Vụ đất Dự án vốn ODA chở thẳng vào nhà máy gạch ở Vĩnh Phúc: Do sơ suất trong kiểm tra?!

Hoàng Chiên Thứ sáu, ngày 15/04/2022 08:27 AM (GMT+7)
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện đơn vị thi công Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc là Công ty Cổ phần xây dựng Minh Anh cho biết, nhiều ngày liên tiếp làm việc với Công an tỉnh và cho rằng đây là sự việc đơn giản… báo cáo UBDN tỉnh nữa là xong?!
Bình luận 0

Clip: Xe chở đất từ Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc vào nhà máy gạch

Chiều 14/4, phóng viên Báo Điện tử Dân Việt đã làm việc với đại diện Công ty Cổ phần xây dựng Minh Anh (Công ty Minh Anh) ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty Minh Anh và đê kè Hải Dương là đơn vị thi công Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại điện Công ty Minh Anh cho biết: "Mấy hôm liên tiếp làm việc với Công an, hôm nay các anh mời sang bổ sung một số thông tin, việc cũng đơn giản. 

Chỉ là sơ suất trong vấn đề kiểm tra nên mấy ông lái xe giở trò. Hiện dự án đang tạm dừng thi công. Trong hôm nay chốt xong với bên Công an để báo cáo UBND tỉnh nữa là xong!?".

Vụ đất Dự án vốn ODA chở thẳng vào nhà máy gạch ở Vĩnh Phúc: “Sự việc cũng đơn giản thôi” - Ảnh 1.

Một xe tải sau khi lấy đất ở dự án đã chở thẳng đến Nhà máy gạch Tùng Phương, thuộc Công ty TNHH Tùng Phương. Ảnh cắt từ clip: Hoàng Chiên.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc xe chở đất từ Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc (Dự án) thẳng vào các nhà máy gạch trên địa bàn, đơn vị thi công có biết? Người đại diện của Công ty Minh Anh trả lời chưa đi thẳng nội dung câu hỏi. 

Người này nói: "Ở đây có rất nhiều Dự án, bên Công ty Minh Anh liên danh với đê kè Hải Dương, công việc của Minh Anh chủ yếu là khoan và thi công cầu nên phần thi công chỉ có hơn 150.000 m3 đất, đã đắp lại hết hơn 30.000m3. Bên đê kè Hải Dương có hơn 700.000m3".

"Sự việc cũng đơn giản thôi, vào tháng 12 năm ngoái (2021) xã Yên Phương có tờ trình xin 2.000m3 đất để cải tạo nghĩa trang. Việc này đã báo cáo Ban (Ban Quản lý Dự án vốn đầu tư nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc), về chủ trương Ban cũng đồng ý nhưng không có văn bản quyết định, cả dự án một hai triệu m3 đất mà xin 2.000m3 cải tạo nghĩa trang mình nghĩ cũng nên làm. Xã có mấy xe nhỏ chở!" - vị đại diện Công ty Minh Anh nói thêm.

Vụ đất Dự án vốn ODA chở thẳng vào nhà máy gạch ở Vĩnh Phúc: “Sự việc cũng đơn giản thôi” - Ảnh 2.

Xẻ tải lấy đất từ Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty Cổ phần xây dựng Minh Anh và đê kè Hải Dương làm thi công. Ảnh: Hoàng Chiên

Tuy nhiên, những gì mà phóng viên Dân Việt tìm hiểu và ghi hình trong các tháng 1, 2, 3/2022 cho thấy hàng chục xe tải trọng lớn chở đất đến thẳng nhà máy gạch Tùng Phương, Nguyên Hưng, Vĩnh Phúc, chở ra tàu ở Sông Hồng… chứ không chở đến đổ thải tại nơi quy định của tỉnh Vĩnh Phúc là khu vực Đồng Mong (thuộc địa phận thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngày 9/4/2022, khi nhận thông tin xe chở đất từ dự án dùng vốn ODA chở đất đến nhà máy gạch, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên Lạc, Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc.

Văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nêu đã chỉ đạo nhiều lần nhưng đến nay tình trạng này (bán đất vào nhà máy gạch) vẫn diễn ra và chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời, báo chí phản ánh, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Vụ đất Dự án vốn ODA chở thẳng vào nhà máy gạch ở Vĩnh Phúc: “Sự việc cũng đơn giản thôi” - Ảnh 3.

Xe ô tô của phóng viên "theo chân" xe chở đất từ Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc đến thẳng Nhà máy gạch Nguyên Hưng. Ảnh: Hoàng Chiên

Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì yêu cầu tạm dừng thi công đối với nhà thầu xây lắp để làm rõ vi phạm, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và kiên quyết xử lý thật nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Công an tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước ngày 15/4/2022.

Trước đó, ngày 10/3/2022 Báo điện tử Dân Việt có bài phản ánh "Vĩnh Phúc: Chở đất từ dự án vốn ODA vào thẳng nhà máy gạch"

PV Dân Việt đã dành nhiều ngày liên tiếp có mặt tại một số tuyến đường liên thôn, liên xã, liên huyện thuộc các huyện Yên Lạc, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để tìm hiểu, ghi hình.

Vụ đất Dự án vốn ODA chở thẳng vào nhà máy gạch ở Vĩnh Phúc: “Sự việc cũng đơn giản thôi” - Ảnh 5.

Xe tải lấy đất từ Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc sau đó được chở thẳng ra bờ sông Hồng thuộc địa phận giáp ranh giữa tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội, sau được máy múc múc xuống tàu chở đi nơi khác. Ảnh cắt từ clip: Hoàng Chiên

Theo chân những chiếc xe chở đất, phóng viên nhận thấy những chiếc xe này vào lấy đất tại Dự án, cụ thể tại gói thầu CW 01A - Xây dựng kênh hút (ĐT.303 đến hồ điều hòa) và hồ điều hòa Trạm bơm Nguyệt Đức.

Tìm hiểu được biết, dự án này do Ban quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (BQL dự án ODA tỉnh Vĩnh Phúc) làm chủ đầu tư. Nhà thầu liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Minh Anh và đê kè Hải Dương thực hiện.

Dự án được khởi công ngày 15/4/2021 và ngày hoàn thành dự kiến là 15/4/2022. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được hoàn thiện như dự kiến.

Việc vận chuyển đất từ Dự án có sử dụng vốn ODA vào thẳng nhà máy gạch là vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài nguyên của quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài... Để làm rõ thông tin sự việc, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã đến đặt lịch làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tuy nhiên, qua nhiều tháng, với nhiều lần liên hệ nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi từ Sở này. 

Hiện nay UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Chủ đầu tư Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận nội dung phản ánh của phóng viên Dân Việt và cho biết sẽ có câu trả lời sớm nhất.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem