Đà Nẵng trong cao điểm chống Covid-19: Huy động tổng lực, chủ động "săn" virus

Diệu Bình Thứ hai, ngày 03/08/2020 14:45 PM (GMT+7)
Ngày 3/8, tại Đà Nẵng, các biện pháp phòng chống dịch được nâng lên quy mô cao nhất với sự chi viện từ các nơi và sự nỗ lực tối đa của lực lượng chức năng cũng như người dân. Thành phố cũng đang chủ động truy vết ổ dịch, "săn" Covid-19 để khoanh vùng, dập dịch.
Bình luận 0

Tranh thủ từng giờ từng phút để truy vết

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành đã quyết liệt triển khai các biện pháp ngăn chặn, chiều 2/8, chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các các tỉnh, thành phố trên toàn quốc về phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục quản lý chặt chẽ biên giới; có biện pháp quản lý, điều trị các bệnh nhân nặng để hạn chế tử vong; tranh thủ từng giờ từng phút để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm… "Bằng mọi biện pháp phải kêu gọi người dân tăng cường, chủ động tham gia phòng, chống dịch bệnh. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi thôn làng, khu phố là một pháo đài chống dịch, chúng ta phải bảo vệ gia đình, thôn, bản mình trước làn sóng dịch bệnh mới", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tại Đà Nẵng, tính đến chiều 2/8, toàn thành phố xác định được 7.383 đối tượng F1, 5.460 đối tượng F2 liên quan các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Thành phố đã cách ly 4.418 trường hợp tại các cơ sở y tế; 4.016 trường hợp tại khu cách ly tập trung; 4.315 trường hợp tại nhà; 554 trường hợp nhập cảnh. Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện từ ngày 25/7 đến chiều 2/8 là 8.471.

Tổng lực dập dịch tại Đà Nẵng  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành khử trùng khu dân cư.

Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã có yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn, đề nghị tập trung đẩy mạnh hoạt động lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 đối với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch lây lan.

Theo Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến, hiện ngành y tế phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác giám sát các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng. Theo đó, Tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng đã được kích hoạt trên địa bàn thành phố, dựa trên mô hình hoạt động của các tổ dân phố trước đây. Tổ giám sát cộng đồng sẽ do các bí thư chi bộ, tổ trưởng, hội phụ nữ địa phương đảm nhận, mỗi tổ gồm 3 thành viên, thực hiện giám sát từ 30 - 40 hộ dân trong khu dân cư.

Huy động mọi nguồn lực

Phan Thị Diệu Trâm là sinh viên (SV) năm thứ 5 Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Ngay khi biết tin ngành y tế Đà Nẵng cần lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chống dịch, em và khoảng hơn 400 SV trong trường đã đăng ký mà không chút chần chừ.

"Là sinh viên ngành y và đang ở trong vùng dịch nên tụi em cần phải làm một điều gì đó để chung tay cùng với thành phố trong thời điểm khó khăn này. Hiện việc truy vết các trường hợp nghi nhiễm F1, F2, F3 rất khẩn cấp, số lượng nhiều và phạm vi rộng nhưng lại thiếu nhân lực, nhất là đội ngũ có kiến thức về y dược. Với kiến thức đã học được trong suốt 5 năm qua, em nghĩ tụi em sẽ có ích vào lúc này", Trâm cho hay.

Tổng lực dập dịch tại Đà Nẵng  - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm trong khu dân cư.

"Em quê ở Đắk Lắk. Ba mẹ em làm ngành y nên rất hiểu tình hình của Đà Nẵng lúc này. Khi báo đài đăng thông tin thành phố rất cần tình nguyện viên thì mẹ có nhắn tin cho em. Mẹ nói "con xung phong đi đi, không có sao hết, miễn sao con bảo vệ bản thân mình tốt nhất là được". Em rất vui vì được ba mẹ ủng hộ. Em hứa sẽ nỗ lực hết sức để cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh", Trâm chia sẻ thêm.

Bác sĩ Nguyễn Thái Nghĩa, thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng) cho biết, khoảng 30 giảng viên của nhà trường đã được tập huấn về cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 và hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Các giảng viên sau đó có nhiệm vụ tập huấn cho hơn 400 SV của trường và 400 học viên Trường Quân sự Quân khu V. Sau khi tập huấn, hai lực lượng này sẽ được chi viện cho các quận, huyện để trực tiếp tham gia vào việc truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, kịp thời cách ly, ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.

"Hầu hết các em là sinh viên  năm cuối của bốn khoa chủ lực là khoa Y, Điều dưỡng, Xét nghiệm và Y tế công cộng. Các em sẽ làm nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng. Đợt tập huấn này chủ yếu là về cách truy vết, còn vấn đề bảo vệ bản thân thì các em đã được trang bị vững vàng rồi nên chúng tôi rất yên tâm. Tôi nghĩ sau đợt dịch này, các em sẽ trải nhiệm và nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của những chiến sĩ áo trắng, những chiến sĩ thầm lặng, những chiến sĩ của ngành y đối với cộng đồng và xã hội", ông Nghĩa cho hay.

Trong những ngày dịch Covid-19 hoành hành, các bệnh viện tư tại Đà Nẵng cũng đã chung tay cùng ngành y tế công của Đà Nẵng trong cuộc chiến cam go này.

Bác sĩ Trần Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng) có tâm thư gửi đến những đồng nghiệp trong bệnh viện mình. Thư có đoạn viết: "Tình hình dịch bệnh của Đà Nẵng xấu đi từng giờ. BV Đà Nẵng và BV Phổi là 2 trung tâm thu dung và điều trị chính cho những ca bệnh Covid-19 và nghi ngờ Covid-19, giờ đây cũng đã quá căng thẳng. Chúng ta là một trong số rất ít những BV còn trụ vững. Giờ phút này, chúng ta không được phép chỉ lo nghĩ đến sự an nguy của mình nữa".

Trong tâm thư đó, bác sĩ Trần Hùng cũng cho hay, BV Đa khoa Gia Đình sẽ giữ lại những bệnh nhân nghi ngờ nhiễm bệnh và thậm chí sẽ thu dung điều trị cho bệnh nhân Covid-19 để "chia lửa" với thành phố nếu Sở Y tế Đà Nẵng cần bệnh viện "chia lửa". Tầng 8 của bệnh viện sẽ trở thành nơi điều trị cách ly Covid-19 và sẵn sàng chờ lệnh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đà Nẵng.

Tính đến chiều 2/8, BV Đa khoa Gia đình đã thu dung 70 bệnh nhân nặng và rất nặng, kèm theo người chăm bệnh từ bệnh viện và thăm khám phát hiện 3 ca dương tính ở khu khám bệnh ngoại trú. Những ca bệnh cách ly đều được bệnh viện này hỗ trợ chi phí ăn uống, giặt giũ. "Số lượng còn tăng nữa, nhưng không có gì phải lo lắng vì chúng tôi đã phòng hộ chuẩn cho mình và bảo vệ tốt cho bệnh nhân", bác sĩ Hùng cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem