Đà Nẵng: Bác sĩ nhiễm Covid-19 sau 2 lần xét nghiệm âm tính

Diệu Bình Thứ tư, ngày 12/08/2020 12:50 PM (GMT+7)
Ngày 12/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng đã có thông tin về các trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có người là bác sĩ Khoa Hồi sức chống độc, BV Đà Nẵng.
Bình luận 0

Bệnh nhân số 846: Bệnh nhân (BN) T.T.K (nam, SN 2003, trú đường Thân Nhân Trung, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê).

Khoảng 5h30 ngày 29/7, BN chạy bộ tại bãi biển Thanh Khê bạn. Ngày 29/7, BN đi mua bánh mỳ (đường Đoàn Nhữ Hài, quận Thanh Khê).

Đầu tháng 8/2020, BN đi chợ Thanh khê, quận Thanh. Ngày 4, 5/8, BN đến nhà bạn (đường Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê).

Bệnh nhân số 852: Bệnh nhân Đ.T.Đ (nam, SN 1980, trú đường Hoa Phượng 1, Euro Village, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

BN là bác sĩ Khoa Hồi sức chống độc, BV Đà Nẵng. Từ ngày 25 - 26/7/2020, BN trực tại Khoa Hồi sức chống độc, BV Đà Nẵng. Ngày 26/7, BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) cho kết quả âm tính âm tính với virus SARS-CoV-2.

Từ ngày 27/7 - 10/8 (15 ngày), BV Đà Nẵng thuộc khu vực cách ly, phong tỏa nên BN được cách ly tại BV Đà Nẵng và tham gia làm việc tại Khoa Hồi sức chống độc. Trong thời gian này BN chỉ tiếp xúc với các đồng nghiệp và BN trong Khoa Hồi sức. Trong thời gian này, BN tiếp xúc với các bệnh nhân số: 429, 430, 422 và số 423.

Ngày 28/7 - 1/8, BN  tham gia chuyển bệnh nhân cấp cứu đến BV TW Huế và BV Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Trong suốt quá trình làm việc tại Khoa và chuyển bệnh cấp cứu, BN đều mang trang phục phòng hộ và khẩu trang N95 khi tiếp xúc với các BN và đồng nghiệp.

Ngày 3/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) cho kết quả âm tính âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 9/8, BN xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, không ho, không khó thở. Ngày 10/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng có kết quả xét nghiệm nghi ngờ nên được chuyển mẫu đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đà Nẵng: Bác sĩ nhiễm Covid-19 sau 2 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 1.

Bệnh nhân số 851: Bệnh nhân L.T.C (nữ, SN 1953, trú tổ 1 Lệ Sơn Nam, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang).

Khoảng 14h ngày 25/7, BN đến nhà em trai tại tổ 1 Lệ Sơn Nam. Sáng 27/7, BN tham dự đám tang tại tổ 1 Lệ Sơn Nam.

Bệnh nhân số 848: N.T.T.H (nữ, SN 1942, trú đường Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà).

Trước 26/7, BN hay đi chợ An Hải Đông vào buổi sáng.

Từ ngày 26 - 30/7/2020, BN ở nhà giữ cháu và các cháu ngoại ở cạnh nhà. Trong thời gian này bệnh nhân khai có gặp con gái ở cạnh nhà, thời gian còn lại bệnh nhân không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài gia đình.

Bệnh nhân số 855: Bệnh nhân N.T.L (nữ, SN 1959, trú tổ 31, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu).

Từ ngày 12 - 14/7, con trai bệnh nhân đến chăm chồng BN tại BV Đà Nẵng sau đó trở về nhà. Đến ngày 15/7, chồng BN xuất viện và trở về nhà.

Từ ngày 20/7 - 2/8, BN  chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Bệnh nhân số 854: Bệnh nhân N.T.N (nữ, SN 1950, trú đường Lê Duẩn, tổ 1, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu).

Mặt tiền nhà BN cho thuê buôn bán áo quần, đã nghỉ kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội tại Đà Nẵng từ ngày 28/7/2020.

Ngày 26 - 27/7, BN đau đầu và sốt nên chỉ ở nhà và được người nhà mua thuốc về uống.

Bệnh nhân số 849: Bệnh nhân N.T.P.T (nữ, SN 1981, trú Chung cư B1, đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

BN làm nghề thợ may, từ khi giãn cách xã hội tại Đà Nẵng đến nay đã hoãn công việc và chỉ ở nhà nội trợ.

Ngày 1/8/2020, bệnh nhân đến nhà chị ở khu An Hòa (gần chung cư chung cư B1, đường Dương Vân Nga).

Hằng ngày, BN đi chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thường hay mua thịt ở sạp bà Ư, mua rau củ ở ven đường.

Bệnh nhân số 856: Bệnh nhân N.V.T (SN 1990, trú cuối đường Hồ Quý Ly, tổ 31, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu).

Sáng 12/7, BN cùng anh trai và chị gái đưa bố nhập viện tại BV Đà Nẵng.

Từ ngày 20 - 31/7, BN thường xuyên đến nhà anh trai (tại đường Lương Khánh Thiện, quận Liên Chiểu) để làm việc. Từ ngày 25 - 27/7/2020 có chú BN ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, đến thăm.

Bệnh nhân số 853: Bệnh nhân P.T.P (nam, SN 2006, trú Chung cư A3 Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Sáng 26 - 27/7, BN đến mua bánh mỳ ở phía dưới sảnh chung cư. Từ ngày 28/7 - 9/8, BN ở tại nhà, không đi đến nơi khác, không tiếp xúc với người khác.

Bệnh nhân số 850: Bệnh nhân T.B (Nam, SN 1965, trú K105 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu.

Từ ngày 23/7 - 1/8, BN đi làm tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Ngày 27/7, BN đi làm cùng ca và tiếp xúc với bệnh nhân số 654.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem