà để dẫn dắt ĐT Thái Lan.

Do thời gian diễn ra King's Cup 2019 đã cận kề (5-8.6), FAT không còn quá nhiều lựa chọn và họ lại phải tìm giải pháp khác. Chia sẻ trên Siamsport (Thái Lan), Chủ tịch Somyot Poompanmoung cho biết giữa FAT và LĐBĐ Nhật Bản có mối quan hệ rất thất thiết. Những đợt tập huấn hay mượn cầu thủ Thái Lan sang đá J League... Do vậy, ông Somyot Poompanmoung hy vọng phía LĐBĐ Nhật Bản sẽ giới thiệu cho một HLV đủ tầm để dẫn dắt Thái Lan gặt hái được những thành công.

Phía Nhật Bản chưa có câu trả lời, nhưng nếu có sự hợp tác, chưa biết chừng cựu HLV ĐT Việt Nam là ông Toshiya Miura sẽ được giới thiệu. Sau 2 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam và 1 mùa cầm quân ở CLB TP.HCM không đạt hiệu quả như mong đợi, ông Miura hiện đang chưa huấn luyện đội bóng nào.

Nếu ông Miura có thể trở thành HLV ĐT Thái Lan và có dịp đối đầu với ĐT Việt Nam do HLV Park Hang-seo "cầm lái", đây chắc chắn sẽ là một trận đấu hấp dẫn, giàu kịch tính. Tại King's Cup 2019, theo phân nhánh, ĐT Việt Nam sẽ gặp El Salvador, còn Thái Lan gặp Ấn Độ. 2 đội thắng sẽ gặp nhau tranh cúp, 2 đội thua so tài tranh giải ba.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem