Cơ thể nứt nẻ, bong tróc da nghiêm trọng vì tưởng sâu bò lên da, tự tìm lá bôi đắp
Bệnh nhân cho biết, cảm giác ngứa dữ dội khiến bà tưởng tượng có sâu bò trên da, từ đó tìm các loại thuốc lá, thuốc nam bôi trực tiếp lên vùng tổn thương.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cây dó bầu (thuộc một chi thực vật thuộc họ trầm), khi bị tác động cây dó bầu tiết ra một chất nhựa sẫm có mùi thơm, tạo ra trầm hương.
Trầm hương là một sản phẩm đặc biệt quý hiếm của rừng mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho con người, có giá trị kinh tế rất cao trên thị trường.

Kỹ thuật tạo, chế tác trầm hương từ cây dó cũng khá đặc biệt, người trồng phải nắm rõ kiến thức quy trình trồng, chăm sóc, tạo trầm đến khai thác.
Xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), nơi không chỉ biết đến cây đặc sản bưởi Phúc Trạch ngon nức tiếng mà còn được mệnh danh là “thủ phủ” của cây dó bầu và các sản phẩm trầm hương.
Chúng tôi theo chân cán bộ xã đến tham quan khu vườn rộng hơn 1,5ha của gia đình chị Phan Thị Mỹ Dung, trú ở thôn 7, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tận mắt chứng kiến những người thợ đang cần mẫn đục, khoan các lỗ trên thân cây trầm.
Đây được xem là kỹ thuật mới được người dân nơi đây áp dụng để tạo trầm hương hiệu quả.

Những người thợ lành nghề đang tất bật với công việc đục lỗ trên các cây dó bầu để tạo trầm hương ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh Ảnh:PV.

Gia đình chị Phan Thị Mỹ Dung, ở xã Phúc Trạch hiện có 500 cây dó bầu 7-10 năm tuổi.
Thời điểm này, cây dó bầu đạt các yếu tố như: đường kính vừa đủ, đảm bảo độ già, độ cứng, có thể tiến hành các bước tạo trầm.
Bởi thế, chị Dung đã thuê những người thợ lành nghề tiến hành khoét lỗ vào thân cây và bôi chất để tạo trầm.
“Trầm hương là chất được hình thành từ quá trình tích tụ nhựa của cây dó bầu sau khi bị tổn thương. Thế nhưng không phải cây dó bầu nào cũng có thể tạo ra trầm hương. Hiện chúng tôi đang áp dụng các phương pháp can thiệp để cây dó sinh trầm như dùng khoan đục lỗ, bôi chế phẩm sinh học lên vết thương.

Điều cần chú ý, cây dó bầu trồng phải đạt 7-10 năm mới tiến hành đục lỗ, bôi thuốc. Sau thời gian 3-4 năm khi trầm hình thành mới thu hoạch, trầm hương được tạo ra mới đảm bảo chất lượng”, chị Dung bật mí.

Trước đây trầm hương được hình thành hoàn toàn tự nhiên, cây bị tổn thương bởi sâu, kiến đục thân hay do gãy cành, gãy ngọn, nhựa chảy ra, tự bồi đắp, tự chữa lành, sau 10-15 năm tích tụ, kết tạo thành trầm hương.

Hiện nay, ở xã Phúc Trạch, cách tạo trầm phổ biến vẫn là tác động bằng các dụng cụ đục, khoan, kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học.

Đây là một loại chế phẩm giúp thịt cây thối để kháng lại sự tấn công khi thân cây bị tác động.
Cây gió bầu tiết ra chất nhựa thơm, một thời gian sau sẽ trở nên đậm đặc, ăn vào các thớ gỗ có mùi thơm tinh dầu đó chính là trầm hương.
Theo người dân trồng cây dó bầu lâu năm, thời gian tạo trầm theo cách này kéo dài hơn so với phương pháp khác. Ưu điểm giúp cây dó phát triển bình thường, hình thành trầm hương theo cách tự nhiên, có mùi thơm đặc trưng và năng suất, chất lượng đảm bảo hơn.
Những cây dó bầu càng lâu năm lượng dầu càng nhiều và giá trị càng lớn. Thông thường, những cây dó bầu có tuổi đời từ 7 đến 10 năm đường kính thân cây từ 15-20 cm là giai đoạn lý tưởng để bắt đầu đục lỗ tạo trầm.
Đang tất bật đục khoan lỗ trên những thân cây trầm, anh Nguyễn Văn Thông, ở xã Phúc Trạch cho biết: “Để mang lại hiệu quả, cây dó bầu phải già, khi đục lỗ cần chú ý các khâu kỹ thuật quan trọng như: cự li đục có khoảng cách phải đều, thường cách nhau 20-30cm, độ sâu các lỗ từ 3-5cm”.

“Nếu đục dày quá, cây sẽ bị rỗng trong thân, thưa quá hay cạn quá sẽ cho ít trầm, còn đục sâu quá cây dễ bị gãy.
Khi đục khoan lỗ phải thực hiện khi thời tiết nắng ấm bởi nếu gặp mưa, dầu sẽ chảy ra làm loang rộng và gây hỏng các lỗ đục hoặc dầu không đạt yêu cầu”, anh Thông bật mí.
Việc chế tạo trầm, khâu chế tác trầm hương từ cây dó bầu cũng được người dân, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển.
Khi cây dó bầu tích đủ trầm sau 3-4 năm từ khi đục lỗ đạt độ tuổi thu hoạch, quy trình chế tác và thu hoạch được triển khai.
Cây dó sẽ được cắt cành cưa thành khúc, đẽo thô, loại bỏ những phần thân không sử dụng, tuỳ theo thế cây để đục, xoi, ganh lấy trầm.

Ngoài thu hoạch tinh dầu trầm, cây dó tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng như: vòng trầm, cây trầm cảnh, rượu trầm, hương trầm đều có giá trị cao trên thị trường.

Dó bầu có thể tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng như vòng trầm, cây trầm cảnh, rượu trầm, hương trầm... có giá trị kinh tế cao. Ảnh:PV
Đối với những khối trầm to, thân đẹp sẽ được làm khối trầm cảnh. Qua bàn tay khéo léo của người thợ chế tác, đã tạo nên những khối trầm cảnh, có hình dáng độc đáo và nghệ thuật.
Đây là sản phẩm rất được ưa chuộng, có giá trị thẩm mỹ, mùi thơm nhẹ nhàng giúp tinh thần thư thái. Những mảnh trầm uốn lượn người thợ tỷ mỹ dùng đục sắt có móc nhỏ, tạo từng lớp gỗ đảm bảo thu được trầm nguyên vẹn và chất lượng cao.

Anh Nguyễn Trung Thông (hơn 8 làm nghề thợ chuyên chế tác trầm ở xã Phúc Trạch) chia sẻ: “Công việc chế tác trầm hương đòi hỏi phải tỉ mẩn, kiên trì, khéo tay. Công đoạn lấy trầm đòi hỏi thợ phải có thâm niên, sự dẻo dai của cổ tay, tinh mắt, nếu thiếu tập trung hoặc lỡ tay có thể làm hỏng, thất thoát trầm hương. Làm trầm cảnh càng khó hơn, đòi hỏi có tính nghệ thuật, người thợ cần có cả tư duy sáng tạo mới tạo được sản phẩm đẹp”.
Toàn huyện Hương Khê có khoảng 800 ha cây dó bầu, trong đó tập trung chủ yếu tại xã Phúc Trạch. Trước đây, dó bầu được trồng tự nhiên chỉ xuất bán nguyên liệu thô, hiện nay người dân đã đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật vào việc tạo trầm, chế tác trầm, tạo thành nhiều sản phẩm có giá trị.

Đài Truyền hình NHK Nhật Bản đến tác nghiệp, thực hiện phóng sự giới thiệu về cây dó trầm tạo trầm hương, chế tác trầm hương ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh:PV
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Toàn xã Phúc Trạch có khoảng 1.700 hộ dân trồng cây dó bầu với diện tích trên 300 ha, mỗi năm thu về hàng trăm tỷ đồng. Ngoài khuyến khích người dân mở diện trồng cây dó bầu.
Hiện chính quyền địa phương đang khuyến cáo bà con chế tác trầm bằng những sản phẩm an toàn từ tự nhiên, sử dụng các chế phẩm sinh học, tuyệt đối không sử dụng các chất hóa học.
Đồng thời, tiếp tục đầu tư máy móc chế tác trầm hương như, máy làm hạt vòng, máy làm hương, máy làm nụ… và chế tác các loại trầm cảnh nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng”.
“Tạo và chế tác trầm hương từ cây dó bầu là nghề truyền thống lâu đời của xã Phúc Trạch. Việc ứng dụng kỹ thuật tạo trầm, chế tác trầm hương đã giúp người dân có công ăn việc làm ổn định, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Các sản phẩm trầm hương Phúc Trạch với những đặc trưng riêng có chất lượng trầm rất cao, thuộc tốp đầu các vùng trồng trầm hương trong cả nước, đạt thương hiệu nức tiếng đã định vị chỗ đứng trên thị trường”, ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, cho hay.
"Trên thực tế, hai quốc gia đã thành công trong việc triển khai các dự án thủy sản tại Venezuela. Đã có nhiều chuyên gia, kỹ thuật viên, công nhân từ Việt Nam sang Venezuela thực hiện các dự án nông nghiệp và thủy sản", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nói với Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juáre, ngày 13/5/2025 tại Hà Nội.
Bệnh nhân cho biết, cảm giác ngứa dữ dội khiến bà tưởng tượng có sâu bò trên da, từ đó tìm các loại thuốc lá, thuốc nam bôi trực tiếp lên vùng tổn thương.
Nhân dịp kỷ niệm nhiều dấu mốc quan trọng về Đại thi hào Nguyễn Du, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã giới thiệu ấn phẩm “Truyện Kiều bản Tiên Điền” được biên soạn công phu, chọn lọc từ tinh hoa các bản Kiều suốt 200 năm qua.
Heimir Hallgrimsson, vị chiến lược gia đặc biệt với nghề tay trái là nha sĩ, đã viết nên câu chuyện cổ tích cùng ĐT Iceland tại Euro 2016 và World Cup 2018, nay nổi lên như một ứng viên tiềm năng cho các đội tuyển đang tìm kiếm sự đột phá, trong đó có ĐT Indonesia.
Sáng 17/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ kỷ niệm.
Được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu kỷ lục, Việt Nam đặt mục tiêu đưa quyền con người thành giá trị cốt lõi, từ trường học đến chính quyền cơ sở, đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau".
Các bộ trưởng thực sự được bổ nhiệm như thế nào, người ta phải nói gì với nguyên thủ quốc gia trong một cuộc họp và ai thực sự chịu trách nhiệm về an ninh nhà máy điện hạt nhân? Hãng tin NV của Ukraine đã chọn ra những tình tiết chính từ vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong những năm gần đây, tiết lộ điểm yếu của chính phủ.
Các nạn nhân ngồi trên xe khách 40 chỗ kể lại, đã nghe tiếng ầm ầm rất lớn tại đèo Khánh Lê, Khánh Hòa khiến mọi người trên xe hoảng loạn, hô hoán.
Loại rau này có tác dụng làm ấm bụng, giảm đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, làm giảm mồ hôi tay chân, hỗ trợ tiêu hóa, và giảm đau bụng do lạnh.
Lượng chức năng đã hiệp đồng nhiều biện pháp để giải cứu thành công 2 người dân ở xã Phước Chánh (TP Đà Nẵng) bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết do mưa lớn kéo dài.
Tin mới nhất về ngập lụt ở tỉnh Quảng Trị mới. Nước lũ ở một xã có thể vượt đỉnh lũ năm 2020. Ở xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị (địa phận huyện Đakông trước đây), mưa lớn đang gây ngập lụt trên diện rộng, khiến giao thông bị chia cắt, nhiều nhà dân ngập sâu, chính quyền địa phương đang di dời dân.
Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi lời chúc 20/11 nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam: "Xin gửi tri ân sâu sắc các thế hệ nhà giáo vì sự cống hiến to lớn, thầm lặng nhưng vô cùng cao quý cho sự nghiệp "gieo chữ, trồng người" của dân tộc".
Tin nóng: Đang mở 5 cửa van, xả tràn gần 674m³/s hồ Sông Cái-hồ lớn chứa nước nhất tỉnh Khánh Hoà. Ngày 17/11, thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận( tỉnh Khánh Hoà) cho biết, mưa lớn đã khiến mực nước nhiều hồ chứa ở khu vực phía nam tỉnh Khánh Hoà tiếp tục dâng cao. Trong đó có hồ Sông Cái- hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Khánh Hoà đã vượt mực nước thiết kế, đang mở 5 cửa van, xả tràn gần 674m³/s
Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hai phân khu hơn 3.272 ha tại cửa ngõ Đông Bắc, khu vực nằm gần vị trí dự kiến xây dựng Sân bay Gia Bình. Quy hoạch mới được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị và hạ tầng vùng.
Làm thuê ngoài đầm nuôi tôm công nghiệp của người dân ở Cà Mau khi trời mưa, anh H. và anh L. không may bị sét đánh tử vong tại chỗ.
Đây là khẳng định của lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) sáng nay (17/11) với PV Dân Việt. Vị này cho biết, thông tin tiếp tục sắp xếp tỉnh thành trong thời gian tới là không chính xác.
Ngày 17/11, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phim "Truy tìm long diên hương" với sự góp mặt của Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam bùng nổ doanh thu gần 60 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu.
Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".
Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đến sáng ngày 17/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện.
Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.
Ngọc Huyền - nữ chính "Cha tôi, người ở lại" sau hôn lễ trang trọng lại khiến khán giả bất ngờ khi để lộ tin vui. Đó là cô và chồng đã tích cóp và xây được căn biệt thự siêu đẹp.
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.
Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.
Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.
Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.
Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.