Đà Nẵng đã có quy hoạch nhân sự Bí thư, Chủ tịch nhiệm kỳ mới?

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ hai, ngày 09/09/2019 10:22 AM (GMT+7)
Chỉ còn 5 tháng nữa sẽ tới thời điểm Trung ương dừng bổ sung cấp ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đến thời điểm nêu trên TP.Đà Nẵng sẽ thiếu hàng loạt nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố...
Bình luận 0

Ngày 9/9, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy tích cực chuẩn bị công tác nhân sự để bổ sung vào bộ máy Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vốn đang thiếu hụt do nhiều lý do.

Cụ thể, vào đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng có 52 thành viên nhưng tính đến ngày 1/7/2019, đơn vị này chỉ còn lại 44 thành viên. Trong 8 thành viên không còn tham gia có một số thành viên bị kỷ luật cách chức như cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, một số khác đã chuyển công tác, nghỉ hưu theo quy định...

Một số đơn vị chưa được bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (cấp phó thường trực), Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố (cấp ủy viên phụ trách Văn phòng UBND thành phố trước đây), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Thanh tra thành phố, Sở Du lịch, Sở Xây dựng, Báo Đà Nẵng...

Thành ủy Đà Nẵng thông tin thêm, đến ngày 31/3/2020, thời điểm Trung ương dừng bổ sung cấp ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng sẽ có thêm 7 thành viên rời vị trí. Vì vậy, Đà Nẵng cần phải hoàn tất quy trình bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đủ số lượng theo như quy định trước thời điểm nêu trên.

img

Ông Trương Quang Nghĩa nhận hoa chúc mừng ngày công bố quyết định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Không chỉ thiếu hụt nhận sự Ban Chấp hành Đảng bộ, tình từ ngày 1/7/2019 - 31/3/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng có 5 thành viên nghỉ hưu theo quy định. Theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến thời điểm đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ có thêm 4 thành viên không đủ tuổi tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sự thiếu hụt về nhân sự ở Đà Nẵng không chỉ nằm ở cấp Ban Thường vụ quản lý mà sẽ thiếu hụt ở cả diện cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Cụ thể, đến tháng 12/2019, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ nghỉ hưu. Đồng thời, một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND thành phố sẽ không đủ tuổi tái cử hoặc nghỉ hưu theo quy định.

Đặc biệt, về công tác quy hoạch các chức danh chủ chốt diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đến nay, chức danh Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có 1 nhân sự đã được Trung ương phê duyệt, 1 nhân sự khác đang trình Trung ương phê duyệt bổ sung quy hoạch, về chức danh Phó Bí thư Thành ủy có 3 nhân sự được quy hoạch gồm 2 nhân sự  đã được Trung ương phê duyệt, 1 nhân sự khác đang trình Trung ương phê duyệt bổ sung quy hoạch.

Ngoài ra, chức danh Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng có 3 nhân sự được quy hoạch với 2 nhân sự đã được Trung ương phê duyệt và 1 nhân sự khác đang trình Trung ương phê duyệt bổ sung quy hoạch. Bên cạnh đó, chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đã có 2 nhân sự được Trung ương phê duyệt quy hoạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem