Đáng gờm khẩu pháo bắn 20 phát/phút bảo vệ đảo Việt Nam

Thứ tư, ngày 21/06/2017 13:30 PM (GMT+7)
D-44 85mm là một trong những loại hỏa khí pháo binh được sử dụng để bảo vệ bờ biển, các hòn đảo của Việt Nam.
Bình luận 0

img

Dù tầm bắn hạn chế trên biển, độ chính xác không cao, tuy nhiên với ưu thế số lượng tạo nên mật độ hỏa lực lớn, pháo binh vẫn được nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam sử dụng để phòng thủ đảo, bờ biển chống lại các cuộc tấn công đổ bộ đường biển của đối phương. Hiện nay, một trong những loại pháo được lực lượng phòng thủ bờ biển, đảo của Việt Nam ưa dùng là khẩu pháo D-44 85mm do Liên Xô sản xuất. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

img

D-44 85mm vốn là một khẩu pháo chống tăng, cho nên nó được xem là rất phù hợp chống lại các loại xe thiết giáp đổ bộ, xe tăng bơi hay thậm chỉ cả các tàu chở quân đổ bộ nhỏ. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

img

Thực tế, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, pháo chống tăng D-44 85mm đã được Việt Nam sử dụng để đấu pháo với các chiến hạm Mỹ xâm phạm lãnh hải miền Bắc. Giai đoạn 1966-1968, theo thống kê chính thức của Hải quân Mỹ, tuy không có tàu nào bị bắn chìm, nhưng pháo bờ biển miền Bắc Việt Nam đã bắn cháy và gây hư hại nặng cho ít nhất 19 tàu các loại. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

img

ó lẽ chính vì những chiến tích đó mà tới nay Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn sử dụng D-44 85mm cho nhiệm vụ phòng thủ biển, đảo tổ quốc. Trong ảnh, kíp pháo thủ D-44 85mm thuộc tiểu đoàn hỗn hợp bảo vệ đảo Cồn Cỏ đang huấn luyện. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

img

Pháo D-44 85mm nặng 1,7 tấn, dài 8,34m - cần tới kíp pháo thủ 7-8 người để vận hành. Pháo dùng đạn cỡ 85mm, tốc độ bắn có thể đạt tới 20 phát/phút tùy trình độ pháo thủ - nạp đạn. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

img

Trên pháo có thể lắp nhiều loại kính ngắm khác nhau, ở Liên Xô thì người ta trang bị kính ngắm OP-2-7 với độ phóng đại 5,5 lần. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

img

Trong điều kiện tầm nhìn tốt, pháo D-44 85mm có thể ngắm rõ mục tiêu cách tới 1.500m. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

img

Tầm bắn hiệu quả của pháo đạt 1.150m, tối đa lên tới 15,65km. Pháo được trang bị nhiều loại đạn như: đạn xuyên giáp dưới cỡ tốc độ cao BR-365P xuyên 100mm thép ở cự ly 1.000m với góc chạm 90 độ hoặc đạn BR-367P xuyên 180mm thép; đạn nỗ lõm BK-2M có thể xuyên 300mm thép đồng nhất và đạn nổ phá O-365K. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

img

Trong ảnh, pháo D-44 85mm khai hỏa chính xác tiêu diệt mục tiêu tầm gần trên mặt biển. Với sức xuyên giáp từ 100-300mm, D-44 85mm thừa sức “thịt” hầu hết vỏ thép các tàu đổ bộ, xe thiết giáp đổ bộ, xe chiến đấu lội nước hay xe tăng lội nước vốn có phần giáp thường chỉ dày vài chục mm. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

img

ề đảm bảo điều kiện kỹ thuật pháo D-44 85mm, hiện Việt Nam đã làm chủ công nghệ sửa chữa cũng như thay thế linh kiện pháo.

An Ninh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem