Cựu trung vệ U23 Việt Nam Phạm Mạnh Hùng tái hợp SLNA

Cao Oanh Thứ hai, ngày 04/10/2021 19:10 PM (GMT+7)
Chia sẻ với PV Dân Việt, trung vệ Phạm Mạnh Hùng cho hay, ngay sau khi lấy được giấy thanh lý hợp đồng từ CLB Hải Phòng, anh sẽ tái hợp đội bóng cũ SLNA.
Bình luận 0

Chuyển đến sân Lạch Tray ngay trước thềm mùa giải 2020, Phạm Mạnh Hùng đã nhanh chóng khẳng định được khả năng vốn có của mình. Không phải ngẫu nhiên mà Hùng "xà ngang" luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Phạm Anh Tuấn cho vị trung vệ, bất chấp nhân sự ở hàng phòng ngự của Hải Phòng thường xuyên có những xáo trộn.

Sẽ không quá lời khi nói rằng, Phạm Mạnh Hùng chính là "điểm sáng hiếm hoi" của đội bóng đất Cảng trong 2 mùa giải vừa qua, bên cạnh thủ môn Nguyễn Văn Toản. Cụ thể, anh thi đấu 16/18 trận ở V.League 2020 cho đội chủ sân Lạch Tray. Mùa này, trung vệ sinh năm 1993 đá đủ 12 trận cho CLB trước khi V.League bị huỷ. 

Việc được HLV Phạm Anh Tuấn giao cho chiếc băng thủ quân chính là minh chứng rõ ràng cho tài năng và tầm ảnh hưởng của cầu thủ sinh năm 1993 tại đội chủ sân Lạch Tray.

"Tôi chờ lấy giấy thanh lý từ CLB Hải Phòng"

Mới đây, PV Dân Việt đã có cuộc chia sẻ với Phạm Mạnh Hùng về tương lai của anh. Hậu vệ 28 tuổi này cho biết, anh đang chờ lấy giấy thanh lý hợp đồng từ CLB Hải Phòng. Khi mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ trở lại khoác áo đội bóng cũ SLNA.

"Tôi sẽ phải nói lời chia tay với CLB Hải Phòng. Đáng lẽ tôi đã nhận giấy thanh lý hợp đồng vào ngày 30/9 nhưng đến hôm nay do một số vấn đề trục trặc nên bị chậm lại. Hiện tại tôi muốn nhanh chóng lấy được giấy thanh lý hợp đồng từ phía CLB Hải Phòng.

Hợp đồng của tôi và đội bóng chủ quản đã kết thúc vào ngày 30/9. Không chỉ tôi, một số cầu thủ khác cũng đã không còn là người của CLB".

Rời Hải Phòng, cựu trụng vệ U23 Việt Nam Phạm Mạnh Hùng về CLB SLNA - Ảnh 1.

Cầu thủ Phạm Mạnh Hùng được coi là trung vệ toàn diện của bóng đá Việt Nam (Ảnh: FBNV).

"Tôi không phủ nhận việc muốn ổn định để lập nghiệp ở thành phố Hải Phòng. Nhưng do quá trình đàm phán không như ý muốn, tôi và đội bóng chủ quản không đạt được thoả thuận cho hợp đồng mới. Đây là điều bình thường trong bóng đá, tôi muốn dành lời cảm ơn đến người hâm mộ Hải Phòng đã ủng hộ tôi thời gian vừa qua", trung vệ người Nghệ An nói thêm.

"Tôi muốn được giải nghệ tại nơi tôi được sinh ra"

Chia tay CLB Hải Phòng, Phạm Mạnh Hùng bày tỏ nguyện vọng được trở lại khoác áo SLNA và thực tế anh cũng đã nhận được những liên hệ từ đội bóng cũ: "Nguyện vọng của tôi lúc này là được trở về quê hương thi đấu. Tôi xa nhà cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi. Tôi nhớ nhà nên bây giờ chỉ muốn nhanh chóng khép lại mọi thứ với CLB Hải Phòng. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, tôi sẽ về Vinh để đàm phán với CLB SLNA".

"Giống như nhiều cầu thủ Nghệ An khác, tôi muốn được giải nghệ tại nơi "chôn nhau cắt rốn". Tôi và phía CLB SLNA đã có những liên hệ với nhau. Khi biết bản thân tôi có nguyện vọng muốn về đầu quân thì CLB sẵn sàng chào đón. Hiện chúng tôi chưa nói gì về chuyện tiền nong, nhưng tôi hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ và tôi sẽ lại được khoác áo SLNA".

Rời Hải Phòng, cựu trụng vệ U23 Việt Nam Phạm Mạnh Hùng về CLB SLNA - Ảnh 2.

Phạm Mạnh Hùng xác nhận sẽ trở về khoác áo CLB SLNA trong thời gian tới (Ảnh: FBNV).

Cầu thủ gốc Thái Hoà chia sẻ thêm về mục tiêu của bản thân khi trở về thi đấu cho CLB SLNA: "Tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho quê hương. Tôi hiểu, để có suất đá chính ở SLNA mùa tới là điều không hề dễ dàng, khi CLB có sự cải tổ mạnh mẽ về lực lượng. Tôi cần nỗ lực với 200% khả năng của mình".

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng là sản phẩm của lò đào tạo SLNA. Anh trình làng V. League vào mùa giải 2013 và để lại ấn tượng nhờ sự mạnh mẽ, quyết liệt trong khâu phòng ngự. Khác biệt của Phạm Mạnh Hùng nằm ở cái chân trái khéo léo và khả năng đá phạt đặc biệt.

Ngoài trung vệ Phạm Mạnh Hùng, CLB Hải Phòng cũng đã chia tay 3 cầu thủ Việt kiều là Andrey Nguyễn Hùng Anh, Adriano Schmidt và Martin Lo. Trong số này, Hùng Anh được cho là sẽ gia nhập đội hạng Nhất Phú Thọ, Martin Lo và Adriano Schmidt vẫn chưa công khai điểm đến tiếp theo của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem