Đắk Lắk: Buông lỏng quản lý đất đai, chủ tịch và phó chủ tịch phường bị cách chức

Ánh Dương Thứ ba, ngày 29/03/2022 16:09 PM (GMT+7)
Chiều 29/3, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa có quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Nguyễn Thị Loan và ông Vũ Tiến Thành, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất.
Bình luận 0

Theo UBND TP.Buôn Ma Thuột, từ năm 2017-2021, bà Loan đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo quản lý sử dụng đất đai; thiếu kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng. Từ đó để xảy ra 63 trường hợp vi phạm, trong đó có 60 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, 3 trường hợp xây dựng trái phép.

Đắk Lắk: Buông lỏng quản lý đất đai, chủ tịch và phó chủ tịch phường bị cách chức - Ảnh 1.

Trụ sở của UBND phường Thành Nhất (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Ảnh: Ngọc Giàu

Còn ông Thành được giao phụ trách công tác xây dựng - trật tự đô thị - vệ sinh môi trường; được ủy quyền xử phạt hành chính về trật tự xây dựng - đô thị đã để xảy ra 60 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp.

Chính vì những vi phạm trên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, UBND TP.Buôn Ma Thuột thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất đối với bà Loan và ông Thành kể từ ngày 1/4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem