Đà Nẵng: Một năm Hội Nông dân tất bật với "Giải cứu" nông sản vì dịch Covid-19 và bão lụt

Diệu Bình Thứ hai, ngày 28/12/2020 16:31 PM (GMT+7)
Sáng 28/12, Hội Nông dân TP.Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân, thi đua khen thưởng năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ 2021.
Bình luận 0

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho biết, năm 2020 dịch bệnh Covid-19 và bão lụt gây nhiều tổn thất cho hoạt động nông nghiệp và khó khăn cho đời sống nông dân.

Hội Nông dân các cấp TP Đà Nẵng đã tích cực bám sát cơ sở, nắm tình hình, động viên hội viên, nông dân chủ động khắc phục khó khăn, đồng thời tổ chức các hoạt động như: vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ vật chất cho hội viên ổn định cuộc sống; tổ chức phiên chợ "không đồng", các "phiên chợ giải cứu nông sản", kết nối các hoạt động bếp ăn từ thiện giúp cho nông dân tiêu thụ sản phẩm.

Đà Nẵng: " Giải cứu" nông sản trước tình hình dịch Covid-19 và bão lụt  - Ảnh 1.

Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân, thi đua khen thưởng năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ 2021 tại Đà Nẵng.

"Trong thời gian qua, Hội đã thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Góp phần giải quyết việc làm cho 1.230 lao động thuộc các ngành nghề trồng hoa, rau, cây cảnh, đánh bắt hải sản và ngành nghề truyền thống; hỗ trợ hàng hóa, vật tư, giống, thuốc bảo vệ thực vật giúp đỡ các hộ khác phát triển sản xuất ước tính gần 1,3 tỷ đồng; đóng góp, ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn gần 400 triệu đồng", ông Dũng thông tin.

Đặc biệt, Hội Nông dân TP tiếp tục chỉ đạo, giúp đỡ Hội Nông dân huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới với mô hình trồng các loại hoa cao cấp, chăn nuôi gà an toàn sinh học, tiếp tục triển khai các đề án đã thực hiện; tạo điều kiện cho 140 hộ vay, với số vốn hơn 3,5 tỷ đồng, góp phần giải quyết cho 480 lao động ở nông thôn...

Hội Nông dân Hòa Vang hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng mô hình "Làng sinh thái" tại xã Hòa Khương; tiến hành tổ chức mở 3 lớp đào tạo nghề cho 95 lao động nông thôn về chăn nuôi thú y, nuôi cá nước ngọt, trồng và chế biến rau quả tại Hòa Sơn, Hòa Nhơn, Hòa Khương. 

Hội Nông dân huyện Hòa Vang còn xây dựng, bàn giao công trình "Khu tập luyện thể dục, thể thao" tại Nhà văn hóa thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số Cơtu với nguồn kinh phí 50 triệu đồng đưa vào sử dụng trong tháng 10/2020.

Đà Nẵng: " Giải cứu" nông sản trước tình hình dịch Covid-19 và bão lụt  - Ảnh 2.

Phiên chợ "không đồng", các "phiên chợ giải cứu nông sản"... kết nối các hoạt động bếp ăn từ thiện giúp cho nông dân tiêu thụ sản phẩm.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân TP Đà Nẵng, dến nay trên địa bàn Đà Nẵng đã hình thành 16 mô hình ứng dụng cao nghệ cao trên lĩnh vực rau, hoa, nấm. Có 10,5 ha rau và 2,5 ha hoa tại vùng chuyên canh đầu tư hệ thống nhà lưới, nhà kính, tưới tiên tiến, tiết kiệm trong sản xuất. 

Trên địa bàn thành phố đã hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao các doanh nghiệp, hợp tác xã gắn với liền kết, sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, chủ lực. 

Bước đầu thành phố đã hình thành các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp như: Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Afarm; Công ty TNHH Tâm An Farm; Công ty CP xây dựng Greentech; Hợp tác xã rau, củ quả Hòa Vang; Hợp tác xã rau an toàn Túy Loan… 

Đây là những điển hình, động lực trong xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết chuỗi cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Đến năm 2020, 11/11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020, 12 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu, 36 vườn mẫu đạt chuẩn, 35 tuyến đường giao thông kiểu mẫu đạt chuẩn, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành, hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, vườn kinh tế.

Đà Nẵng: " Giải cứu" nông sản trước tình hình dịch Covid-19 và bão lụt  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân (bên phải), Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng thăm mô hình vườn rau của nông dân.

Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục thực các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam và Thành phố; vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, gắn việc giám sát, phản biện xã hội với đẩy mạnh hợp tác tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. 

Hội Nông dân các cấp TP Đã Nẵng cũng nâng cao vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững, đô thị văn minh, hiện đại.

Cũng tại hội nghị, Hội Nông dân TP đã tổ chức khen thưởng cho 32 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân 2020; 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão, lũ ở miền Trung năm 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem