Đạo diễn "Làm giàu với ma": "So sánh phim với 'Bố già' của Trấn Thành là khập khiễng"

Thủy Vũ Thứ hai, ngày 02/09/2024 11:00 AM (GMT+7)
Trước những ý kiến cho rằng hai bộ phim "Làm giàu với ma" có màu sắc na ná giống nhau về câu chuyện tình cha con, Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Trung Lùn.
Bình luận 0

Làm giàu với ma được thực hiện bởi đạo diễn bởi Nguyễn Nhật Trung (Trung Lùn) – có sự tham gia của Tuấn Trần, NSƯT Hoài Linh và Diệp Bảo Ngọc. Ra mắt trong dịp lễ 2/9, tính tới nay phim đã thu về hơn 30 tỷ đồng và đứng nhất phòng vé Việt (theo Box Office Vietnam).

Đạo diễn "Làm giàu với ma": "So sánh phim của tôi với "Bố già" của Trấn Thành là khập khiễng" - Ảnh 1.

NSƯT Hoài Linh và Tuấn Trần trong vai cha - con trong Làm giàu với ma. Ảnh: NSX

Dòng phim hài vẫn đang là món ăn quen thuộc của khán giả, thường là trong dịp lễ, Tết. Anh lựa chọn màu sắc tâm linh, vì muốn đem lại sự khác biệt cho Làm giàu với ma?

- Rất nhiều người người lầm tưởng đây là một bộ phim mang màu sắc tâm linh nhưng không hoàn toàn như vậy, chúng tôi muốn đem đến nhiều thông điệp hơn bên cạnh sự hài hước.

Bộ phim mang thông điệp cảnh tỉnh cho những con người mê tín, muốn dựa vào thế giới tâm linh để mưu cầu làm giàu mà không nghĩ đến một ngày phải trả giá. Trên đời này, theo tôi bao giờ cũng vậy, có làm thì mới có ăn!

Ngoài ra, tôi chỉ mượn yếu tố tâm linh để nói về câu chuyện gia đình có màu sắc giải trí, nhưng cũng bao hàm nhiều tình tiết cảm động ở trong đó.

Phải nói rằng, phim Việt vừa trải qua một mùa doanh thu ảm đạm tại rạp, điều này có khiến anh gặp áp lực về doanh thu?

- Dĩ nhiên chúng tôi luôn mong chờ doanh thu cao, không chỉ bởi vấn đề lợi nhuận mà còn khiến cho ê-kíp có động lực để cố gắng làm tiếp, thực hiện những bộ phim chất lượng ra mắt quý khán giả. Tuy vậy, để có thành tích khả quan, tôi nghĩ cũng cần dựa vào khá nhiều may mắn.

Khán giả ngày càng khó tính hơn, vì thời đại này họ được tiếp cận rất nhiều các hình thức giải trí hấp dẫn và chất lượng, nên nhu cầu giải trí, thưởng thức sẽ cao hơn và hiểu rõ thế nào là một bộ phim chất lượng.

Hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh dù là nhà sản xuất hay đạo diễn, nếu bạn không theo kịp xu hướng và nhu cầu của khán giả, bạn sẽ bị bỏ lại nhanh chóng.

Đạo diễn "Làm giàu với ma": "So sánh phim của tôi với "Bố già" của Trấn Thành là khập khiễng" - Ảnh 2.

NSƯT Hoài Linh (trái) và đạo diễn Trung Lùn. Ảnh: NSX

Anh có nghĩ phim Việt doanh thu không tốt gần đây là do sức ảnh hưởng vẫn còn quá lớn của phim ngoại?

- Tôi không nghĩ vậy, bởi bất cứ ngành nghề nào cũng cần có sự cạnh tranh, cạnh tranh thì mới có thể đưa ra một sản phẩm tốt nhất. Chính nhờ những những phim ngoại mà chúng ta có dịp được học hỏi và ý thức được điện ảnh nước nhà nên có nhiều sự đầu tư và cố gắng hơn nữa.

Tun Trần đang là một gương mặt hot của làng điện ảnh, có phải do điều đó nên anh mới lựa cậu ấy vào vai chính?

Tuấn Trần là gương mặt hot, đó là điều tôi không phủ nhận, nhưng chỉ chiếm có 40% mà thôi, còn lại vẫn phải Tuấn Trần hợp vai và có chịu xả thân với nhân vật hay không.

Đạo diễn "Làm giàu với ma": "So sánh phim của tôi với "Bố già" của Trấn Thành là khập khiễng" - Ảnh 3.

Ê - kíp phim Làm giàu với ma. Ảnh: FBNV

Đã lâu nghệ sĩ Hoài Linh mới xuất hiện trên màn ảnh, quá trình làm việc với nam nghệ sĩ anh thấy sao?

- Anh Hoài Linh là người có kinh nghiệm nhưng điều tôi muốn anh ấy làm trong bộ phim này, chính là trở thành một phiên bản mới chưa từng có trước đây. Tôi tin rằng, trong anh Hoài Linh vẫn có nhiều tiềm năng chưa khai thác hết.

Khi anh Hoài Linh là nhân vật của tôi, đã đọc kịch bản và nhận lời thì tôi không ngần ngại gì, cứ thế mà làm. Thậm chí có những cảnh, tôi bắt anh Hoài Linh phải quay đi quay lại hơn 10 lần mới ưng ý. Đôi khi anh Linh tự nhận bản thân khá bảo thủ nên cả hai có xảy ra tranh cãi trong quá trình thực hiện.

Một số ý kiến cho rằng, bộ phim Làm giàu với ma khiến nhiều khán giả nhớ tới câu chuyện cha và con trai trong phim Bố già của đạo diễn Trấn Thành. Anh nghĩ sao về sự so sánh này?

- Nếu so sánh phim của tôi với Bố già thì rất khập khiễng, bởi đó là bộ phim đã ra mắt và bảo chứng được doanh thu phòng vé, đem về doanh thu kỷ lục. Bộ phim của tôi vẫn còn một chặng đường dài để phục vụ quý vị khán giả.

Làm giàu với ma chỉ giống Bố già duy nhất ở một điểm cùng đề tài cha và con trai. Còn hình ảnh người cha hay người con, dĩ nhiên sẽ có cách thể hiện khác biệt hơn, đó là chưa kể tư duy đạo diễn hay kịch bản cũng sẽ khác. Tôi khẳng định rằng, bộ phim không có một chút gì giống với Bố già.

Chúng tôi cũng mong Làm giàu với ma sẽ đem lại những trải nghiệm đáng nhớ cho khán giả, nhất là trong những dịp lễ như 2/9 này.

Xin cảm ơn đạo diễn!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem