Những gương mặt gạo cội trở lại vị trí “trụ cột” của điện ảnh Việt năm 2026
Năm 2026 đang chứng kiến một bức tranh sôi động của điện ảnh Việt khi hàng loạt dự án lớn đồng loạt ra mắt hoặc khởi động.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phê duyệt, dân số Hà Nội trong tương lai sẽ không còn phát triển theo kiểu “phình to vô hạn” như nhiều đô thị siêu lớn trên thế giới, mà được định hướng theo mô hình tăng trưởng có kiểm soát, phân bố lại không gian cư trú và tái cấu trúc đô thị theo hướng đa cực, xanh và bền vững.
Điểm đáng chú ý nhất trong quy hoạch lần này là Hà Nội không lựa chọn con đường phát triển theo kiểu tập trung toàn bộ dân cư vào khu vực nội đô lịch sử. Thay vào đó, thành phố xác lập cấu trúc “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục phát triển chiến lược.
Điều đó đồng nghĩa với việc dân số sẽ được phân bổ lại mạnh mẽ ra các cực tăng trưởng mới ở phía Bắc, phía Đông, phía Nam, phía Tây và phía Tây Bắc Thủ đô. Các khu vực như Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sơn Tây hay Vân Đình - Đại Nghĩa sẽ không còn chỉ là “vùng ven”, mà trở thành những trung tâm đô thị mới với chức năng riêng biệt.

Theo quy hoạch, riêng khu đô thị hữu ngạn sông Hồng – tức khu vực lõi trung tâm hiện nay sẽ duy trì diện tích tương đối ổn định, dân số đến năm 2045 khoảng 6,365 triệu người và đến năm 2065 khoảng 6,455 triệu người. Điều này cho thấy Hà Nội chủ trương hạn chế gia tăng dân số quá mức ở khu vực nội đô lịch sử để giảm áp lực hạ tầng, giao thông và môi trường.
Thay vì tiếp tục “nén dân” vào lõi đô thị cũ, thành phố sẽ thúc đẩy chiến lược giãn dân thông qua hệ thống vành đai, đô thị vệ tinh và các trung tâm hạ tầng xã hội cấp vùng. Đặc biệt, Vành đai 3.5 và Vành đai 4 được xác định là không gian thu hút dân cư mới, phát triển các đô thị hiện đại đồng bộ để kéo giãn áp lực dân số khỏi khu vực trung tâm.
Một trong những nội dung thể hiện tư duy quy hoạch dài hạn là Hà Nội lần đầu tiên đặt ra “trần dân số” cho tương lai 100 năm.
Theo quy hoạch, đến sau năm 2085, Thủ đô sẽ khống chế dân số tối đa không vượt quá 20 triệu người. Trong trường hợp tính cả khách vãng lai, người tạm trú, học tập, làm việc, du lịch…, ngưỡng chịu tải tối đa của đô thị khoảng 22-25 triệu người.
Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển đô thị. Nếu trước đây Hà Nội thường đối mặt với áp lực nhập cư cơ học lớn, phát triển nhà ở tự phát và quá tải hạ tầng, thì trong quy hoạch mới, dân số trở thành yếu tố được quản trị chặt chẽ cùng với không gian, tài nguyên và môi trường.
Việc kiểm soát quy mô dân số cũng gắn với chiến lược phát triển đô thị “nén - xanh”. Theo đó, đất xây dựng đô thị sẽ tăng dần nhưng vẫn dành phần lớn diện tích cho hành lang xanh, mặt nước, rừng và không gian sinh thái. Đến năm 2065, tỷ lệ đất xây dựng đô thị khoảng 55-60%, phần còn lại được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm duy trì tỷ lệ rừng và cấu trúc hành lang xanh của Thủ đô.
Điểm khác biệt trong quy hoạch lần này không nằm ở con số dân số, mà ở mục tiêu chất lượng sống đi kèm.
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 có tuổi thọ trung bình 79 tuổi, chỉ số hạnh phúc đạt 9,2/10; đến năm 2045 tuổi thọ đạt 80 tuổi, chỉ số hạnh phúc đạt 9,5/10; đến năm 2065 thuộc nhóm 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới.
Điều này cho thấy thành phố không hướng tới một “siêu đô thị đông dân” đơn thuần, mà là một đô thị có khả năng cung cấp dịch vụ sống chất lượng cao cho người dân.

Để đạt mục tiêu đó, quy hoạch xác định hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm như xử lý triệt để ô nhiễm không khí và nguồn nước; hồi sinh các dòng sông nội đô; phát triển mạnh giao thông công cộng và đường sắt đô thị; mở rộng không gian xanh; kiểm soát phương tiện cá nhân; tái cấu trúc các khu dân cư cũ; phát triển đô thị theo mô hình TOD gắn với giao thông công cộng.
Đặc biệt, Hà Nội sẽ phát triển mô hình đô thị đa tầng, trong đó mở rộng mạnh không gian ngầm cho giao thông, thương mại, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2045, không gian ngầm khu vực trung tâm đạt tối thiểu 20% diện tích đất đô thị và đạt 40% vào năm 2065.
Trong tầm nhìn 100 năm, sự thay đổi dân số Hà Nội không chỉ là tăng về số lượng mà còn là thay đổi về địa lý cư trú.
Các trục động lực như Nhật Tân - Nội Bài, Hồ Tây - Cổ Loa - Gia Bình, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 5 hay Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ hình thành những “dòng chảy dân cư” mới. Người dân sẽ có xu hướng sống xa trung tâm hơn nhưng di chuyển thuận lợi hơn nhờ hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng và các tuyến vành đai.

Trong tương lai, thay vì dồn vào khu vực hồ Gươm, Ba Đình hay các quận lõi lịch sử, dân cư Hà Nội có thể phân bố thành nhiều cụm đô thị hiện đại: đô thị sân bay phía Bắc, đô thị khoa học công nghệ Hòa Lạc, đô thị logistics Phú Xuyên, đô thị sinh thái Xuân Mai hay chuỗi đô thị dọc sông Hồng.
Đi cùng dân số là mục tiêu tăng mạnh quy mô kinh tế. Hà Nội đặt mục tiêu GRDP giai đoạn 2026-2035 tăng trên 11%/năm, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 18.800 USD.
Đến năm 2045, GRDP dự kiến đạt khoảng 640 tỷ USD, GRDP đầu người tối thiểu 42.000 USD. Đến năm 2065, quy mô kinh tế hướng tới khoảng 1.920 tỷ USD, GRDP đầu người tối thiểu 95.000 USD. Sau năm 2085, GRDP đầu người được định hướng đạt tối thiểu 200.000 USD.
Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao và hội nhập quốc tế sâu rộng. Thành phố hướng tới môi trường sống an toàn, thân thiện, người dân hạnh phúc; đồng thời hình thành các trung tâm giáo dục, y tế, tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giữ vai trò hạt nhân liên kết phát triển vùng.
Đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ, với hạ tầng và quản trị đô thị hiện đại, chất lượng sống cao.
Tầm nhìn đến năm 2065, Hà Nội sẽ là thành phố toàn cầu phát triển bền vững, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới.
Xa hơn, đến năm 2085 và sau đó, Thủ đô được định hướng trở thành siêu đô thị bền vững tiêu biểu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thế giới, có sức ảnh hưởng lớn về đô thị thông minh, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.
Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện báo cáo gửi Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực thành Trung đoàn bộ binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố.
Năm 2026 đang chứng kiến một bức tranh sôi động của điện ảnh Việt khi hàng loạt dự án lớn đồng loạt ra mắt hoặc khởi động.
Theo báo cáo từ Sergey Lebedev, điều phối viên ngầm thân Nga, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn bao gồm 64 tên lửa các loại và nhiều đợt máy bay không người lái trên khắp Ukraine.
Đặt những cây cảnh này trong nhà sẽ ngay lập tức nâng tầm phong cách cho ngôi nhà của bạn. Chúng đẹp, dễ chăm sóc hơn cây trầu bà gấp 10 lần!
VinFast VF8 2026 sẽ là thế hệ mới của dòng SUV hạng D cạnh tranh Hyundai Santa Fe, Ford Everest… xe có nhiều cải tiến đáng chờ đợi.
Với việc thi đấu không thành công ở mùa giải 2025/2026, Thép xanh Nam Định gần như chắc chắn sẽ thực hiện cuộc đại thanh lọc ngoại binh trong Hè 2026.
Rạng sáng nay ngày 15/5 lúc 6 giờ 40 phút (giờ Việt Nam), giá dầu thô thế giới giao ngay tăng trở lại. Nguyên nhân chính được cho là thoả thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran bế tắc, eo biển Hormuz vẫn đóng băng.
Từng gắn bó với đôi nạng suốt 15 năm, chị Hà Thị Điềm ở xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn đã vượt lên nghịch cảnh để gây dựng cơ sở sản xuất Khẩu Sli OCOP 3 sao. Mới đây, chị là một trong những hộ được trao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Khẩu Sli Văn Quan”, góp phần nâng tầm đặc sản quê hương.
Cách đây mấy hôm, khi tôi chở mẹ tôi đi qua ngã tư Ba La, bà chợt nhắc lại câu ca dân gian của người Quảng Ngãi: “Ba La chạy tới Cù Mông/ Chạy quanh chạy quéo cũng về đồng Ba La”, và bà lại hỏi: Cù Mông ở đâu? Mà vì sao lại chạy quanh chạy quéo?
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo phát triển, xây dựng thể chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi. Các trường đại học, viện nghiên cứu là nơi tạo ra tri thức mới, công nghệ mới, nguồn nhân lực mới. Doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo, là nơi ứng dụng công nghệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học và mở rộng thị trường.
Những ngày qua, cá kình con, còn gọi là cá rò (có nơi gọi là cá dìa), xuất hiện với số lượng lớn tại khu vực cửa biển Thuận An, TP Huế. Nhiều ngư dân ra vợt bắt cá rò bán cho các chủ đầm vùng đầm phá Tam Giang làm cá giống, có nguồn thu hàng triệu đồng mỗi đêm.
Giá vàng hôm nay 15/5, vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động so với hôm trước. Trong khi, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc, chốt phiên ngày ở mức 4.640 USD/ounce.
Ukraine không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga do nạn tham nhũng trong nước, chính trị gia Phần Lan và thành viên Liên minh Tự do Armando Mema tuyên bố trên mạng xã hội.
Tại chùa Vạn Xuân, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên mới (địa phận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ) đã tổ chức thành công Lễ hội truyền thống Mẫu bản tỉnh năm 2026. Chùa Bồ Xuyên tên chữ Vạn Xuân Tự, được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XVIII thời nhà Hậu Lê, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân. Chùa thờ Phật, mẫu Liễu Hạnh và các chư vị Thánh mẫu...
Thay vì ra hoa, đậu quả, phần lớn diện tích vải thiều ở TP Hải Phòng, thuộc địa phận Hải Dương cũ, lại phát triển lộc lá mạnh, ra hoa ít, dẫn đến tình trạng mất mùa, sản lượng gặp nhiều khó khăn.
Công ty quản lý của Miu Lê lên tiếng, Trương Tri Trúc Diễm khoe ảnh casting Victoria’s Secret... là những thông tin đáng chú ý của đời sống showbiz 24h qua.
Mỗi người đều có một ước mơ riêng, một tương lai riêng. Riêng em, em ước mơ sau này sẽ trở thành một kỹ sư xây dựng giỏi để tạo nên những công trình đẹp cho đất nước.
Xã Trấn Yên là một trong những địa phương được lựa chọn để nghiên cứu, khảo sát và thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” ở tỉnh Lào Cai. Đây là xã mới kế thừa những thành quả từ nền tảng vững chắc của huyện Trấn Yên trước đây, huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái (cũ) và của cả vùng Tây Bắc.
Tạp chí du lịch Mỹ Lonely Planet vừa bình chọn 9 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam, trong đó có Đồi cát Mũi Né, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng mới (địa phận thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).
Trong quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, thành phố sẽ phát triển triển nông nghiệp đô thị - cảnh quan - văn hóa; ưu tiên phát triển hoa, cây giống, cây cảnh, cây xanh có giá trị văn hóa - lịch sử như: đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, sen Hồ Tây, hoa cảnh truyền thống,…
Ông lão 76 tuổi ở Hà Nội vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội xử lý, vì đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung xúc phạm lực lượng Công an.
Bệnh nhân có triệu chứng đau lưng âm ỉ. Vì thường xuyên chơi thể thao nên người bệnh nghĩ đơn giản là đau mỏi cơ học do vận động quá mức.
Ông Nguyễn Công Tiển, thôn Tân Hải 1, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa trồng vườn lan rừng đẹp mê ly. Ông đã đã sưu tầm hơn 100 loài hoa lan đẹp, độc, lạ và nhiều chậu cây kiểng lá thu hút người xem.
Với việc rơi vào nhánh đấu khá “dễ thở”, U17 Việt Nam tràn trề hy vọng giành quyền vào chơi ở trận chung kết VCK U17 châu Á 2026.
Từ ngày 18/5, UBND cấp xã tại Hà Nội được trao quyền phê duyệt vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đồng thời cấp, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ mua 98 căn nhà ở xã hội thuộc dự án Phú Lãm theo diện thuê chuyển bán. Giá bán tạm tính hơn 13,6 triệu đồng/m2, chưa gồm thuế và phí bảo trì.
Nước đen kịt, nổi váng bẩn, cá chết trắng là hiện trạng đang diễn ra tại kênh Phụng Thớt, đoạn qua xã Nhơn Hòa Lập (Tây Ninh). Ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân lo lắng khi lúa héo khô, vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương từng phát hiện doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra kênh, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý.
Sở Xây dựng Hải Phòng đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội thêm 16%, lên tối đa 58 triệu đồng/tháng với hộ gia đình, nhằm phù hợp mức sống và thu nhập thực tế tại địa phương.
Nông dân Nghệ An đang tranh thủ thời tiết tốt, khẩn trương thu hoạch lúa xuân. Đặc biệt, tại những cánh đồng lúa ngã rạp sau dông lốc, mưa đá đang được tập trung nhân lực để thu hoạch trong thời gian nhanh nhất.
Tạm giam 3 người vụ ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy; bắt giữ kẻ "thông chốt" tông cảnh sát giao thông nhập viện; tạm giữ hình sự người đàn ông 60 tuổi xâm hại bé gái 6 tuổi... là những tin nóng 24 giờ qua.
Hà Nội dự kiến mở rộng phạm vi hạn chế ôtô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm trên toàn phường Hoàn Kiếm nhằm giảm ùn tắc, hỗ trợ du lịch và đồng bộ vùng phát thải thấp.