Đà Nẵng sẽ cân đối đủ vật liệu san lấp phục vụ các công trình trọng điểm

Lam Hàn Thứ hai, ngày 26/08/2024 10:55 AM (GMT+7)
Thời gian qua có nhiều thông tin lo lắng về việc, các công trình trọng điểm trên địa bàn TP.Đà Nẵng thiếu vật liệu san lấp, nguy cơ chậm tiến độ dự án. Tuy nhiên, chính quyền Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng sẽ cân đối đủ vật liệu san lấp phục vụ các công trình trọng điểm.
Bình luận 0

Tại TP.Đà Nẵng hiện nay đang có rất nhiều công trình, dự án lớn. Một số dự án trọng điểm của thành phố và cả cấp quốc gia như dự án Bến Cảng Liên Chiểu, dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, dự án Cầu Quảng Đà, dự án mở rộng QL 14B...

Trước áp lực tiến độ công trình, các đơn vị thi công dự án đang tranh thủ điều kiện thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều nhà thầu đã lên tiếng về việc các dự án sẽ đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu thi công, nhất là vật liệu san lấp đối với các công trình lớn, công trình trọng điểm nếu thành phố không có các biện pháp quyết liệt.

Liên quan đến nội dung này, trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Nguyên Chương - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho biết, các công trình trên địa bàn Đà Nẵng đang cần hơn 3 triệu m3 đá và 8 triệu m3 đất san lấp. Hiện nay, khả năng cung cấp của các mỏ trên địa bàn chỉ mới đáp ứng khoảng gần 70% vật liệu đá và 30 % đất san lấp.

Trước tình trạng nêu trên, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng đã đề xuất UBND TP.Đà Nẵng một số giải pháp trước mắt và lâu dài để giải quyết tình trạng thiếu đất làm vật liệu san lấp và đá xây dựng.

Cụ thể, trong năm 2024, kiến nghị cho phép 7 mỏ đá nâng công suất khai thác dưới 15% công suất khai thác khoáng sản đã ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản nhưng phải đảm bảo không vượt quá ranh giới và độ sâu cho phép.

Đà Nẵng sẽ cân đối đủ vật liệu san lấp phục vụ các công trình trọng điểm- Ảnh 2.

Dự án Bến Cảng Liên Chiểu, dự án trọng điểm của Đà Nẵng sẽ được cân đối đủ vật liệu san lấp. Ảnh: VN

Bên cạnh đó, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cũng kiến nghị cho phép gia hạn 50% công suất hiện có, gồm mỏ đá Suối Mơ 2, Phước Thuận (xã Hòa Nhơn), mỏ đá Hố Mùn 2 mở rộng (xã Hòa Sơn), mỏ đá Hố Bạc 3 (xã Hòa Nhơn), mỏ đá Trường Bản (xã Hòa Sơn), mỏ đá Sơn Phước (xã Hòa Ninh), mỏ đá Hóc Già Hạnh (xã Hòa Sơn).

Đồng thời, hướng dẫn cấp đổi lại các mỏ đá còn sản lượng nhưng chưa đủ điều kiện để cấp đổi; khai thác các mỏ đã hoàn thành thăm dò và đánh giá trữ lượng.

"Các mỏ được nâng công suất phải cam kết ưu tiên cung cấp đất, đá phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố như Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, mở rộng QL14B; cầu Quảng Đà và đường dẫn vào đầu cầu", ông Chương nói.

Theo ông Võ Nguyên Chương, sau khi thực hiện các giải pháp nêu trên sẽ bổ sung được khoảng 4 triệu m3 đá và trong giai đoạn 2024, thành phố sẽ tổ chức đấu giá 5 mỏ khai thác đất để bổ sung thêm khoảng hơn 2,4 m3 đất thành phẩm.

"Riêng đối với các Ban Quản lý dự án thì hiện nay đáp ứng đủ. Về đá xây dựng thì thừa 578 ngàn m3. Đất làm vật liệu xây dựng thừa hơn 160 ngàn mét khối. Riêng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, đến hết năm 2025, chúng tôi sẽ cân đối được”, ông Chương khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem