Đà Nẵng: Trồng hoa cây cảnh giỏi, nông dân phố thị thu nhập 200 triệu/năm

Trần Hậu Chủ nhật, ngày 17/10/2021 13:30 PM (GMT+7)
Hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, các cấp Hội và hội viên hội Hội Nông dân quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đã tích cực xây dựng những mô hình kinh tế mới, và đã cho hiệu quả cao.
Bình luận 0

Ông Phan Văn Trí – Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu cho biết: Trong những năm qua, hội viên nông dân các cấp đã tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo mô hình kinh tế đô thị; tập trung vào sản xuất hoa ngắn ngày; trồng các loại cây xanh bóng mát; chỉnh trang các cây bonsai, chuẩn bị hành trang bước vào đợt sản xuất nông nghiệp cao trong quá trình vừa chống dịch, vừa sản xuất.

Đà Nẵng: Hội Nông dân Hải Châu ghi dấu ấn nhờ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 1.

Mô hình trồng hoa, cây cảnh là điểm sáng của Hội Nông dân quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Ảnh: K.O.

Theo ông Trí, nhằm tổ chức tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong không gian đô thị, các cấp Hội tập trung tuyên truyền vận động hội viên nông dân xây dựng nhiều mô hình kinh tế như: Chi hội hoa – trái cây, chi hội cây cảnh, chi hội nghề nghiệp xây dựng dân dụng, chi hội sinh vật cảnh, tổ hội nghề nghiệp bánh truyền thống, tổ hội nghề nghiệp may – thời trang, tổ hội nghề nghiệp gia dụng, tổ hội nghề nghiệp salon tóc do nông dân tổ chức, đã và đang đi vào hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế bước đầu ổn định.

Đà Nẵng: Hội Nông dân Hải Châu ghi dấu ấn nhờ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 2.

Hội Nông dân Hải Châu trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho phong trao thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong thời gian qua. Ảnh: Đ.B.

Điểm sáng phải kể đến mô hình trồng hoa, cây cảnh: Đây là mô hình có tính cấp bách trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng, do đó các hộ nông dân đã tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền các cấp nên đã tận dụng các lô đất trống chưa sử dụng trên địa bàn để ươm, trồng các loại cây cảnh có thương hiệu cũng như triển khai mô hình trồng hoa có giá trị kinh tế cao.

Hàng năm, các hộ trồng hoa thu nhập bình quân từ 100-150 triệu đồng/hộ; các hộ trồng cây cảnh thu nhập bình quân từ 150- 200 triệu đồng/hộ/năm. Mô hình này đã giải quyết cho hơn 400 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân 6-15 triệu đồng/người/tháng và giải quyết được 100 đến 150 lao động theo thời vụ trồng hoa. Đây cũng là mô hình phát triển kinh tế khá nhất và mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất hiện nay của quận Hải Châu.

Đà Nẵng: Hội Nông dân Hải Châu ghi dấu ấn nhờ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 3.

Hội Nông dân Hải Châu tham gia tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ảnh: Đ.B.

Anh Lê Văn Khoa (SN 1970) ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Hội Nông dân các cấp, anh mượn đất của dự án treo gần chợ đầu mối Hòa Cường để kinh doanh cây cảnh. Ban đầu làm nghề này anh cũng gặp nhiều khó khăn. Lấy ngắn nuôi dài, anh dần dần tạo dựng vườn cây với diện tích ban đầu khoảng 5.000m2. 

Anh Khoa nhớ lại, khi đã quyết định vào làm nghề này rồi, hay đi tìm tòi, học hỏi, bỏ vài ngày công về quê dạo các vườn tìm kiếm mua các loại cây như mít, ổi, xoài… mà người ta định chặt phá bỏ, anh quyết định mua gom để về trồng tại khu vườn nhà mình.

Đà Nẵng: Hội Nông dân Hải Châu ghi dấu ấn nhờ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 4.

Hội Nông dân Hải Châu trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng Covid-19. Ảnh: Đ.B.

Hiện tại vườn cây cảnh của anh có trên 500 cây các loại trong đó có 2 loại chính là cây công trình và cây ăn quả. Những cây cảnh trong vườn chủ yếu bán cho các khu biệt thự, các resort. Trừ các khoản chi phí và trả tiền lương cho công nhân, mỗi năm anh thu lãi từ 300-400 triệu đồng.

Đà Nẵng: Hội Nông dân Hải Châu ghi dấu ấn nhờ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 5.

Vườn cây cảnh của anh Khoa ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho thu nhập 300-400 triệu đồng/năm. Ảnh: Đ.B.

Ông Trí cho biết thêm, thời gian qua nông dân có sự thay đổi lớn trong nhận thức, nhất là ý thức phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, tổ chức cuộc sống gia đình. Nhiều tấm gương về ý chí không cam chịu đói nghèo, ham học hỏi, biết tiếp thu khoa học - kỹ thuật, sử dụng vốn, lao động, các điều kiện phục vụ sản xuất, nắm bắt thời cơ, tiếp cận thị trường để chọn ngành nghề sản xuất thích hợp, chọn hướng đi đúng để phát triển vươn lên làm giàu chính đáng.   

"Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi có ý nghĩa kinh tế - chính trị - xã hội sâu sắc, không chỉ tạo ra của cải vật chất cho xã hội mà còn góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận…", ông Trí cho hay. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem