Dân Mỹ căng thẳng như đánh trận khi đi bầu cử

Tiểu Đào (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 06/11/2018 11:30 AM (GMT+7)
Sau thất bại thê thảm của đảng Dân Chủ trước đảng Cộng Hòa và ông Donald Trump, các công tác kêu gọi người dân đi bỏ phiếu giữa kỳ tại Mỹ trở nên dồn dập, căng thẳng như đi đánh trận hơn hồi bầu cử giữa kỳ năm 2014.
Bình luận 0

img

Một ảnh chế trên Twitter sử dụng hình ảnh của diễn viên Mỹ Bruce Willis với nội dung: "Tôi khi đi bầu cử [Tổng thống] hồi năm 2016 (bên trái) và tôi khi đi bầu cử [giữa nhiệm kỳ] năm 2018". Ảnh: Twitter/kristapley.

Theo RT, không chỉ có các bức hình ảnh chế, tranh biếm họa trên các mạng xã hội như Twitter, Facebook, các công tác vận động bầu cử còn được triển khai một cách chủ động hơn thông qua các ứng dụng điện thoại nhằm lôi kéo nhiều cử tri tham gia bỏ phiếu nhất có thể.

Cụ thể, đã có 2 ứng dụng được tung ra là VoteWithMe và OutVote nhằm thu thập tin về cử tri cho chính phủ lập số liệu công khai. Sau khi tải về, người dùng chỉ cần đồng bộ hóa điện thoại với ứng dụng là sẽ biết được bản thân đã đi bỏ phiếu hay chưa và nếu có thì đã bỏ phiếu lúc nào.

img

Ứng dụng điện thoại VoteWithMe. Ảnh: votewithme.us.

Nếu bỏ lỡ việc đi bầu của năm nào, ứng dụng sẽ tự động đánh dấu gạch bỏ năm đó cho người dùng. Cả VoteWithMe và OutVote đều tặng các bộ biểu tượng mặt cười (emoji) cho những người dùng thường xuyên đi bầu, đồng thời cho lựa chọn “thúc giục” bạn bè trong danh bạ với những thông điệp như “Bạn sẽ đi bầu chứ?” (You gonna vote?)

Theo Sputnik, các nhà phát triển ứng dụng hi vọng rằng công cụ do mình tạo ra sẽ giúp gia tăng “áp lực xã hội” với những người không đi bầu cử - lực lượng từng rất đông đảo, chiếm số đông so với những người Mỹ bầu cho ứng viên Cộng Hòa Donald Trump hay ứng viên Dân Chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

img

Tấm treo cửa có nội dung: "Hãy nhớ lấy, bạn bầu cho ai là việc riêng còn bạn đi bầu hay không là việc chung" do đội tranh cử của ứng viên Scott Wallace treo cửa từng nhà trong khu vực. Ảnh: Twitter.

Được biết, trong khi các tập đoàn, công ty công nghệ “chạy hết lực” để kêu gọi người dân đi bầu cử, nhiều ứng viên nghị sĩ cũng ra đường nhằm thúc giục cử tri thực hiện nghĩa vụ của mình. Ví dụ như nhóm vận động tranh cử của ông Scott Wallace - ứng viên đảng Dân Chủ cho ghế Hạ Nghị sĩ bang Pennsylvania – đã “gõ cửa” mọi ngôi nhà trong khu vực của mình với hi vọng cử tri sẽ đi bỏ phiếu, giúp ông đánh bại đối thủ là Brian Fitzpatrick đến từ đảng Cộng Hòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem