Đánh bắt tôm, cá khi thủy điện Hòa Bình xả lũ: Giỡn mặt tử thần

Xuân Tuấn Thứ sáu, ngày 21/07/2017 18:50 PM (GMT+7)
Từ 2 ngày qua, thủy điện Hòa Bình đã xả lũ qua 2 cửa xả đáy và đến sáng mai 22.7, tiếp tục mở cửa xả đáy số 3. Việc xả lũ khiến nước sông Đà dưới chân đập thủy điện Hòa Bình sôi sục, sóng cuồn cuộn như nước triều đông, vậy mà người dân vẫn bất chấp hiểm nguy ra đôi bờ bắt cá. Mùa xả lũ cũng là cơ hội kiếm ăn của nhiều người.
Bình luận 0

Clip: Mưu sinh mùa xả lũ, giỡn mặt tử thần

Sau 3 ngày Thủy điện Hòa Bình xả lũ, mực nước sông Đà ngày một dâng cao. Sóng đánh dồn dập 2 bờ dữ dội như biển mùa bão. Mặc hiểm nguy, dân làng chài ở phường Hữu Nghị vẫn vô tư “cưỡi” thuyền nan ra giữa dòng bắt cá, tôm. Lâu lắm rồi thủy điện mới xả lũ, nên cá tôm ngược dòng nhiều vô kể.

img

Thủy điện Hòa Bình xả lũ. 

Không riêng gì dân làng chài, dọc đôi bờ, các ‘”cần thủ” cũng không ngại gian nan, mặc mưa rơi, gió lớn, sóng dữ, họ thoăn thoắt quang cần câu cá. Thông tin anh Nguyễn Văn An bắt được con cá mè 20kg càng làm cho dân câu cá mải miết kiếm tìm cơ hội.

img

img

Các cần thủ tranh thủ câucá khi thủy điện xả lũ bất chấp sóng dữ. 

Các lão nông ở phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình cũng không kém cạnh gì lớp trẻ, họ cũng lao ra sông bắt cá. Ông Nguyễn Văn Hùng năm nay đã ngoài 60 tuổi đứng cả ngày ở bên bờ tả sông Đà bắt cá con. Từ hôm thủy điện xả lũ đến giờ, ông Hùng cũng bắt được cả chục cân cá các loại.

img

img

Các cần thủ chuẩn bị đồ nghề ra sông Đà bắt cá. 

Dụng cục ông Hùng dùng bắt cá là một cái vợt nhỏ được buộc chặt vào cây gậy dài. Ông đứng bên bờ sông hớt đám cá tép nổi lênh trên mặt nước. Đám cá nhỏ bu kín mặt nước, chất chồng lên nhau bị ông Hùng vớt liên hồi. Chỉ sau 15 phút là ông đã vớt được cả kg cá con.

img

Bà con làng trài ở phường Hữu Nghị vẫn mưu sinh bình thường, bất chấp sóng vỗ dữ dằn. 

Ở các điểm đi xuống lòng sông Đà ở khu vực Thủy điện Hòa Bình đều có biển cấm, không được phép xuống bến sông. Tuy nhiên, dường như với nhiều người, biển cấm đó không có giá trị. Họ giỡn mặt tử thần, coi đây là cơ hội để kiếm sống.

img

Sông Đà mùa xã lũ, sóng to như mùa biển động. 

img

Do thủy điện Hòa Bình xả lũ, nhiều cá nuôi trong lồng bè của người dân bị chết, đành đem bán với giá rất rẻ, chỉ 50.000 đồng/con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem