Đà Nẵng: Sau "phong tỏa đặc biệt", người dân quanh bệnh viện vẫn chiến đấu với Covid-19

Diệu Bình Thứ ba, ngày 11/08/2020 14:22 PM (GMT+7)
Sau 14 ngày thực hiên cách ly y tế, người dân khu vực xung quanh bệnh viện vẫn giữ nhịp sống thong thả, hạn chế ra đường, nghiêm chỉnh chấp hành giãn cách xã hội theo đúng quy định.
Bình luận 0

Đúng 0h ngày 11/8, được sự chấp thuận của UBND Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, các tuyến đường Quang Trung, Hải Phòng, Nguyễn Thị Minh Khai và góc tam giác Ông Ích Khiêm chính thức được dỡ bỏ lệnh cách ly sau 14 ngày mơi đây thực hiện phong tỏa.

Sáng 11/8, ghi nhận của PV Dân Việt, buổi sáng đầu tiên sau lệnh dỡ bỏ cách ly, các tuyến phố xung quanh khu vực bệnh viện vắng bóng người qua lại, các hàng quán vẫn đóng cửa, người dân tất bật dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Nhịp sống của người dân thong thả, hạn chế ra đường, nghiêm chỉnh chấp hành giãn cách xã hội trong những ngày tới theo đúng quy định.

 - Ảnh 1.

Sau 14 ngày thực hiện lệnh phong tỏa tại khu vực, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, người dân hạn chế ra đường và chú ý thực hiện giãn cách xã hội.

 - Ảnh 2.

Mọi người đều tuân thủ mang khẩu trang khi ra đường.

 - Ảnh 3.

Người dân lau chùi, dọn dẹp nhà cửa.

 - Ảnh 4.

"Ngay sau khi biết thông tin bệnh viện có ca mắc Covid-19, tôi đã chuẩn bị tinh thần đóng cửa quán. Hôm nay, sau 14 dỡ lệnh phong tỏa, tôi tranh thủ dọn dẹp lại hàng quán. Thời gian tới, vẫn thực hiện giãn cách xã hội, khi nào thành phố cho mở bán, tôi sẽ bán lại bình thường", chị Ngô Thị Xuân Mỹ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) cho hay.

 - Ảnh 5.

Trao đổi với PV, ông Mai Nhân (phường Hải Châu 1) cho biết, dù sống trong khu vực phong tỏa nhưng ông không quá lo lắng. "Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, trong những ngày tới tôi cũng sẽ hạn chế ra đường vì tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp", ông Nhân nói.

Đà Nẵng: Dỡ bỏ phong tỏa, người dân tất bật dọn dẹp, lau chùi nhà cửa - Ảnh 6.

Các hàng quán vẫn thực hiện đóng cửa theo đúng quy định.

 - Ảnh 6.

Tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, bệnh nhân và người nhà vui mừng khi được xuất viện. Bác sĩ Đỗ Văn Thành - Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng cho biết: " Đơn vị đã khử trùng, phun hóa chất, kiểm soát nhiễm khuẩn lần lượt từng khu vực trong bệnh viện. Công tác phân luồng tiếp nhận, khám sàng lọc và điều trị bệnh nhân đã được chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân đến khám và điều trị trở lại".

 - Ảnh 7.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiếp áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 11/8. Thời gian kết thúc cụ thể phụ thuộc vào ngày lấy mẫu bệnh nhân cuối cùng tại Bệnh viện Đà Nẵng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 cộng thêm 14 ngày. Trưa 11/8, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã quyết định gia hạn thêm thời gian cách ly xã hội trên địa bàn thành phố từ 0h ngày 12/8 cho đến khi có thông báo mới. Riêng địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện từ 13h ngày 11/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem