Quán quân Olympia 2022 Nguyên Vũ: "Em dành 6 tháng để suy nghĩ có đi du học hay không"

Tào Nga Chủ nhật, ngày 02/10/2022 13:12 PM (GMT+7)
Đặng Lê Nguyên Vũ đã có những chia sẻ ngay sau khi xuất sắc giành quán quân trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.
Bình luận 0

Đặng Lê Nguyên Vũ - quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Sáng 2/10, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 đã chính thức diễn ra tại trường quay S14 Đài truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu ở Thái Bình, Sơn La, Hải Phòng, Hà Nội. 

Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình đã dẫn đầu liên tiếp 3 phần thi đầu. Thế nhưng ở phần thi Về đích, thí sinh đứng bên cạnh là Nguyên Sơn đã vượt lên với 185 điểm, hơn Vũ 10 điểm. Cả khán đài nín thở. Tuy nhiên, ở câu hỏi cuối cùng, Nguyên Vũ nhanh tay nhấn chuông trả lời câu hỏi và giành được 30 điểm. Sau 4 vòng thi gay cấn và khiến cả thí sinh lẫn khán giả đau tim, Nguyên Vũ đã xuất sắc giành quán quân với 205 điểm.

Quán quân Olympia 2022 Nguyên Vũ: "Em dành 6 tháng để suy nghĩ có đi du học hay không" - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Đặng Lê Nguyên Vũ giành chiến thắng trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ với PV ngay sau khi kết thúc trận thi đấu, Nguyên Vũ vẫn còn nguyên cảm xúc vui mừng, hạnh phúc vỡ òa cho hay: "Ba trận thi trước em mới chỉ cảm nhận được hương vị của cuộc thi. Trận đấu ngày hôm nay em mới thấy sự kịch tính của cuộc thi tăng lên cao như thế nào. Ở câu hỏi cuối em cũng chỉ xác định chiến thắng 50/50 nhưng may là em cố gắng để giải đáp câu hỏi. Thật sự khoảnh khắc đó em khá là sợ nếu trả lời sai".

Chứng kiến sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, Nguyên Vũ xúc động: "Cả ở Hà Nội và Thái Bình đều rất tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đồng hành cùng em cùng 3 thí sinh trong suốt cuộc thi và reo hò cho em khi giành giải nhất".

Được biệt danh là "Vua tốc độ" nhưng Nguyên Vũ thổ lộ chưa thực sự hài lòng vì phần Tăng tốc hôm nay chưa giành được nhiều điểm. "Em hơi nuối tiếc phần thi Tăng tốc em hơi mất tập trung nhưng chiến thắng là niềm vui lớn rồi", Nguyên Vũ tươi cười. Theo cậu, người giành chiến thắng không phải là người có kiến thức hay may mắn, mà là người có kiến thức và sự tập trung. Ngày hôm nay cả 3 bạn còn lại rất giỏi, tài năng và có trận chung kết rất hay. Vũ mong muốn cả 4 bạn sẽ có chặng đường tương lai thành công.

Quán quân Olympia 2022 Nguyên Vũ: "Em dành 6 tháng để suy nghĩ có đi du học hay không" - Ảnh 2.

Đặng Lê Nguyên Vũ hiện là học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà. Ảnh: Tào Nga

Sẽ suy nghĩ đến việc đi du học

Trao đổi với PV báo Dân Việt về phương pháp học tập, Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết: "Em không có phương pháp nào quá nổi bật, chỉ là tập trung trên lớp, có điều gì mới hoặc thú vị thì ghi lại, và chăm xem thời sự, báo chí để bổ sung kiến thức xã hội. Thực tế, em nghĩ em không quá chăm chỉ, thậm chí là hơi lười một chút. Do đó em luôn cố gắng sắp xếp thời gian để học và làm việc nhanh, để giải quyết được nhiều việc hơn, thu được nhiều kiến thức hơn".

Dù vậy, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là mục tiêu từ lâu của nam sinh Thái Bình. Để có mặt ở trận chung kết và thể hiện xuất sắc nhất, Vũ đã dành 2 năm để chuẩn bị và 100% sức lực để thi đấu tốt nhất. "Em rất vui khi kết thúc đã có hậu và tuyệt vời cho những nỗ lực của em suốt thời gian qua", Vũ nói. Nói như vậy không có nghĩa là Vũ chỉ biết đến học. Quán quân Olympia thổ lộ, em còn nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa cho cuộc sống nhiều màu sắc hơn. 

Quán quân Olympia 2022 Nguyên Vũ: "Em dành 6 tháng để suy nghĩ có đi du học hay không" - Ảnh 3.

Nguyên Vũ đứng trên bục cao nhất cuộc thi. Ảnh: Tào Nga

Theo Vũ, Olympia là một sân chơi lớn và ghi dấu chặng đường thành công và sẽ là động lực để em tiếp tục ở tương lai. "Kết thúc cuộc thi em thấy mình có thay đổi là đó sự tự tin. Em đã tự tin đứng trước ống kính, nói trước đám đông mà không còn run như ngày đầu", Vũ vui vẻ chia sẻ. 

Nói về kế hoạch sau khi giành chiến thắng, Vũ cho hay: "Hiện tại còn 6 tháng nữa em mới đến kỳ thi tốt nghiệp THPT nên em vẫn còn thời gian để suy nghĩ về việc du học hay không. Em vẫn chọn ngành Công nghệ thông tin. Đây là ngành có ứng dụng lớn trong tương lai, sẽ là ngành chủ chốt cho kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới. Em muốn đóng góp công sức của mình trong ngành nghề này. Đó mới chỉ là dự định vì biết đâu có thể em trở thành doanh nhân thì sao".

Quán quân Olympia 2022 Nguyên Vũ: "Em dành 6 tháng để suy nghĩ có đi du học hay không" - Ảnh 4.

Nguyên Vũ với thành tích đáng nể của mình ở nhà. Ảnh: NVCC

Trước đó, Đặng Lê Nguyên Vũ lần lượt trải qua Nhất tuần 250 điểm, Nhất tháng 250 điểm; Nhất quý 300 điểm; là người đầu tiên mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về Thái Bình; người đầu tiên giành tối đa 160 điểm phần thi Tăng tốc (đến thời điểm thi) của Đường lên Đỉnh Olympia 2022; giành Huy chương Vàng Olympic tiếng Anh năm 2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem