Đà Nẵng bùng nổ hàng loạt hoạt động mừng năm mới 2023

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 30/12/2022 14:56 PM (GMT+7)
Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, hứa hẹn đem đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị trong những ngày đầu năm mới.
Bình luận 0

Đà Nẵng: "Mưa" hoạt động chào mừng năm mới 2023

Tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà) sẽ diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm tác phẩm nghệ thuật. Chương trình đại nhạc hội Countdown 2023 hoành tráng, dàn dựng công phu với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng mang đến những giai điệu sôi động đón chào năm mới cũng sẽ được diễn ra tại đây.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghệ thuật chào đón năm mới 2023 sẽ diễn ra hai bên bờ sông Hàn. Tại các khu vui chơi giải trí, các điểm đến sẽ có nhiều hoạt động chào năm mới hấp dẫn như: Chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2023" do các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương trình diễn tại Công viên vườn tượng APEC; Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Chào mừng năm mới" tại bờ tây cầu Rồng do Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh TP.Đà Nẵng tổ chức.

Đà Nẵng bùng nổ với hàng loạt hoạt động mừng năm mới 2023 - Ảnh 1.

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới 2023. Ảnh: D.B

Điểm đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là chương trình nghệ thuật truyền thống "Con đường di sản" do Sở VHTT phối hợp với Sở Du lịch và công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng tổ chức. Đây là hoạt động trình diễn nghệ thuật văn hóa truyền thống mang đến những khoảnh khắc mới mẻ, giàu cảm xúc cho du khách trước mỗi chuyến bay. Với thời lượng trình diễn 30 phút trong khung giờ từ 23h đến 23h30, định kỳ 2 lần/tuần vào thứ 5 và thứ 7, chương trình góp phần giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đến với du khách.

Sau một năm tạm dừng thu phí, từ ngày 1/1/2023, khách tham quan các bảo tàng và danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) sẽ trả phí từ 10.000 đồng đến 40.000 đồng/lượt tham quan.

Đà Nẵng bùng nổ với hàng loạt hoạt động mừng năm mới 2023 - Ảnh 2.

Bảo tàng và danh thắng Ngũ Hành Sơn thu phí tham quan từ ngày 1/1/2023. Ảnh: D.B

Du khách tham quan Danh thắng Ngũ Hành Sơn áp dụng mức giá vé như trước đây, 40.000 đồng/người; vé thang máy 15.000 đồng/lượt. Du khách muốn tham quan động Âm Phủ phải mua thêm vé 20.000 đồng/lượt. Đối với học sinh, sinh viên, Ban Quản lý danh thắng Ngũ Hành Sơn áp dụng giá vé 10.000 đồng/lượt và tham quan động Âm Phủ thêm 7.000 đồng/lượt.

Theo quy định của TP.Đà Nẵng, ngay ngày đầu năm, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng thu phí 20.000 đồng/lượt tham quan.

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp tục miễn phí cho trẻ em, học sinh, thu phí 10.000 đồng đối với sinh viên. Bảo tàng Đà Nẵng miễn phí tham quan cho công dân thường trú tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, trẻ em, học sinh, sinh viên, người khuyết tật, người từ 60 tuổi trở lên.

Ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng chia sẻ: "Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cần được phục hồi theo xu thế. TP chủ trương tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật được đầu tư mới, ấn tượng, hấp dẫn với mong muốn du khách khi đến tham dự các sự kiện sẽ có sự kết nối đến với các điểm văn hóa, du lịch, các điểm đến, các di tích trên địa bàn TP".

Tập trung khôi phục và phát triển thị trường khách quốc tế

Đà Nẵng bùng nổ với hàng loạt hoạt động mừng năm mới 2023 - Ảnh 3.

Đà Nẵng tập trung khôi phục và phát triển thị trường khách quốc tế trong năm 2023. Ảnh: D.B

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, năm 2023, ngành du lịch sẽ tiếp tục phát triển du lịch nội địa và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, thu hút khách quốc tế; tập trung phân khúc thị trường khách có khả năng chi trả cao; đồng thời, làm mới các sản phẩm hiện có và chuẩn bị hệ thống sản phẩm mới hướng đến đạt chuẩn "chất lượng cao". Cùng với đó, là tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm nguồn nhân lực du lịch, phấn đấu lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ năm 2023 tăng 15-20% so với năm 2022.

Theo bà Hạnh, hiện một số thị trường trọng điểm của Đà Nẵng như Hàn Quốc, Nhật Bản chính thức dỡ bỏ các hạn chế số lượng khách quốc tế nhập cảnh cũng như hạn chế "du lịch tự túc". Điều này tạo cơ hội để Đà Nẵng kết nối các thị trường và thu hút khách đến.

Với nỗ lực làm mới các sản phẩm, không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới sáng tạo, du lịch Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tiếp tục khôi phục các thị trường khách quốc tế trong năm 2023.

Đà Nẵng bùng nổ với hàng loạt hoạt động mừng năm mới 2023 - Ảnh 4.

Du lịch Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tiếp tục khôi phục các thị trường khách quốc tế trong năm 2023. Ảnh: D.B

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho rằng, trong thời gian tới, ngành du lịch phải đối mặt với nhiều thách thức như: kinh tế toàn cầu đang suy thoái, lạm phát tăng cao, người dân các nước có xu hướng thắt chặt chi tiêu; tình hình chính trị căng thẳng ở một số nước khiến việc xúc tiến tại một số thị trường quốc tế gặp khó khăn; dịch bệnh vẫn tiếp diễn, chính sách thị thực của Việt Nam hiện vẫn chưa thông thoáng như một số quốc gia khác; doanh nghiệp du lịch gặp khó về nguồn lực; xu hướng, tâm lý khách thay đổi…

Vì thế, ngành du lịch Đà Nẵng tập trung vào các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2023. Cụ thể, sẽ triển khai hiệu quả các đề án đã được phê duyệt; ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh các dự án trọng điểm, đầu tư hạ tầng du lịch tạo ra các sản phẩm du lịch mới; đầu tư, nâng cấp các khu, điểm du lịch; đổi mới sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, bổ sung dịch vụ tạo sản phẩm mới để phục vụ và thu hút khách.

TP cũng tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn để thu hút khách; xây dựng và triển khai các giải pháp khôi phục, phát triển thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng; từng bước thúc đẩy tăng trưởng nguồn khách tại khu vực Đông Bắc Á như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc) và khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Malaysia), Ấn Độ, châu Âu, Mỹ, Úc…

Cùng với đó, tiếp tục duy trì công tác xúc tiến và mở các đường bay mới; hỗ trợ tổ chức hoạt động hiệu quả Quỹ xúc tiến du lịch TP; bảo đảm môi trường du lịch an toàn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem