Dân kêu trời vì thi công tuyến Cam Lộ – La Sơn gây ngập úng

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 29/10/2019 09:46 AM (GMT+7)
Người dân hai thôn Nam Hiếu 2 và Nam Hiếu 3 (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đang kêu trời bởi đơn vị thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã lấp cống thoát nước gây ngập úng nhà cửa, vườn tược và ô nhiễm nguồn nước.
Bình luận 0

Ngày 28/10, PV Báo Dân Việt đến thôn Nam Hiếu 2 (tên trước khi sáp nhập là khu dân cư Tân Trúc) và Nam Hiếu 3 (trước đây là thôn Vĩnh An), thuộc xã Cam Hiếu để tìm hiểu việc người dân phản ánh sống trong môi trường ô nhiễm do ngập úng.

img

Ông Hoàng Ngọc Thơ trong mảnh vườn bị ngập úng, cây chuối vì vàng úa, chết dần. Ảnh: Ngọc Vũ

Ông Hoàng Ngọc Tê (66 tuổi, thôn Nam Hiếu 3) cho biết, mảnh vườn rộng khoảng 750m2 của ông đã bị ngập úng hơn 2 tháng nay khiến cây cối, hoa màu chết sạch. Theo ông Tê, trước đây khi có mưa vườn cũng bị ngập nhưng nước thoát nhanh nên không sao. Kể từ khi đơn vị thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn đổ đường, lấp cống thoát nước thì vườn nhà ông Tê và nhiều hộ khác bị ngập úng dài ngày.

“Giếng nước nhà tôi xưa nay rất sạch, trong vắt. Thế nhưng khi vườn tược xảy ra ngập úng lâu ngày, nước không thoát được nên thẩm thấu xuống giếng gây ô nhiễm, nước có màu vàng đục, mùi hôi, không thể sử dụng để ăn uống” – ông Tê nói.

img

Ông Hoàng Ngọc Tê chỉ nơi cống thoát nước bị lấp khiến nước ứ lại nhiều tháng nay. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo ông Tê, người dân đã phản ánh tình trạng này đến chính quyền xã và được hứa sẽ giải quyết nhưng nhiều tháng nay chưa thấy phản hồi tích cực nào.

Ông Hoàng Ngọc Thơ (SN 1962, trú thôn Nam Hiếu 3) cho hay, tình trạng ngập úng diễn ra từ khoảng tháng 8, sau khi đơn vị thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn đổ đường, lấp cống thoát nước. Ở vườn ông Thơ có nơi ngập hơn 1 mét khiến chuối trong vườn bị vàng lá, thối rửa rồi chết dần. Mảnh vườn rộng khoảng 1.000 m2 bị ngập khiến không gian sinh hoạt, trồng trọt, chăn nuôi của gia đình ông Thơ bị bó hẹp, trâu, bò, gà, vịt không có nơi ở.

“Mọi sinh hoạt của gia đình đều bị đảo lộn, đặc biệt nước ngập lâu ngày khiến muỗi sinh sản mạnh. Nguồn nước giếng bị ô nhiễm nên mỗi tháng gia đình tôi phải mua khoảng 20 bình nước lọc loại 20 lít để sử dụng cho ăn uống, rất tốn kém” – ông Thơ nói.

img

Nơi bị ngập cạn nhất đã quá mắt cá chân, nơi sâu khoảng 1 mét. Ảnh: Ngọc Vũ

Ông Lê Lại (SN 1954, trú thôn Nam Hiếu 2) cho hay, mới đây vào ngày 4 và 5/10 có trận mưa lớn, nước không thoát được nên đã gây ngập nhà khoảng 0,4 mét suốt 3 ngày. Sau khi đào mương và dùng máy hút nước mới ra khỏi nhà ông Lại, tuy nhiên hiện nay vẫn ngập khắp vườn. Giếng đào nhà ông Lại cũng bị ô nhiễm nặng, không thể sử dụng vì nước úng trong vườn thẩm thấu xuống.

“Tôi phải kê cao lúa và các vật dụng trong nhà vì nếu có trận mưa khác nước lại vào nhà, cuộc sống vô cùng vất vả” – ông Lại nói.

img

img

Nước ngập lâu ngày thẩm thấu xuống giếng khiến nước giếng ô nhiễm, có màu vàng đục, mùi hôi không sử dụng được. Ảnh: Ngọc Vũ

Những người dân nơi đây đều khẳng định, do đơn vị thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn đắp đường, lấp cống thoát nước mới gây ra ngập úng kéo dài hàng tháng như vậy.

Ông Lê Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu cho biết, có 24 hộ dân bị ảnh hưởng ngập úng, trong đó có 11 hộ nước tràn vào nhà.

img

Nhà người dân bị ảnh hưởng luôn có rất nhiều nước lọc bình 20 lít để sử dụng. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo ông Vinh, nguyên nhân gây ngập úng dài ngày là do đơn vị thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã đắp đường, lấp cống thoát nước.

“Chính quyền địa phương sẽ làm việc với chủ đầu tư dự án và các hộ dân để tìm cách xử lý tình trạng trên” – ông Vinh nói.

Ông Nguyễn Văn Phan, Trưởng phòng dự án thuộc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn) cho biết, đơn vị này sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý sự việc.

Được biết, nơi người dân hai thôn Nam Hiếu 2 và Nam Hiếu 3 bị ảnh hưởng ngập úng thuộc KM 0 + 00 (điểm đầu cao tốc Cam Lộ - La Sơn), do Binh đoàn 11 (Tổng công ty Thành An) – Bộ Quốc phòng là nhà thầu thi công, Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm đại diện chủ đầu tư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem