Đâm chết cha dượng vì bị đuổi khỏi nhà

Thứ hai, ngày 23/11/2015 14:00 PM (GMT+7)
Sau khi đi nhậu về, Long cãi nhau với bị cha dượng và bị ông này đuổi cả hai mẹ con ra khỏi nhà...
Bình luận 0

Ngày 23/11, Tòa Cấp cao TP HCM đã tuyên phạt y án 18 năm tù đối với Nguyễn Văn Long (SN 1986, quê Tây Ninh) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 10/12/2014, sau khi “chén chú chén anh” với một số người bạn, Long về nhà nằm nghỉ. Lúc này, ông Nguyễn Văn Thơ (cha dượng của Long) chửi mắng Long thì bà Phạm Thị H. (mẹ ruột của Long) đứng ra khuyên can nhưng không được.

img

Bị cáo Long tại phiên tòa.

Sau đó, ông Thơ tiếp tục chửi mắng, đuổi mẹ con bà H. ra khỏi nhà. Tức giận, Long lấy một con dao trong nhà giấu ở chỗ mình đang nằm đâm nhiều nhát vào người ông Thơ khiến ông này tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Long đã đến Công an xã Chà Là đầu thú.

Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh đã xử phạt Long 18 năm tù về tội “Giết người”. Tại tòa phúc thẩm lần này, HĐXX đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Long, giữ nguyên hình phạt ở cấp sơ thẩm.

Linh Hoàng (Báo Giao thông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem