Đan Mạch nói nhìn thấy tàu Nga gần đường ống Nord Stream vài ngày trước vụ nổ

Lê Phương (Kyiv Independent) Thứ sáu, ngày 28/04/2023 09:40 AM (GMT+7)
Tàu chuyên dụng SS-750 của Nga đã được chụp ảnh gần vị trí đường ống Nord Steam chỉ vài ngày trước vụ phá hoại hồi tháng 9/2022.
Bình luận 0
Đan Mạch xác nhận nhìn thấy tàu Nga gần đường ống Nord Stream vài ngày trước vụ nổ - Ảnh 1.

Đan Mạch xác nhận nhìn thấy tàu Nga gần đường ống Nord Stream vài ngày trước vụ nổ. Ảnh: Getty

Thông tin đã được lực lượng Đan Mạch xác nhận vào ngày 27/4, họ đã nói chuyện với tờ báo Dagbladet Information của Đan Mạch.

Vào ngày 26-28/9, bốn vụ rò rỉ đã được phát hiện tại đường ống Nord Stream 1 và 2, được xây dựng để vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức qua Biển Baltic.

Bộ chỉ huy quốc phòng Đan Mạch nói với Dagbladet Information rằng sự hiện diện của SS-750 đã được xác nhận với 26 bức ảnh chụp từ một tàu tuần tra của Đan Mạch vào ngày 22/9, bốn ngày trước vụ nổ.

Bộ cho biết họ sẽ không cung cấp quyền truy cập vào các hình ảnh do công việc tình báo đang diễn ra.

Một số quan chức phương Tây gọi vụ rò rỉ đường ống là "hành động phá hoại có chủ ý" nhưng không thể xác minh chắc chắn rằng vụ việc có liên quan đến sự tham gia của Nga hay không.

Hãng truyền thông Đức T-Online và nhà phân tích tình báo nguồn mở Oliver Alexander trước đây đã viết rằng SS-750 có khả năng chỉ là 1 trong 6 tàu của Nga trong khu vực trước khi vụ nổ xảy ra. Họ đã sử dụng ảnh vệ tinh và dữ liệu AIS để xác nhận sự hiện diện của SS-750 vào ngày 21/9/2022.

Các nhà chức trách Đan Mạch, Thụy Điển và Đức vẫn đang điều tra vụ nổ.

Mới đây, văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất một kế hoạch bao gồm việc hạn chế tất cả các nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga đến Liên minh châu Âu (EU) ngoại trừ những nguồn qua hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine.

Kế hoạch được cho là soạn thảo bởi nhóm chuyên gia quốc tế do Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andrey Yermak và cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul chỉ đạo.

“Chúng ta cần chấm dứt nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga tới EU, ngoại trừ các dòng chảy trực tiếp qua hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine, nơi có khả năng vận chuyển dồi dào”, Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ.

Kiev cũng khuyến nghị đóng cửa đường ống TurkStream, đường ống cung cấp khí đốt của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời áp dụng lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vào EU.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem