Đại tá Ukraine thủ lĩnh của nhóm phi công "Bóng ma của Kiev" tử trận trong trận chiến trên biển

Kiều Anh (Theo Pravda) Thứ hai, ngày 03/10/2022 20:09 PM (GMT+7)
Đại tá Mykhailo Matiushenko, người dẫn đầu một nhóm phi công đã trở thành huyền thoại với biệt danh "Bóng ma của Kiev", đã thiệt mạng trên bầu trời Biển Đen. Tang lễ của ông được tổ chức ngày 3/10.
Bình luận 0
Đại tá Ukraine thủ lĩnh của nhóm phi công "Bóng ma của Kiev" tử trận trong trận chiến trên biển - Ảnh 1.

Đại tá Maiushenko. Ảnh Pravda

 Anatolii Fedoruk, Thị trưởng Bucha viết trên Facebook cho biết:  "Khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong một trận không chiến, Đại tá Lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Matiushenko (08.01.1961-26.06.2022) đã anh dũng hy sinh bảo vệ bầu trời đất nước. Ông đến từ Bucha và bị tử trận trên bầu trời Biển Đen.

Đại tá Mykhailo Matiushenko đã lái nhiều loại máy bay quân sự và dân sự. Ông đã phục vụ trong các đơn vị quân đội khác nhau và trước chiến tranh, ông từng là quản lý của một hãng hàng không Ukraine. Ông ấy là một người đàn ông thành đạt nhưng không bao giờ khoe khoang về những gì mình đã làm. Đóng một vai trò công dân tích cực, ông đứng đầu một tổ chức thực thi pháp luật công cộng.

Mikhail Matyushenko đã truyền lại kinh nghiệm hoạt động vô giá của mình cho thế hệ trẻ. Và chỉ bây giờ chúng ta mới có quyền nói lên sự thật: "Bóng ma của Kiev" được dẫn dắt bởi một phi công đến từ Bucha".

Fedoruk nói rằng kể từ khi Đại tá Maiushenko lên nắm quyền chỉ huy, lữ đoàn hàng không chiến thuật số 40 đã không bị tổn thất đường không nào. Tất cả các phi công từ "bóng ma Kiev" đều sống.

"Một đêm, Đại tá Maiushenko đã lao vào một cuộc không chiến với một chiếc L-39, bắt chước một cuộc tấn công của MiG-29 vào một cặp Su-30. Và bạn nghĩ sao? Họ đã lùi lại!", Một trong những người bạn của ông nhớ lại. 

Sau đó, ông quyết định tăng viện cho các mặt trận phía nam và phía đông: "Khi Đại tá Maiushenko phát hiện ra những tổn thất không thể cứu vãn của các đội máy bay ném bom được huấn luyện, quyết định đã được đưa ra. Và do đó, một cuộc hành quân mới bắt đầu."

Đây là nhiệm vụ cuối cùng của Mykhailo Matiushenko. Ông đã không trở về từ lần xuất kích tiếp theo, và phải mất một thời gian dài để tìm thấy ông.

Thị trưởng Bucha cho biết thi thể của Đại tá đã có thể được đưa về nhà vào ngày 2/10. Tang lễ của Mykhailo Matiushenko sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 3/10, tại Bucha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem