Đàn bò tót lai từng gầy trơ xương ở Ninh Thuận hiện giờ ra sao?

Đức Cường Thứ sáu, ngày 28/01/2022 12:47 PM (GMT+7)
Sau hơn 6 tháng được đưa về nơi ở mới trong môi trường bán hoang dã, đàn bò tót lai từng gầy trơ xương cách đây hơn một năm nay “hồi sinh” mạnh mẽ. Có con đã béo tốt và rất “hung hăng”, nhiều lần giao phối đúng với bản chất hoang dã của bò tót.
Bình luận 0

Bò tót mập ú và hung hăng

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, PV Dân Việt có dịp trở lại Vườn Quốc gia Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) thăm đàn bò tót lai gầy trơ xương do điều kiện chăm sóc không đảm bảo.

Đàn bò tót lai từng gầy trơ xương ở Ninh Thuận hiện “hung hăng” và nhiều lần giao phối  - Ảnh 1.

Bò tót lai mập lên trông thấy vì được sống trong môi trường bán hoang dã, đầy đủ nguồn thức ăn. Ảnh: (Đức Cường)

Theo chân ông Phạm Ngọc Hoàn, Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Phước Bình), chúng tôi vào tận "ngôi nhà mới" của đàn bò tót ở khu rừng bán hoang dã nằm trong khuôn viên của vườn. 

Tại đây chúng tôi chứng kiến cuộc sống mới của đàn bò tót lai đang "nhởn nhơ, âu yếm nhau và dạo chơi" trong rừng.

Theo lời ông Hoàn, hiện các cá thể bò tót lai đang được nuôi trong khuôn viên bán hoang dã, dưới những tán rừng thực vật và tất cả các đều phát triển khỏe mạnh mẽ so với trước. 

Một số con béo, tốt và rất "hung hăng" đúng với bản chất hoang dã của bò tót của núi rừng.

"Hiện có 6 cá thể bò phát triển rất tốt nên được thả tự do trong khuôn viên của rừng tự nhiên (có hàng rào bảo vệ). Riêng 4 cá thể còn lại phát triển chậm hơn nên được nuôi nhốt riêng để tiện chăm sóc và tránh bị các con mạnh khỏe còn lại tranh giành thức ăn...", ông Hoàn thông tin.

Đàn bò tót lai từng gầy trơ xương ở Ninh Thuận hiện “hung hăng” và nhiều lần giao phối  - Ảnh 3.

Bò tót đực đầu đàn đã lấy lại "phong độ" vốn có của mình, rất hung hăng khi có người lạ đến gần. Ảnh: Đức Cường)

Theo ghi nhận của PV, đàn bò đã thay da đổi thịt rất nhiều so với trước đây, lông bóng mượt, mập mạp và rất linh hoạt. Đặc biệt, cá thể bò tót đực đầu đàn béo tốt và rất hung hăng khi thấy chúng tôi đến gần liền khịt mũi, nghênh cặp sừng nhọn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu...

Theo quan sát chúng tôi, ngoài việc hoàn chỉnh việc xây dựng hệ thống chuồng trại cố định bằng sắt, Vườn Quốc gia Phước Bình cũng đã xây dựng thêm kho chứa thức ăn và đầu tư trồng cỏ xanh trên vùng đất rộng gần 1ha đất gần đó để bổ sung thức ăn cho đàn bò tót lai.

Bò tót ăn ngon, có sức nên giao phối tốt

Anh Kiều Thanh Thạnh, nhân viên thường trực chăm sóc đàn bò tót lai cho biết, hiện nay đàn bò được chăm sóc rất kỹ lưỡng, được cho ăn uống đầy đủ ngày 2 lần với các thức ăn tươi kết hợp bổ sung thức ăn tinh như: cỏ voi, bắp sinh khối, chuối tươi trộn cám, thực phẩm và rơm khô để bổ sung chất dinh dưỡng nên bò phát triển ổn định và rất tốt.

Đàn bò tót lai từng gầy trơ xương ở Ninh Thuận hiện “hung hăng” và nhiều lần giao phối  - Ảnh 4.

Những cá thể bò còn ốm được nuôi nhốt để dễ chăm sóc và tránh bị tranh dành thức ăn. Ảnh: Đức Cường)

Ngoài thức ăn được cung cấp hàng ngày, đàn bò còn được bổ sung thức ăn tươi xanh tự nhiên trong khuôn viên rừng thực vật. 

"Khi mới đưa về thì toàn khu vực nuôi trong khuôn viên rất nhiều cây cỏ nhưng nay đã bị đàn bò ăn sạch nên phải trồng thêm cỏ bên ngoài mới đủ cho đàn bò tót ăn…", anh Thạnh thông tin.

Cũng theo anh Thạnh, đã nhiều lần anh chứng kiến việc giao phối giữa các cá thể bò đực và bò cái trong đàn. "Tuy nhiên, đến nay "tin vui về đậu thai" vẫn chưa đến nên các chuyên gia đang tiếp tục nghiên cứu, chăm sóc. Nếu đàn bò tót lai F1 này sinh sản được thế hệ tiếp theo, thì đó là tin rất vui cho dự án bảo tồn nguồn gen quý hiếm từ bò tót...", anh Thạnh chia sẻ.

Đàn bò tót lai từng gầy trơ xương ở Ninh Thuận hiện “hung hăng” và nhiều lần giao phối  - Ảnh 5.

Bò tót lai F1 đang mập ú và lông bóng mượt. Ảnh: (Đức Cường)

Trước đó, vào khoảng tháng 9/2020, dư luận xã hội xôn xao trước thông tin đàn bò tót 11 con do Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng quản lý và nuôi nhốt tại thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh thuận) gầy trơ xương do thiếu ăn nhiều ngày. Sau khi dư luận phản ánh, tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao đàn bò tót lai cho tỉnh Ninh Thuận nuôi dưỡng.

Ngày 5/10/2020, Vườn Quốc gia Phước Bình đã tiếp nhận 10 con bò tót lai F1 và một con bò tót lai F2 từ Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, 4 con (3 đực, 1 cái) có thể trạng bình thường; 4 con (2 đực, 2 cái) có thể trạng lòi xương khum, xương khu, xương sườn, da nhăn; 2 con cái có thể trạng gầy yếu, suy dinh dưỡng, nghi nhiễm ký sinh trùng. Riêng bò tót lai F2 đang mang thai, thể trạng bình thường.

Đàn bò tót lai từng gầy trơ xương ở Ninh Thuận hiện “hung hăng” và nhiều lần giao phối  - Ảnh 6.

Đàn bò tót lai gầy trơ xương thời điểm còn ở nơi ở cũ tháng 10/2020 chưa được bàn giao cho Vườn Quốc gia Phước Bình. (Ảnh: Đức Cường)

Cách đây khoảng 6 tháng, đàn bò tót lai được chuyển về "nhà mới" là khu rừng bán hoang dã nằm trong khuôn viên của Vườn Quốc gia Phước Bình. 

Hiện tại đàn bò tót lai đang được chăm sóc tốt để phục vụ đề án nghiên cứu và bảo tồn nguồn gen bò tót quý hiếm ở Ninh Thuận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem