Chủ đề nóng
Đài Loan trình làng máy bay chiến đấu F-16V mới
- Trận lũ lớn ở Canada khiến hơn 18.000 người mắc kẹt
- Ukraine ráo riết tìm thêm nguồn vũ khí phương Tây để 'nắn gân' Nga
- Nga thành lập "trung đoàn đặc biệt" mới trên bán đảo Crimea
- Mỹ thừa nhận tên lửa của Trung Quốc có thể "đi khắp thế giới"
- Anh chạy đua với Nga để trục vớt F-35 rơi trên Địa Trung Hải, sợ bí mật quân sự lọt vào tay Putin

F-16V được nâng cấp từ máy bay chiến đấu F-16A/B. Ảnh: Reuters
Mới đây, tại căn cứ không quân Gia Nghĩa trên bờ biển phía tây nam Đài Loan, các phi công đã thực hiện bài diễn tập trên không để chứng minh khả năng của những chiếc máy bay chiến đấu F-16V (Viper) do Mỹ sản xuất.
Các máy bay này được nâng cấp từ máy bay chiến đấu F-16A/B cũ hơn, vốn được Đài Loan sử dụng từ những năm 1990, theo Hãng thông tấn Trung ương (CNA). Đài Loan có kế hoạch nâng cấp 141 máy bay chiến đấu lên phiên bản mới hơn vào năm 2023.
Hôm thứ Tư (17/11), một nguồn tin cho biết rằng việc nâng cấp đã được thực hiện với số lượng hơn 60 chiếc F-16. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng đã mua 66 chiếc F-16V mới từ nhà sản xuất Lockheed Martin của Mỹ, việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2023, CNA đưa tin.
Hơn hai chục chiếc F-16V đã được trưng bày tại căn cứ Gia Nghĩa hôm thứ Năm (18/11).
Trong buổi lễ vận hành, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết việc sử dụng chiến đấu cơ F-16V mới đã thể hiện tình hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đài Loan và Mỹ. Bà cho biết: "Lockheed Martin đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thành việc nâng cấp. Điều này không chỉ báo hiệu về tình hữu nghị bền chặt giữa Đài Loan-Mỹ, mà còn thể hiện cam kết vững chắc của cả hai".
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã tăng cường áp lực quân sự đối với Đài Loan, bao gồm điều 150 máy bay chiến đấu đến gần hòn đảo hồi tháng 10, khiến Đài Bắc phải đưa ra cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để giám sát hoạt động.
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật
Ukraine có kế hoạch trả cho Nga 2 tỷ USD
Dự trữ khí đốt ở Ukraine gần như đã cạn kiệt, buộc Kiev phải sử dụng đến nguồn dự trữ. Kiev có thể giải quyết vấn đề bằng cách nhập khẩu khí đốt từ các nước châu Âu mà thực ra là bắt nguồn từ Nga. Năm nay, Ukraine sẽ cần 5 tỷ mét khối khí đốt, chi phí có thể lên tới 2,3 tỉ USD.