Hòa Bình: Nhà máy chế biến lâm sản xả thải ra môi trường, Phó Giám đốc nói "công nhân không để ý"?!

Tuệ Linh - Phạm Hoài Chủ nhật, ngày 20/10/2024 11:26 AM (GMT+7)
Người dân xóm Đồng Giang, xóm Ao Trạch (xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) phản ánh Nhà máy chế biến lâm sản của Công ty CP Sơn Thủy xả thải ra môi trường.
Bình luận 0

Clip: Nhà máy chế biến lâm sản của Công ty CP Sơn Thủy xả thải ra môi trường.

Nhà máy chế biến lâm sản ở Hòa Bình xả nước thải ra môi trường

Nhà máy chế biến lâm sản (nhà máy - pv) có địa chỉ tại Km18, Quốc lộ 6, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, do Công ty CP Sơn Thủy làm chủ đầu tư. Tổng diện tích sử dụng đất của nhà máy 16.264,8m2.

Phản ánh đến Báo Dân Việt, bà Nguyễn Thị Nguyên, xóm Ao Trạch (xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) cho biết, mấy ngày gần đây, người dân phát hiện nhà máy xả thải ra môi trường; nước thải màu hồng, màu đen kèm theo hiện tượng nổi bọt.

Hòa Bình: Nhà máy chế biến lâm sản xả thải ra môi trường, Phó Giám đốc nói "công nhân không để ý"?!- Ảnh 1.

Người dân 2 xóm Ao Trạch, Đồng Giang (xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) phản ánh nhà máy xả thải ra môi trường. Ảnh: Tuệ Linh.

"Nhà máy thường xả vào lúc sáng sớm, chiều tối và những hôm trời mưa. Sáng ngày 18/10, tôi đi thể dục thì phát phát hiện nhà máy xả thải ra môi trường nước màu đen nổi bọt trắng. Trước đó, tôi cũng phát hiện nhà máy xả ra màu hồng", bà Nguyên nói.

Theo bà Nguyên và một số hộ dân tại đây, bà con chủ yếu đào giếng lấy nước sinh hoạt. Trước tình trạng nhà máy xả nước thải ra môi trường, bà con lo ngại các giếng đào có nguy cơ bị ô nhiễm.

Hòa Bình: Nhà máy chế biến lâm sản xả thải ra môi trường, Phó Giám đốc nói "công nhân không để ý"?!- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Nguyên, xóm Ao Trạch cung cấp hình ảnh, clip nhà máy xả thải với PV Dân Việt được bà chụp, quay vào lúc hơn 7h30 phút ngày 18/11/2024. Ảnh: Phạm Hoài.

"Hiện, gia đình tôi không dám sử dụng nước giếng để nấu ăn mà phải mua ống nhựa lấy nước từ suối ở xóm Đồng Giang về sinh hoạt", bà Nguyên chia sẻ.

Theo người dân xóm Ao Trạch, tình trạng xả thải đã diễn ra trong nhiều năm nay. Qua các cuộc họp, người dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng sự việc sau đó "đâu lại vào đấy".

Hòa Bình: Nhà máy chế biến lâm sản xả thải ra môi trường, Phó Giám đốc nói "công nhân không để ý"?!- Ảnh 3.

Nước thải màu hồng nổi bọt trắng do anh Nguyễn Văn Thêu, xóm Ao Trạch chụp vào lúc 17h39 phút ngày 16/10. Ảnh: Nguyễn Văn Thêu.

Nhà của anh Nguyễn Văn Thêu, xóm Ao Trạch ở ngay cạnh mương thoát nước và cách nhà máy khoảng hơn 200m nên anh thường xuyên phát hiện ra tình trạng xả thải.

Anh Thêu cho biết: "Vào lúc hơn 17h30 ngày 16/10, tôi đi đá bóng về thì phát hiện mương thoát nước gần nhà chuyển sang màu hồng nổi bọt".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng xóm Đồng Giang, chia sẻ, thỉnh thoảng người dân vẫn phát hiện nhà máy xả nước thải màu đen có mùi khó chịu ra suối, nhất vào những lúc trời mưa hoặc về đêm. Tình trạng xả thải đã xảy ra từ năm ngoái.

Hòa Bình: Nhà máy chế biến lâm sản xả thải ra môi trường, Phó Giám đốc nói "công nhân không để ý"?!- Ảnh 4.

Theo người dân xóm Ao Trạch, buổi sáng nhà máy xả nước màu đen ra môi trường; đến chiều tối xả nước màu hồng ra môi trường. Ảnh: Nguyễn Văn Thêu.

Trưởng xóm Đồng Giang cho biết thêm, nước thải từ nhà máy qua cống sẽ chảy trực tiếp vào cánh đồng và con suối Bay Chấu mà người dân Đồng Giang sử dụng tưới tiêu, canh tác. 

"Chúng tôi đề nghị cấp có thẩm quyền vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng xả thải của nhà máy. Người dân lo ngại nước thải màu hồng, màu đen kia sẽ ảnh hưởng và ngấm vào nguồn nước giếng mà bà con đang sử dụng", ông Tuấn kiến nghị.

Hòa Bình: Nhà máy chế biến lâm sản xả thải ra môi trường, Phó Giám đốc nói "công nhân không để ý"?!- Ảnh 5.

Nước thải màu hồng được nhà máy xả ra môi trường chảy qua cống qua Quốc lộ 6 và đổ thẳng ra con suối - người dân xóm Đồng Giang sử dụng để canh tác. Ảnh: Tuệ Linh.

Chiều ngày 18/10, PV Dân Việt nhận được điện thoại từ người dân xóm Ao Trạch về việc nhà máy tiếp tục xả thải ra môi trường.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường ghi nhận, vào khoảng 17h15 phút, nước thải màu hồng nổi bọt trắng được xả trực tiếp từ cống xả - nơi 2 bờ tường giáp nhau của Công ty CP Sơn Thủy và Công ty TNHH một thành viên Tiến Đạt TV. Sau đó, lượng nước màu hồng này chảy thẳng ra suối mà người dân xóm Đồng Giang sử dụng để canh tác.

Nhìn thấy PV đang chụp ảnh, quay hình, một người xưng là công nhân của Công ty TNHH một thành viên Tiến Đạt TV chạy ra khẳng định: "Nước thải này không phải do Công ty Tiến Đạt xả mà do Công ty Sơn Thủy xả".

Thừa nhận có xả thải

Cuối giờ chiều 18/10, sau khi trực tiếp ghi nhận tình trạng xả thải, PV Dân Việt đã thông tin sự việc với ông Nguyễn Xuân Phục – Chủ tịch UBND xã Mông Hóa. Theo ông Phục, lượng nước thải này của Công ty Sơn Thủy xả, không phải của Công ty Tiến Đạt. UBND xã Mông Hóa đã cử tổ công tác xuống kiểm tra sự việc.

Hòa Bình: Nhà máy chế biến lâm sản xả thải ra môi trường, Phó Giám đốc nói "công nhân không để ý"?!- Ảnh 6.

Làm việc với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Công ty CP Sơn Thủy cho biết, theo quy định, nước thải màu hồng, màu đen nổi bọt trắng không được phép xả thải ra môi trường mà phải thu gom cho vào thùng phi để chuyển cho đơn vị xử lý chất thải mà hằng năm công ty đã ký hợp đồng. Ảnh: Phạm Hoài.

Sáng ngày 19/10, làm việc với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Công ty CP Sơn Thủy xác nhận, nước thải màu hồng và màu đen nổi bọt xả ra môi trường mà người dân phản ánh là của Công ty Sơn Thủy.

Tại buổi làm việc, PV đã cung cấp hình ảnh, clip ghi lại tình trạng xả thải ra môi trường cho vị lãnh đạo Công ty CP Sơn Thủy.

Bà Hương cho biết, theo quy định thì Công ty CP Sơn Thủy không được phép xả thải lượng nước màu hồng, màu đen ra môi trường. Bà Hương biện minh, "có khả năng mấy hôm trước công nhân bơm nước không để ý khiến nước thải tràn ra môi trường".

Trả lời câu hỏi lượng nước xả thải màu hồng nổi bọt trắng ra môi trường có phải hóa chất không? Bà Hương thừa nhận, đây là hóa chất trộn cùng một số bột với nhau để làm chất kết dính thành keo để sản xuất gỗ dán.

Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND TP Hòa Bình khẩn trương vào cuộc, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng xả thải của nhà máy này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem