Đại sứ Nga tại Mỹ tiết lộ lý do bất ngờ không nói chuyện trực tiếp với ông Putin từ năm 2017

Phương Đăng (theo Politico) Thứ ba, ngày 19/04/2022 15:30 PM (GMT+7)
Anatoly Antonov, Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết, ông không trực tiếp trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vào ngày 24/2. Thực tế, vị Đại sứ Nga cho biết, lần cuối cùng ông nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Putin là vào năm 2017, ngay trước khi ông được cử đến Washington, DC làm Đại sứ.
Bình luận 0
Đại sứ Nga tại Mỹ tiết lộ bất ngờ lý do không nói chuyện trực tiếp với ông Putin từ năm 2017 - Ảnh 1.

Anatoly Antonov, Đại sứ Nga tại Mỹ. Ảnh Getty

Theo Theo Politico, ông Antonov đã giải thích lý do vì sao ông không nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Putin nhiều năm qua.

"Tôi đã có đủ các cuộc trò chuyện với các quan chức cấp cao khác ở Điện Kremlin, trong nhiều cơ quan khác nhau", vị Đại sứ Nga nhấn mạnh.

Ông Antonov nhấn mạnh rằng, việc ông không nói chuyện với Tổng thống Putin chỉ đơn giản là cách hệ thống Nga hoạt động, nhấn mạnh rằng ông có liên hệ trực tiếp với Điện Kremlin, dù không phải là Tổng thống Putin.

Nga có "một hệ thống (quản lý và điều hành) khác", ông Antonov nhấn mạnh. Và bên cạnh đó, theo ông Antonov, việc nói chuyện điện thoại với Tổng thống Putin sẽ chỉ "tạo cơ hội cho FBI nghe lén tất cả những gì ông Putin có thể nói (với) tôi".

Kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu, Antonov cho biết, ông cũng thấy mình ngày càng bị cô lập ở Washington. Theo Politico, không ai muốn nói chuyện với Đại sứ Nga. Ông Antonov không thể gặp gỡ các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng hoặc Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông ấy cũng không thể thuyết phục các nhà lập pháp Mỹ gặp mình. Hiếm có người Mỹ nào giờ đây sẵn sàng thừa nhận có liên hệ nào với Đại sứ Nga.

Tuy nhiên, ông Antonov nhấn mạnh rằng, sẽ không khôn ngoan và thực sự ngu ngốc nếu Washington trục xuất đại sứ của một quốc gia mà Mỹ “cam kết hợp tác” về mọi thứ, từ không phổ biến vũ khí hạt nhân đến biến đổi khí hậu.

“Thành thật mà nói, chúng tôi đang bị phong tỏa. Khi tôi đến Washington, ý tưởng của tôi là sử dụng từ "cải thiện” để thúc đẩy mối quan hệ (Nga-Mỹ) này. Bây giờ tôi thích dùng từ“ ổn định ”hơn", ông Antonov nói về quan hệ giữa Nga và Mỹ sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn, Đại sứ Nga cũng bác bỏ ý kiến cho rằng, chiến dịch của Nga ở Ukraine đang thất bại đồng thời phàn nàn về “căn bệnh sợ Nga” đang ngày càng gia tăng ở phương Tây. Ông cũng phàn nàn về một thế giới hậu Xô Viết, trong đó Nga đã “ngây thơ”, tin tưởng phương Tây để rồi chứng kiến vị thế của họ bị xói mòn.

Ông Antonov nhấn mạnh, xét cho cùng, mục tiêu của Nga khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine lớn hơn nhiều so với ý tưởng kiềm chế các nước láng giềng mà các nước phương Tây tuyên bố. Theo ông Antonov, mục tiêu lớn của Nga là ngăn chặn sự thống trị thế giới bởi bất kỳ quốc gia nào.

Đại sứ Nga khẳng định, Moscow không tiến hành một cuộc chiến tranh vô cớ với Ukraine. Thay vào đó, Nga đang thực hiện “một chiến dịch quân sự đặc biệt” để truy quét những kẻ Quốc xã và những kẻ cực đoan khác ở Ukraine, đồng thời đảm bảo rằng đất nước này không phải là chỗ dựa cho NATO hoặc các lực lượng khác mà Moscow coi là mối đe dọa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem