Danh tính nhóm tài xế xe ôm cầm dao hỗn chiến tại Bệnh viện E

Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 24/09/2020 06:06 AM (GMT+7)
Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ 2 nhóm đối tượng hành nghề xe ôm công nghệ dùng dao chém nhau trong sân Bệnh viện E Hà Nội để điều tra, xử lý.
Bình luận 0

Như đã thông tin, vào chiều 23/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến kinh hoàng bằng dao giữa 2 tài xế xe ôm công nghệ trong sân Bệnh viện E Hà Nội. Đối tượng cầm dao rượt đuổi rất hung hăng khiến không ít người sợ hãi.

Hậu quả vụ hỗn chiến đã khiến 1 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, người còn lại cũng bị thương ở phần đầu.

Một số nhân chứng cho biết, sự việc bắt nguồn từ việc nam thanh niên dùng gạch đập vào đầu người lái xe ôm trung niên. Sau đó, người đàn ông đã gọi thêm người đến Bệnh viện, dùng dao "xử lý" nam thanh niên đã đánh mình.

Danh tính nhóm tài xế xe ôm cầm dao hỗn chiến tại Bệnh viện E - Ảnh 1.

Cảnh dùng dao rượt đuổi nhau trong sân Bệnh viện của nhóm tài xế xe ôm khiếp nhiều người... khiếp vía.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, công an phường Nghĩa Tân đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát và bảo vệ bệnh viện E nhanh chóng khống chế, bắt giữ những đối tượng có liên quan.

Qua đấu tranh ban đầu, danh tính của những đối tượng được làm rõ là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978, ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Hoàng Ngọc Bình (SN 1981), Hoàng Ngọc Khang (SN 1997) và Hoàng Ngọc Trung (SN 2003) đều ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Danh tính nhóm tài xế xe ôm cầm dao hỗn chiến tại Bệnh viện E - Ảnh 2.

Các đối tượng tham gia đánh nhau tại cơ quan công an.

Danh tính nhóm tài xế xe ôm cầm dao hỗn chiến tại Bệnh viện E - Ảnh 3.

Hung khí gây án của các đối tượng.

Trước đó, Nguyễn Mạnh Hùng trong quá trình làm nghề lái xe ôm có xảy ra mâu thuẫn với Hoàng Ngọc Bình. Hùng đã dùng gạch đập vào đầu, đuổi đánh Bình. Bị đánh đau cũng như uất ức dồn nén, Bình đã chạy về nhà gọi người thân cầm dao đến khu vực Bệnh viện E đuổi theo Hùng. 

Quá trình xảy ra vụ việc, các bên liên tục chửi bới và dùng hung khí đánh nhau. Hùng bị Bình chém bị thương nặng, bản thân Bình cũng bị thương tích ở phần đầu.

Hiện công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem