Đại gia đứng đằng sau H&M giàu cỡ nào?

Nghi Dung (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 05/04/2021 10:12 AM (GMT+7)
Người nắm phần lớn cổ phần của H&M đang là tỷ phú với khối tài sản "khủng"
Bình luận 0

img

Sự nghiệp kinh doanh của H&M (Hennes & Mauritz)  bắt đầu từ khi người sáng lập  Erling Persson mở cửa hàng đầu tiên ở  Västerås, Thụy Điển chuyên bán quần áo phụ nữ. Năm 1964, cửa hàng H&M đầu tiên ở nước ngoài mở cửa tại Na Uy. 

img

Người sáng lập Erling Persson giao quyền điều hành H&M cho con trai là Stefan Persson từ năm 1982.

img

Theo Forbes, ông Stefan Persson hiện có khối tài sản là 20,6 tỷ USD 

img

Đại gia này là người giàu nhất ở Thụy Điển. Năm 2020, ông từ chức chủ tịch sau 22 năm đảm nhiệm vị trí này và con trai Karl-Johan kế nhiệm.

img

Tuy nhiên, ông Stefan Persson vẫn là cổ đông lớn nhất của Hennes & Mauritz với 36% cổ phần.

img

Forbes cho hay, đại gia này sở hữu nhiều bất động sản ở  New York, London, Rome và Paris.

img

Con trai ông Stefan là Karl-Johan Persson từng đảm nhận chức vụ CEO của H&M hồi năm 2009 có khối tài sản 2,2 tỷ USD.

img

Tuy nhiên, năm 2020, ông Karl-Johan Persson rời khỏi ghế CEO và vị trí này cho  bà Helena Helmersson.

img

Hai người anh em khác của ông Karl-Johan Persson là Charlotte Söderström và Tom Persson cũng là tỷ phú.

img

Con gái người sáng lập H&M là bà Lottie Tham (71 tuổi) sở hữu hơn 5% cổ phần của H&M và có tài sản 3,1 tỷ USD.

img

Công ty H&M báo cáo doanh thu đạt 187 tỷ kronor Thụy Điển (20,2 tỷ USD) tính đến ngày 30/11/2020.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem