Đại biểu Quốc hội đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ “nhận trách nhiệm trước hậu quả việc làm sai gây ra”

Gia Bình Thứ ba, ngày 07/11/2023 12:07 PM (GMT+7)
Đại biểu Lê Thanh Vân chất vấn về dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng và cho rằng Tổng Thanh tra Chính phủ “trả lời không đúng”, cần ở trước Quốc hội “nhận trách nhiệm trước hậu quả việc làm sai gây ra”.
Bình luận 0

Diễn biến sáng 7/11 tại phiên chất vấn thuộc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Đại biểu Lê Thanh Vân (Đoàn Cà Mau) hỏi Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thành lập đoàn công tác, sửa đổi kết luận thanh tra liên quan dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng đúng quy định hay không và Tổng Thanh tra nhận trách nhiệm ra sao?

Đại biểu Quốc hội đề nghị Tổng thanh tra Chính phủ “nhận trách nhiệm trước hậu quả việc làm sai gây ra” - Ảnh 1.

Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng Tổng Thanh tra Chính phủ cần nhận trách nhiệm trước Quốc hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong sau đó trả lời, việc thành lập đoàn kiểm tra sau kết luận thanh tra là theo chỉ đạo của Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực. Trong vụ việc, một số cán bộ thanh tra bị bắt vì nhận hối lộ và nhiều người bị kỷ luật còn Tổng Thanh tra sẽ chịu trách nhiệm khi có chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Tranh luận lại, Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) cho rằng "Tổng Thanh tra trả lời chưa chính xác, không đúng" và không trả lời câu hỏi về việc lập tổ công tác đúng hay không?

Ông nêu quan điểm, kết luận thanh tra do đoàn thanh tra thực hiện theo Luật Thanh tra, còn tổ công tác là: "Giải pháp hành chính, thành lập theo yêu cầu của người đứng đầu cơ quan, phục vụ yêu cầu hành chính nên không thể có thẩm quyền thay đổi kết luận của đoàn thanh tra".

"Trong vụ án Đại Ninh, tổ công tác đã thay đổi kết luận của đoàn thanh tra, từ việc kết luận sai pháp luật, yêu cầu thu hồi dự án, chuyển sang giãn tiến độ, điều chỉnh dự án và gia hạn cho nhà đầu tư", Đại biểu Vân nói, thêm rằng như vậy là "trái pháp luật hoàn toàn".

Về thời gian thành lập tổ công tác liên quan dự án Đại Ninh (năm 2021), ông Vân cho hay lấy thông tin từ Báo Công an Nhân dân nên nếu sai, Tổng Thanh tra có thể đề nghị tờ báo đính chính.

Cuối cùng, Đại biểu Lê Thanh Vân chất vấn về trách nhiệm của Tổng Thanh tra. Ông nói: "Tôi hỏi Tổng Thanh tra chịu trách nhiệm trước pháp luật thế nào là tôi muốn nói đến tính tự giác của Tổng Thanh tra, nhưng Tổng Thanh tra trả lời trách nhiệm theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước là không đúng. Trước Quốc hội, tôi đề nghị Tổng Thanh tra nhận trách nhiệm của mình với hậu quả việc làm sai gây ra".

Đại biểu Quốc hội đề nghị Tổng thanh tra Chính phủ “nhận trách nhiệm trước hậu quả việc làm sai gây ra” - Ảnh 2.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn, sáng 7/11.

Đối đáp lại, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho hay, quyết định thành lập tổ công tác liên quan dự án được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh (đã mất tháng 3/2023) ký ngày 1/3/2021, không phải vào tháng 7/2021 như Báo Công an Nhân dân đăng tải.

Theo ông Phong: "Thời gian này nó liên quan các chủ thể nhận trách nhiệm và được lưu trong hồ sơ. Hồ sơ này, Thanh tra Chính phủ đã làm việc với cơ quan điều tra".

Về việc thành lập tổ công tác đúng hay không, ông Đoàn Hồng Phong khẳng định: "Đúng theo Luật Tổ chức Chính phủ và quy chế làm việc của Chính phủ. Cụ thể, khi tiến hành thanh tra, trước khi ra kết luận, Thanh tra Chính phủ báo cáo dự thảo kết luận với Thủ tướng và thông thường, Phó Thủ tướng sẽ họp, thống nhất, cho ý kiến ban hành kết luận thì Thanh tra Chính phủ mới ban hành".

Nói về trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Đoàn Hồng Phong cho rằng việc thành lập tổ rà soát dự án Đại Ninh thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực, do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh ký và chính ông Minh cũng ký kết luận thanh tra; ký nội dung sửa đổi dự án Đại Ninh. Trong việc này, Tổng Thanh tra chỉ "cho chủ trương thực hiện theo quy định của pháp luật, theo phân cấp, phân quyền". Tuy nhiên, Tổng Thanh tra có "trách nhiệm người đứng đầu" khi một số cán bộ bị xử lý hình sự và sẽ phải xem xét thêm trách nhiệm khi vụ án được điều tra xong.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem