Dấu hiệu nhận biết một người bị nhiễm virus HIV

Diệu Thu Thứ hai, ngày 13/08/2018 18:49 PM (GMT+7)
Khoảng 3-6 tuần sau khi tiếp xúc hoặc bị lây nhiễm, người bệnh có một vài triệu chứng sớm để nhận biết.
Bình luận 0

Trước thông tin gần 30 người tại xã Đức Thượng (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) phải xét nghiệm HIV vì nghi bị lây truyền do bác sĩ dùng chung kim tiêm khiến nhiều người hoang mang lo lắng, chia sẻ với PV, BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu, BV Nhiệt đới Trung ương đã chỉ ra những dấu hiệu nhận biết một người bị nhiễm virus HIV.

Giai đoạn cửa sổ

Ngay sau khi một người nhiễm virus HIV, thường trong 3-6 tuần đầu, virus nhân lên nhưng hầu như không có dấu hiệu nào nhận biết được. Chỉ số ít bệnh nhân có một số biểu hiện không đặc hiệu như sốt, đau mỏi người, mệt mỏi, nổi hạch, phát ban…

Sốt: Dấu hiệu đầu tiên của giai đoạn cửa sổ có thể là sốt nhẹ, khoảng 38,8 độ C. Khi sốt thường đi kèm các triệu chứng khác như mệt mỏi, đau họng.

img

Dấu hiệu đầu tiên của giai đoạn cửa sổ của nhiễm HIV có thể là sốt nhẹ, khoảng 38,8 độ C.

Đau họng, đau đầu, mệt mỏi, đau nhức người: Đây là dấu hiệu sớm hoặc muộn của HIV. Phản ứng của hệ miễn dịch cũng có thể khiến người bệnh cảm thấy mệt khác thường và buồn ngủ. Người bệnh thường cảm thấy đau cơ, khớp, sưng hạch bạch huyết. Nhiều người còn buồn nôn, tiêu chảy.

Những dấu hiệu này rất giống với các bệnh thông thường khác và giai đoạn này các xét nghiệm sàng lọc thông thường cũng không xác định được bệnh nên được gọi là giai đoạn cửa sổ.

Giai đoạn thứ 2

Chỉ sau 2-6 tháng khi cơ thể sinh ra kháng thể thì lúc đó các xét nghiệm sàng lọc mới dương tính nhưng người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường như người khỏe mạnh.

Giai đoạn 3

Khi virus phá hủy hệ miễn dịch của người bệnh (giai đoạn AIDS) thì lúc đó mới xuất hiện các biểu hiện đặc trưng của bệnh HIV-AIDS.AIDS.

Bệnh nhân sẽ sụt cân trên 10% trọng lượng cơ thể; sốt kéo dài trên 1 tháng; tiêu chảy kéo dài trên 1 tháng.

Ngoài ra, bệnh nhân sẽ có các nhóm triệu chứng phụ gồm: Ho kéo dài trên 1 tháng; nhiễm nấm Candida ở hầu họng; nổi ban đỏ và ngứa toàn thân; nổi mụn rộp và dời leo tái phát; nổi hạch nhiều nơi trên cơ thể....

Do lúc này hệ thống miễn dịch bị phá hủy trầm trọng, người bệnh sẽ tử vong vì cơ thể suy kiệt.

Tuy nhiên, để biết kết quả chính xác nhất một người có bị HIV hay không, cách duy nhất vẫn là xét nghiệm. Mọi người cũng cần trang bị những kiến thức, hiểu biết cần thiết về triệu chứng nhiễm HIV và dấu hiệu chuyển sang bệnh AIDS để nhận thức được sự nguy hiểm của việc lây truyền bệnh nhằm chủ động phòng tránh.

Nhiều người nghi bị nhiễm HIV ở Phú Thọ: “Cả đời tôi chưa bao giờ ra khỏi làng, sao ra nông nỗi này?”

“Từ lúc bị bệnh, tôi không dám đi đâu, chỉ loanh quanh ở nhà, có công việc thì để cho các con đi thay”, bà G. chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem