Cựu tuyển thủ Quốc Vượng tiết lộ kỉ niệm đặc biệt với HLV Alfred Riedl

Nguyễn Thịnh Thứ ba, ngày 08/09/2020 21:40 PM (GMT+7)
Khi hay tin HLV Alfred Riedl vừa qua đời ở tuổi 70, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc.
Bình luận 0

HLV Alfred Riedl đã qua đời ở tuổi 70 (ông sinh ngày 2.11.1949). Là người mang trong mình một quả thận do một người hâm mộ Việt Nam hiến tặng, HLV Alfred Riedl từng 3 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giai đoạn 1998-2001, 2003 (ngắn) và 2005-2007 trước khi dẫn dắt tuyển Lào, Palestine và Indonesia.

Cựu tuyển thủ Quốc Vượng bồi hồi nhớ về kỉ niệm đáng nhớ nhất với HLV Riedl - Ảnh 1.

Cựu tiền vệ Quốc Vượng bồi hồi kể lại về HLV Riedl.

Khi hay tin thầy cũ mất, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng bày tỏ sự xúc động. Nhận được tin đúng vào thời điểm đang dùng bữa tối, Quốc Vượng nghẹn ngào giữa chừng. Trả lời phóng viên Dân Việt về người thầy năm xưa, Quốc Vượng bồi hồi:

"Tôi rất buồn khi biết tin thầy Riedl ra đi mãi mãi. Dù thầy là người nước ngoài nhưng không chỉ tôi mà nhiều cầu thủ và cả người hâm mộ Việt Nam luôn dành cho ông tình cảm đặc biệt".

Quốc cũng nhớ lại kỉ niệm mà anh không thể quên về ông Riedl: "Trong một lần thi đấu ở Hàn Quốc, lúc đi ăn buffet, đi qua chỗ khay đựng bánh mỳ, tôi lấy tay bốc bỏ vào đĩa của mình. Thầy Riedl nhìn thấy liền chỉ tôi rằng có cái gắp và nên dùng cái đó cho đúng phép lịch sự và vệ sinh. Chỉ là chỉ bảo nhỏ ngoài sân cỏ nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ mãi".

"Về sau khi có lần gặp ông Riedl sau sai lầm tuổi trẻ hồi 2005, lúc đó ông làm HLV ở Hải Phòng, tôi có tâm sự thì ông nói mọi chuyện đã qua, quan trọng là chúng ta phải biết đứng lên và làm lại. Đó cũng chính là động lực cho tôi trong những năm tháng từ đó đến giờ".

Tại SEA Games 22, Quốc Vượng với Tài Em từng thành cặp "song kiếm hợp bích" công thủ khá toàn diện ở tuyến giữa của U23 Việt Nam. Chơi dũng mãnh, máu lửa có phần quyết liệt, phát động tấn công sắc sảo, linh hoạt, Quốc Vượng có thể coi là trò cưng của HLV Alfred Rield khi xưa.

Khi được hỏi về phong cách và tính cách của ông Riedl, Lê Quốc Vượng - người giờ là trợ lý HLV ở Hải Phòng chia sẻ: "Ông Riedl là người rất nghiêm khắc trong công việc, luôn rõ ràng phân minh. Ông cũng luôn thể hiện sự chuyên nghiệp. Cầu thủ thời tôi, ai cũng quý ông và luôn tôn trọng từ dự bị tới chính thức".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem