Cựu người mẫu phát ngôn “mẫu nữ khó giàu nếu không đi bán dâm” từng bị đàn chị tẩy chay

Minh Châu Thứ hai, ngày 13/07/2020 18:15 PM (GMT+7)
Từ vụ cơ quan chức năng triệt phá đường dây bán dâm giá chục nghìn USD có nhiều người mẫu, hoa hậu tại TP.HCM, dân mạng “đào bới” lại phát ngôn gây sốc của cựu người mẫu Trang Trần trong quá khứ.
Bình luận 0

Chiều 12/7, dư luận xôn xao trước thông tin Cục Cảnh sát hình sự (C02) và Công an phường Bến Nghé đã triệt phá đường dây bán dâm hàng chục nghìn USD tại một khách sạn sang trọng ở quận 1 (TP.HCM). Ba người mẫu bán dâm bị bắt quả tang đang "phục vụ" khách với mức giá từ 18.000 – 30.000 USD.

Cựu người mẫu có phát ngôn “mẫu nữ khó giàu nếu không đi bán dâm” từng bị đàn chị tẩy chay - Ảnh 1.

Chân dung "tú ông" cầm đầu đường dây bán dâm chục nghìn đô Lục Triều Vỹ.

Theo thông tin ban đầu, một trong ba cô gái bị bắt quả tang đang bán dâm được giới thiệu là người từng đoạt danh hiệu một cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2015. Người cầm đầu đường dây này là Lục Triều Vỹ (1993, Đà Nẵng). Lục Triều Vỹ bị tổ trinh sát bắt tại một chung cư cao cấp ở quận 7, khi đang điều các diễn viên, người mẫu khác đi bán dâm.

Trước thông tin trên, dân mạng cùng nhau "đào bới" lại phát ngôn của Trang Trần về góc khuất của nghề mẫu trong quá khứ. Ở thời điểm đó, Trang Trần không ngần ngại cho biết mẫu nữ khó có thể giàu lên bằng nghề nghiệp chân chính nếu không đi làm "gái".

Cựu người mẫu có phát ngôn “mẫu nữ khó giàu nếu không đi bán dâm” từng bị đàn chị tẩy chay - Ảnh 2.

Trang Trần từng "vạch trần" góc khuất của nghề mẫu.

Cụ thể, vào năm 2010, trên truyền thông, Trang Trần từng phát ngôn như sau: "Có rất nhiều người mẫu, chắc họ cũng có làm người mẫu nhưng làm mẫu ở những sân khấu nào đó hoặc một năm đi diễn một lần cho các chương trình giao lưu, rồi cũng tự o bế mình làm người mẫu để đi cặp với đại gia. Nói trắng ra là đi làm gái bán dâm".

Phát ngôn của Trang Trần vấp phải ý kiến trái chiều của dư luận và mang đến cho cựu người mẫu không ít rắc rối. Không ít nghệ sĩ trong showbiz tỏ ra khó chịu với chân dài. Thậm chí, siêu mẫu Xuân Lan từng tuyên bố không xem Trang Trần là đồng nghiệp bởi cô tố đồng nghiệp để tạo danh tiếng cho bản thân là việc làm mờ ám, không có tư cách nghề nghiệp.

Một siêu mẫu Hà thành từng thở dài trước phát ngôn của Trang Trần: "Sao Trang Trần có thể cười trên nỗi đau của đồng nghiệp? Sao cô chỉ biết nghĩ đến cái lợi cho bản thân mà tàn ác, nhẫn tâm, vui sướng tột độ khi người cùng giới với mình đang phải nhục nhã, ê chề?".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem