Đại biểu Quốc hội lên tiếng: Đối tượng Huỳnh Đắc Cường gây ra hệ lụy “kép” cho xã hội

Quang Minh Thứ năm, ngày 20/01/2022 07:56 AM (GMT+7)
Nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, cơ quan chức năng cần phải mở rộng điều tra, trừng trị nghiêm khắc đối với “Quỷ ấu dâm” Huỳnh Đắc Cường.
Bình luận 0

Như Báo Điện tử Dân Việt đã thông tin, ngày 14/1/2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam với đối tượng Huỳnh Đắc Cường (SN 1980, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Huỳnh Đắc Cường bị bắt với tội danh Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (theo Điều 145, Bộ Luật Hình sự năm 2015). Hiện các cơ quan tố tụng vẫn đang điều tra các dấu hiệu vi phạm các tội danh khác đối với bị can Cường.

Trừng trị nghiêm khắc đối với "Quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường

Ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII) cho hay, ông đã đọc loạt bài Cuộc rượt đuổi "Quỷ ấu dâm" đăng trên Báo điện tử Dân Việt.

Ông Tiến cho hay, hành vi của đối tượng Huỳnh Đắc Cường không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra nguy hiểm "kép" đối với xã hội. 

Một mặt, đối tượng Cường gây sang chấn về mặt tình cảm đối với trẻ em, một mặt làm lây lan căn bệnh HIV, một căn bệnh thế kỷ. Đối tượng này biết bản thân có bệnh nhưng vẫn gieo rắc, làm lây lan căn bệnh cho người khác.

Đại biểu Quốc hội: “Quỷ ấu dâm” Huỳnh Đắc Cường gây ra hệ lụy “kép” cho xã hội - Ảnh 1.

Nhóm Phóng viên Điều tra Dân Việt đã dày công từng bước lần theo dấu tội ác của Huỳnh Đắc Cường với những dấu hiệu nghiêm trọng về lạm dụng, "hãm hiếp", tấn công tình dục, lây lan "căn bệnh thế kỷ" HIV/AIDS sang trẻ em nam. Ảnh Lam Anh

"Quả thực tôi rất buồn, đau xót khi biết được câu chuyện các em nhỏ bị xâm hại tình dục và đặc biệt thương các em. Còn đối với kẻ ấu dâm là Huỳnh Đắc Cường, đây là một kẻ vô nhân tính, mất hết tính người. Vì vậy, tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm minh, trừng trị thích đáng, thậm chí là xử kịch khung để tạo sức răn đe", ông Tiến sẻ.

Ông Tiến cho biết, trẻ em được bảo vệ dưới mọi hình thức, không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt. Điều này cũng được thể hiện rất rõ trong Luật trẻ em. Mọi hành vi bạo hành trẻ em, bóc lột sức lao động của trẻ em, đặc biệt là hành vi xâm phạm tình dục đối với trẻ em đều vi phạm quy định và bị lên án.

Trong vụ việc trên, ông Tiến cho rằng, gia đình, nhà trường, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải vào cuộc kịp thời, mà cụ thể ở đây là Cục Trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, chính quyền địa phương phải lên tiếng, ủng hộ, bảo vệ các em. Xã hội cũng phải vào cuộc để giúp các em, không ai được đứng ngoài cuộc.

Đại biểu Quốc hội: “Quỷ ấu dâm” Huỳnh Đắc Cường gây ra hệ lụy “kép” cho xã hội - Ảnh 2.

Ông Lê Như Tiến -Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII). Ảnh: Hải Phong

"Nếu như không được bảo vệ kịp thời, các em sẽ hoảng loạn, không còn định hướng. Khi lớn lên các em sẽ bị méo mó về mặt nhận thức, tình cảm, lý trí. Như vậy, có thể sẽ gây nguy hại cho gia đình các em và cho đất nước", ông Tiến sẻ. 

Cần phải ở bên các em, đưa các em trở lại cuộc sống bình thường

Bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII đánh giá, hành vi của đối tượng Cường là hành vi xấu, thiếu đạo đức và cần phải xử lý nghiêm minh. 

Còn đối với các trẻ em, gia đình các em, các tổ chức xã hội cần phải ở bên lúc này, động viên, chia sẻ đối với các em, tránh để các em hoảng loạn, làm những điều dại dột.

"Phải làm sao đưa các em, kéo các em trở lại cuộc sống bình thường. Phải phân tích, giải thích cho các em hiểu về những hành vi sai trái, vi phạm quy định của pháp luật. 

Song song với đó, đối với những em mắc căn bệnh thế kỷ phải được đưa đến các cơ sở chữa trị kịp thời. Làm sao, không để cho xã hội biết, không kỳ thị đối với các em. Nếu làm được như vậy thì sẽ tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra", bà An nói.

Ông Phạm Văn Hòa, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội thực sự "sốc" khi biết thông tin trẻ em nam bị xâm hại, nhất là các em đang ở độ tuổi 13- đến dưới 16. Ông Hòa lên án gay gắt hành vi của đối tượng Huỳnh Đắc Cường.

Đại biểu Quốc hội: “Quỷ ấu dâm” Huỳnh Đắc Cường gây ra hệ lụy “kép” cho xã hội - Ảnh 4.

Ông Phạm Văn Hòa, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội. Ảnh: D.V

Trong vụ việc này ngoài đối tượng Huỳnh Đắc Cường, theo ông Hòa, có thể còn có những đối tượng khác tham gia vào những hoạt động trao đổi về tình dục, đồng tính. 

Bởi vậy, cơ quan chức năng cần phải mở rộng điều tra làm rõ xem còn những nạn nhân ở trong độ tuổi từ 13 - dưới 16 tuổi (độ tuổi trẻ em) hay không.

"Hành vi của đối tượng Cường là một hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, gây căm phẫn trong xã hội. Hành vi này không chỉ gây ra những hậu quả tác hại đến sự phát triển bình thường về mặt thể chất của các em mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển về mặt tinh thần của trẻ em.

Bởi vậy, tôi cho rằng, ở thời điểm này, bố mẹ, người thân của các em là những người quan trọng nhất. Bố mẹ phải luôn là người ở bên các em, động viên các em trong đời sống, học hành, không để các em nhỏ hoang mang, sợ hãi, bỏ nhà đi bụi", ông Hòa nói.

Ông Hòa nhận định, sau vụ việc này, có thể trên không gian mạng cũng đang tồn tại các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ các em nhỏ, rồi môi giới mại dâm, mua bán dâm, thực hiện những hành vi trái pháp luật… 

Vì vậy, ông Hòa đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, điều tra, làm rõ, giải quyết triệt để các trang website, mạng xã hội, diễn đàn, nhóm có hành vi vi phạm pháp luật tương tự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem